U23 Thái Lan "phát điên" sau khi được tuyển Lào “cứu” để giành vé đến VCK U23 châu Á 2022

Thành Đạt , 19:56 31/10/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

U23 Thái Lan đã mở hội ăn mừng tại khách sạn sau khi lách qua khe cửa hẹp để giành vé đến vòng chung kết U23 châu Á 2022.

U23 Thái Lan ăn mừng lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2022

U23 Thái Lan "phát điên" sau khi giành vé đến vòng chung kết U23 châu Á 2022 - Ảnh 2.

Khung cảnh lễ hội đã diễn ra tại khách sạn nơi U23 Thái Lan đóng quân. Cả đội nhảy lên vui sướng và té nước vào nhau để ăn mừng tấm vé lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2022

U23 Thái Lan "phát điên" sau khi giành vé đến vòng chung kết U23 châu Á 2022 - Ảnh 3.

Hoàn toàn có thể hiểu được sự bùng nổ này, bởi U23 Thái Lan có thể nói là vừa "trở về từ cửa tử"

U23 Thái Lan "phát điên" sau khi giành vé đến vòng chung kết U23 châu Á 2022 - Ảnh 4.

Ở trận đấu gặp U23 Malaysia, họ đã bị cầm hoà 0-0 và chỉ có 2 điểm trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng xuất sắc nhất (đã trừ 3 điểm trước đội chót bảng U23 Lào)

U23 Thái Lan "phát điên" sau khi giành vé đến vòng chung kết U23 châu Á 2022 - Ảnh 5.

Do 1 số bảng đấu chỉ có 2-3 đội, nên theo quy định, kết quả với đội cuối bảng ở các bảng đủ 4 đội không được tính đến

U23 Thái Lan "phát điên" sau khi giành vé đến vòng chung kết U23 châu Á 2022 - Ảnh 6.

Cánh cửa đã hẹp, chìa khoá lại còn nằm trong tay U23 Lào. Bởi lẽ, buộc U23 Lào đánh bại U23 Mông Cổ và lên vị trí thứ 3 bảng J, 3 điểm của U23 Thái Lan khi thắng Lào mới được công nhận (vì Lào không phải đội cuối bảng)

U23 Thái Lan "phát điên" sau khi giành vé đến vòng chung kết U23 châu Á 2022 - Ảnh 7.

Và điều này đã thực sự xảy ra, U23 Lào thắng 3-2 U23 Mông Cổ, giúp U23 Thái Lan lọt top 4 đội thứ nhì xuất sắc nhất và chính thức có vé dự VCK

U23 Thái Lan "phát điên" sau khi giành vé đến vòng chung kết U23 châu Á 2022 - Ảnh 8.

HLV Worrawoot Srimaka đã có hẳn 1 bài phát biểu với khí thế hùng hồn trong màn ăn mừng này

U23 Thái Lan "phát điên" sau khi giành vé đến vòng chung kết U23 châu Á 2022 - Ảnh 9.

Sau trận đấu ông cũng đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Thái Lan: "XIn lỗi NHM Thái Lan vì đã để mọi người lo lắng. Chúng tôi đã cố hết sức mình. Có 1 số điều không đúng kế hoạch và kết quả không như ý. Nhưng bất bại và đi tiếp đã là 1 nỗ lực lớn của các cầu thủ. Chúng tôi hứa sẽ làm tốt hơn tại VCK"