UFC 275 đến Singapore, mang theo cơ hội cho các võ sĩ ĐNÁ

AB , 18:59 30/03/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Lần đầu tiên trong lịch sử UFC tổ chức một sự kiện PPV tại Đông Nam Á.

Mới đây, UFC gây chú ý khi tuyến bố sẽ quyết định tổ chức sự kiện UFC 275 tại Singapore và mang tới đấy ít nhất 2 trận tranh đai vô địch thế giới. Địa điểm tranh tài được ấn định tại Singapore Indoor Arena và vào ngày 12/6.

Trong số các kèo đấu đã được lên lịch cho sự kiện này, nhà vô địch hạng dưới nặng Glover Teixeira (33-7) sẽ chạm trán cùng tay đấm đang đứng thứ 2 trên BXH Jiri Prochazka. Trong khi đó, nhà vô địch hạng ruồi Valentina Shevchenko (22-3) cũng đối đầu với thử thách xứng tầm mang tên Taila Santos (19-1). 

Một kèo đấu đáng chú ý khác tại UFC 275 là kèo đấu giữa cựu vương người Úc Robert Whittaker (23-6) và ứng viên Marvin Vettori (17-5). Ngoài ra, võ sĩ kỳ cựu người Hàn Quốc Kang Kyung-ho (17-9) cũng so găng cùng Saimon Oliveira (18-4).

UFC 275 đến Singapore, mang theo đến cơ hội cho các võ sĩ ĐNÁ - Ảnh 1.

UFC 275 sẽ diễn ra ở Singapore

Thực tế, đây không phải lần đầu UFC đặt chân tới Singapore. Tuy nhiên, UFC 275 là sự kiện PPV đầu tiên được giải đấu tổ chức ở quốc đảo sư tử. Chưa dừng lại, đây cũng là lần đầu tiên một trận tranh đai thế giới được tổ chức tại một quốc gia Đông Nam Á. Động thái trên cho thấy tham vọng lấn sân sang thị trường ĐNÁ của giải MMA lớn nhất hành tinh. 

"Đó là điều chúng tôi đã ấp ủ trong vòng 3 năm qua - đưa sự kiện PPV lên một tầm cao mới", Kevin Chang - Phó Chủ tịch UFC tại khu vực châu Á Thái Bình Dương - chia sẻ trên SCMP. "Singapore là địa điểm phù hợp bởi những chính sách về Covid-19 của họ và cách họ chống dịch. Chúng tôi biết địa điểm này bởi từng tổ chức sự kiện tới 4 lần tại đây. Đây là nơi phù hợp cho chúng tôi. UFC sẽ mang đến một sự kiện cực lớn và chúng tôi thực tế đã làm điều đó".

Như vậy, UFC chuẩn bị có sự kiện thứ 5 tại Singapore. Lần gần nhất, Dana White và các cộng sự chọn địa điểm này là vào tháng 10/2019 với tâm điểm là sự kiện FIght Night giữa Demian Maia và Ben Askren. Khi dịch bệnh nổ ra, kế hoạch mở rộng thị trường sang châu Á của giải đấu bị chậm lại nhưng sẽ được tái khởi động vào mùa hè năm nay.

Việc UFC tổ chức sự kiện PPV tại Singapore có ý nghĩa không nhỏ tới phong trào võ thuật tại Đông Nam Á. SCMP cho hay giải đấu đang tìm kiếm và xem xét ký hợp đồng cùng các võ sĩ ở khu vực này. Không bất ngờ nếu hàng loạt võ sĩ của châu Á xuất hiện tại UFC 275.

"Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm và sẽ sớm có câu trả lời", Chang cho hay khi được hỏi về chủ đề trên. Hiện tại, UFC 275 đã bao gồm Valentina Shevchenko (Kyrgyzstan) và Kang Kyung-ho (Hàn Quốc). Chưa kể, ứng viên Prochazka cũng sở hữu lượng fan không nhỏ ở châu Á sau quãng thời gian sinh sống và thi đấu tại đây. 

Bản thân Prochazka cũng tìm hiểu rất kỹ về văn hóa ở xứ phù tang và đang duy trì một lối sống giống như một ninja. "Prochazka từng là nhà vô địch châu Á. Anh ấy là một tài năng rất đáng chú ý", Chang đánh giá.

UFC 275 đến Singapore, mang theo đến cơ hội cho các võ sĩ ĐNÁ - Ảnh 2.

Hình ảnh tại sự kiện UFC ở Singapore vào cuối năm 2019

Gần như chắc chắn các tay đấm đến từ Trung Quốc xuất hiện ở UFC 275. Trong lần gần nhất UFC tổ chức sự kiện PPV ở châu Á (UFC 267 ở UAE vào cuối năm ngoái), hai võ sĩ ở quốc gia tỷ dân đã góp mặt.

Nhiều khả năng nhà cựu vô địch hạng rơm Zhang Weili (21-3) sẽ được lên lịch tái đấu cùng một cái tên nổi tiếng khác ở hạng cân là Joanna Jedrzejczyk. Trong màn so tài vào tháng 3/2020, đôi bên đã cống hiến cho các fan một kèo đấu nảy lửa và chiến thắng sau cùng đã thuộc về Weili. Trong buổi phỏng vấn hồi đầu tháng, Chủ tịch Dana White cũng thừa nhận việc lên kèo tái đấu là "hợp lý".

Còn với khu vực ĐNÁ, chúng ta hãy cùng chờ đợi liệu có cái tên nào được góp mặt tại sự kiện UFC 275 sắp tới. Với các võ sĩ Việt Nam, tham dự UFC 275 có lẽ quá sớm nhưng trong tương lai, mọ thứ có thể thay đổi. Một nguồn tin nội bộ từ UFC cho hay giải đấu đã bắt đầu để mắt tới thị trường Việt Nam.

Một tín hiệu đáng mừng là MMA đã được hợp pháp hóa tại Việt Nam. Hoạt động MMA của chúng ta lúc này được điều hành bởi Liên đoàn MMA Việt Nam - một cơ quan non trẻ nhưng đầy tham vọng. 

Võ sĩ Việt tranh tài tại UFC, tại sao không?

https://sport5.vn/ufc-275-den-singapore-mang-theo-den-co-hoi-cho-cac-vo-si-dna-20220330185926562.htm