U23 Việt Nam rời Hàn Quốc về TPHCM mà không có HLV Park Hang-seo

HIẾU LƯƠNG , 12:17 22/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

U23 Việt Nam dự kiến có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) vào trưa 22/12 sau chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Tongyeong, Hàn Quốc.

U23 Việt Nam có mặt tại sân bay Gimhae, tỉnh Busan từ sáng 22/12 và bắt chuyến bay về TPHCM vào khoảng 10h00 (giờ Hàn Quốc), dự kiến có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 12h30 (giờ Việt Nam).

Theo ghi nhận, chuyến bay này thiếu vắng HLV Park Hang-seo. HLV trưởng của U23 Việt Nam có việc riêng nên ở lại Hàn Quốc thêm 1 ngày, ông sẽ về hội quân cùng đội ngay hôm sau (23/12).

 - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo sẽ về TPHCM vào ngày 23/12. Ảnh: Yonhap.

 - Ảnh 2.

U23 Việt Nam có mặt tại sân bay Gimhae, Busan để bắt chuyến bay về TPHCM sáng 22/12. Ảnh: Yonhap.

U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại TPHCM từ ngày 22/12/2019 đến 1/1/2020 (khoảng 10 ngày). Sau đó, đội sẽ bay sang thủ đô Bangkok (Thái Lan), đá giao hữu với U23 Bahrain vào ngày 3/1 rồi bay tiếp đến Buriram thi đấu 2 trận đầu tiên bảng D VCK U23 châu Á 2020 gặp U23 UAE (10/1) và U23 Jordan (13/1).

Chuyến tập huấn tại Tongyeong, Hàn Quốc của U23 Việt Nam được đánh giá thành công. HLV Park Hang-seo đạt được mục đích là giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng sau một mùa SEA Games mệt mỏi. Các cầu thủ gặp chấn thương như Trọng Hùng, Quang Hải, Đình Trọng hồi phục tốt và sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2020.

Cũng tại Tongyeong, HLV Park Hang-seo có cơ hội về thăm gia đình, đặc biệt là mẹ, các anh chị em ruột trong nhà do nơi này nằm gần huyện Sancheong, tỉnh Gyeongsang Nam, quê hương ông.

U23 Việt Nam thi đấu hai trận giao hữu với thành tích bất bại. Họ hoà đội sinh viên trường Đại học Yeungnam 0-0 và thắng CLB Busan Transportation Cooperation 3-2. Đây là những trận mang tính chất đá tập, thử nghiệm nhiều hơn do các đối thủ đều có trình độ không cao.