U23 Việt Nam lên đường tới Dubai, HLV Lee Young-jin thoát cảnh đi một mình

HIẾU LƯƠNG , 21:16 19/03/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

U23 Việt Nam lên đường sang Dubai dự giải giao hữu vào tối nay (19/3).

Quyền HLV trưởng Lee Young-jin có kết quả âm tính vào sáng cùng ngày. VFF lập tức làm thủ tục mua vé và hoàn thành kịp thời. Ông Lee thoát cảnh để cả đội đi trước còn bản thân phải bay một mình sang Dubai.

Trước đó, quyền HLV Lee Young-jin được xác định mắc Covid-19 vào ngày 14/3, tức ngày đội hội quân. Ông được cách ly tại phòng riêng, có sức khoẻ ổn định và chỉ đạo tình hình tập luyện trực tuyến. Các buổi tập của U23 Việt Nam những ngày qua do trợ lý Ngô Tuấn Vinh và Chu Ngọc Cảnh điều hành.  

U23 Việt Nam lên đường tới Dubai, HLV Lee Young-jin thoát cảnh đi một mình - Ảnh 1.

Trợ lý Lee Young-jin thay HLV Park Hang-seo làm HLV trưởng U23 Việt Nam tại Dubai Cup 2022 (Ảnh: Hiếu Lương)

U23 Việt Nam rời khách sạn Grand Plaza lúc 18h30 tới sân bay Nội Bài. Đội bắt chuyến bay lúc 21h40 sang Bangkok (Thái Lan).

Sau khoảng 3 giờ 30 phút bay và quá cảnh, đội bắt tiếp chuyến bay lúc 1h10 ngày 20/3 từ Bangkok sang Dubai (UAE). Chuyến bay dự kiến hạ cánh lúc 5h05 (giờ địa phương) tức 9h05 (giờ Việt Nam).

U23 Việt Nam sẽ hội ngộ trợ lý Gong Oh-kyun và bác sĩ Choi Ju-young ở Dubai. Mới đây, VFF đã đăng tải hình ảnh ông Gong thể hiện sự háo hức tại sân bay Incheon, Hàn Quốc. Ông Gong là HLV tương lai của U23 Việt Nam sau SEA Games 31.

Sau khi đến Dubai, U23 Việt Nam dự kiến có buổi tập vào 17h00 cùng ngày, tức 21h00 (giờ Việt Nam). Đội có 3 ngày tập luyện, làm quen khí hậu và múi giờ ở Dubai trước khi bước vào trận đầu tiên gặp U23 Iraq (23/3). Ngày 26/3, đội chạm trán U23 Croatia.

Dubai Cup 2022 có 10 đội tham dự. Ban tổ chức giải bốc thăm ngẫu nhiên hai vòng đầu tiên. Vòng đấu thứ 3 sẽ được xác định dựa trên thành tích hai trận đầu của các đội.

U23 Việt Nam lên đường tới Dubai, HLV Lee Young-jin thoát cảnh đi một mình - Ảnh 2.

Ông Gong Oh-kyun chụp ảnh ở sân bay Incheon, Hàn Quốc trước khi hội ngộ U23 Việt Nam tại Dubai (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam chốt danh sách 28 cầu thủ sang Dubai. Danh sách hội quân ban đầu có 32 cầu thủ nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà có thay đổi.

Tiền đạo Mai Xuân Quyết (Nam Định) bị chấn thương trước ngày hội quân. Trung vệ Đoàn Anh Việt (Sài Gòn FC) nhiễm Covid-19 không kịp hồi phục. Ba cầu thủ Lê Văn Xuân (Hà Nội FC), Lý Công Hoàng Anh (Bình Định) và Nguyễn Thanh Bình (Viettel) được triệu tập bổ sung lên đội tuyển Việt Nam.

U23 Việt Nam lúc này còn một số cái tên đáng chú ý như thủ môn Văn Toản, tiền vệ Hai Long, Hữu Thắng, tiền đạo Việt Cường.

Dubai Cup 2022 là giải đấu khó nhằn nhất từ trước đến nay của lứa cầu thủ này. Trước đó, đội chỉ phải chạm trán những đối thủ yếu hơn ở vòng loại U23 châu Á 2022. Tại Giải U23 Đông Nam Á 2022, 3/4 đội hình hiện tại không có tên trong danh sách đăng ký.

https://sport5.vn/u23-viet-nam-len-duong-toi-dubai-hlv-lee-young-jin-thoat-canh-di-mot-minh-20220319211328004.htm