Va chạm mạnh với đồng đội, cựu sao Ngoại hạng Anh rơi vào trạng thái hôn mê nguy hiểm

THÀNH AN , 17:38 11/11/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Hậu vệ từng khoác áo Bolton chinh chiến ở giải Ngoại hạng Anh, Nicky Hunt, gặp chấn thương nghiêm trọng ở cuộc so tài giữa Darlington và Boston United.

Trận đấu giữa Darlington và Boston United ở vòng 7 giải National League North (tương đương giải hạng 6 Anh) diễn ra rất căng thẳng. Trong một nỗ lực cố cứu thua cho đội nhà ở phút 87, hậu vệ kỳ cựu Nicky Hunt có pha va chạm mạnh với đồng đội Tony McMahon.

Tình huống tranh chấp thất thế khiến Hunt ngã ngửa về phía sau và đập mạnh đầu xuống mặt sân. Cựu hậu vệ của Bolton Wanderers rơi vào trạng thái hôn mê khiến đội ngũ nhân viên y tế phải tiến hành sơ cứu trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ trước khi chuyển cầu thủ 37 tuổi vào bệnh viện. Trận đấu cũng lập tức bị tạm hoãn.

"Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình chấn thương nghiêm trọng của Nicky Hunt. Sau một vụ va chạm trên sân gần cuối trận, Nicky đã rơi vào trạng thái hôn mê và cần điều trị lâu dài với chấn thương ở vùng đầu. Anh ấy được đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương vào lúc 23h", trích thông báo của CLB Darlington.

Va chạm mạnh với đồng đội, cựu sao Ngoại hạng Anh rơi vào trạng thái hôn mê nguy hiểm - Ảnh 1.

Cựu hậu vệ từng khoác áo Bolton, Nicky Hunt (Ảnh: Getty)

Đội bóng vùng Đông bắc Anh cũng gửi lời cảm ơn tới nỗ lực sơ cứu kịp thời của đội ngũ y tế của cả hai đội, đồng thời dành những lời động viên đến gia đình và người thân của Nicky Hunt.

Ngay khi hay tin, đồng đội từng chung màu áo Bolton, Kevin Davies, đã chúc chiến hữu cũ mau bình phục. "Hy vọng sớm được nghe thông tin tích cực về người bạn tốt của tôi vào buổi sáng".

Khi còn ở đỉnh cao phong độ, Nicky Hunt từng có 9 mùa giải (2001-2010) đầu quân cho Bolton Wanderers chinh chiến ở giải Ngoại hạng Anh. Anh ra sân tổng cộng 128 trận và đóng góp 1 bàn thắng.