U23 Việt Nam ở khách sạn từng phục vụ tuyển Đức tại World Cup 2022

TRÀNG DƯƠNG , 01:20 19/03/2023 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nhóm đầu tiên của U23 Việt Nam có mặt tại Doha, Qatar chiều nay (18/3) và được bố trí ở khách sạn từng phục vụ các đội tuyển tham dự World Cup 2022.

Tại Doha, U23 Việt Nam được ban tổ chức bố trí trú tại khách sạn Crowne Plaza. Đây là một trong những khách sạn rất tiện nghi, từng là nơi đóng quân của đội tuyển Đức và Ả Rập Xê Út tại World Cup 2022 vừa qua. Khách sạn chỉ cách sân bay 20 phút di chuyển nên rất thuận tiện. Tại đây có đầy đủ hồ bơi, phòng tập, phòng xông hơi và cả khuôn viên rộng để cầu thủ có thể đi dạo thả lỏng cơ thể.

Đồ ăn của U23 Việt Nam được đầu bếp người Thái Lan chế biến nên rất hợp khẩu vị. Sau khi dùng bữa trưa, U23 Việt Nam nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe và có một buổi tập nhẹ trong phòng gym.

U23 Việt Nam ở khách sạn từng phục vụ tuyển Đức tại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Khách sạn nơi U23 Việt Nam đóng quân tại Doha, Qatar.

Nhóm thứ hai của U23 Việt Nam khởi hành từ Hà Nội lúc 19h30 hôm nay sẽ đặt chân tới Doha vào rạng sáng mai (giờ Việt Nam). Sau khi có đủ quân số, thầy trò HLV Troussier sẽ bước vào buổi tập đầu tiên, chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Doha Cup. Đây là bước chạy đà quan trọng của HLV Troussier trong hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 32 tại Campuchia.

Doha Cup có sự góp mặt của 10 đội tuyển U23 gồm Việt Nam, Thái Lan, Iraq, UAE, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar. Các đội được chia cặp để đá 2 trận tại vòng bảng, sau đó sẽ phân hạng dựa trên thành tích để xếp cặp đấu ở lượt cuối cùng.

U23 Việt Nam ở khách sạn từng phục vụ tuyển Đức tại World Cup 2022 - Ảnh 2.

U23 Việt Nam được đón tiếp nồng hậu (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq vào 2h45 ngày 23/3 và gặp U23 UAE vào 0h30 ngày 26/3 (theo giờ Việt Nam) trong 2 lượt trận đầu tiên. Dựa trên thành tích của 2 trận đầu, ban tổ chức sẽ chia cặp để các đội đấu lượt thứ ba.

Để thích nghi với lịch thi đấu vào đêm muộn theo giờ Việt Nam, HLV Troussier thường xuyên cho các cầu thủ tập khuya trong vài tuần qua. Vì thế, NHM có thể yên tâm rằng U23 Việt Nam sẽ không mất nhiều thời gian để thích nghi với khung giờ này.