U23 Malaysia dễ dàng đè bẹp U23 Lào, vươn lên đầu bảng B

HOÀNG ANH , 21:40 11/05/2022 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

U23 Lào nỗ lực tuyệt vời nhưng trình độ thua kém khiến họ chịu thất bại 1-3 trước U23 Malaysia ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31.

U23 Malaysia dễ dàng đè bẹp U23 Lào, vươn lên đầu bảng B - Ảnh 1.

Xếp hạng bảng B trước trận U23 Malaysia vs U23 Lào

Thắng đội bóng được đánh giá cao nhất bảng B U23 Thái Lan ở trận ra quân là khởi đầu không thể tuyệt vời hơn với U23 Malaysia. Trước trận gặp U23 Lào, "Những chú hổ" tạm xếp thứ tư vì nghỉ lượt trận hôm 9/5. Cuộc chạm trán với đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng là cơ hội tốt để U23 Malaysia giành chiến thắng, vươn lên dẫn đầu.

Sau trận hoà đáng tiếc U23 Singapore, U23 Lào thảm bại 1-4 trước đối thủ ngang cơ U23 Campuchia. Mặc dù thua kém U23 Malaysia về mọi mặt, U23 Lào có lợi thế về tinh thần. Các học trò của HLV Michael Weiss như được thi đấu trên sân nhà. Không khí trên sân Thiên Trường vô cùng tuyệt vời, người hâm mộ Nam Định dành rất nhiều tình cảm cho U23 Lào.

U23 Malaysia dễ dàng đè bẹp U23 Lào, vươn lên đầu bảng B - Ảnh 2.

Ảnh: Nguyễn An

U23 Lào không còn con đường nào khác ngoài dâng lên tấn công tìm 3 điểm nếu không muốn bị loại sớm từ vòng bảng. Phải gồng mình lên chơi đôi công với đối thủ khiến họ tốn rất nhiều thể lực. Đội bóng của HLV Michael Weiss phải thay người đầu tiên từ phút 24.

Những phút đầu của trận đấu diễn ra với tốc độ cao, hai đội chơi cống hiến, cởi mở. Sau những phút hứng khởi, U23 Lào dần lùi về phòng ngự, nhường quyền kiểm soát bóng cho U23 Malaysia. "Những chú hổ" tạo ra một số cơ hội, đáng kể nhất là pha dứt điểm đi vào cạnh lưới của Ajmal ở phút 33.

Vào thời điểm chơi bế tắc, U23 Malaysia được thần may mắn hỗ trợ. Phút 35, cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu Luqman Hakim phá bẫy việt vị thoát xuống, ngoặt bóng trong vòng cấm và dứt điểm đập chân hậu vệ Lào. Bóng đổi hướng khiến thủ môn Lào bó tay.

U23 Malaysia dễ dàng đè bẹp U23 Lào, vươn lên đầu bảng B - Ảnh 3.

Hakim mở tỷ số

Không còn gì để mất, U23 Lào buộc phải dâng lên tìm kiếm bàn thắng. Việc đối phương không thể tiếp tục cố thủ mang đến nhiều khoảng trống cho U23 Malaysia. Đội bóng áo vàng nhanh chóng khai thác lợi thế. Phút 43, Bin Bashah rê bóng loại bỏ cầu thủ Lào ở trung lộ và tung cú sút xa đập đất hiểm hóc đánh bại thủ môn Keo Oudone. Hiệp một của trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về U23 Malaysia.

Bước sang hiệp 2, U23 Lào tiếp tục chơi lép vế. Cả tinh thần và thể lực của đội bóng này đều đã xuống rất thấp. Phút 67, Hakim hoàn tất cú đúp với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Hậu vệ Lào đánh đầu phá bóng trúng chân Hakim. Cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu nhanh chân dứt điểm ghi bàn. Ngay sau pha lập công, Hakim được thay ra nghỉ.

U23 Malaysia dễ dàng đè bẹp U23 Lào, vươn lên đầu bảng B - Ảnh 5.

Hakim (bìa trái) lập cú đúp cho U23 Malaysia. Ảnh: Nguyễn An

Trong 15 phút cuối, U23 Lào nỗ lực đáng khen để tìm bàn thắng danh dự. Phút 81, Sinnakone phá bẫy việt vị rất hay, đón đường chuyền của đồng đội và đánh đầu nối hiểm hóc. Tuy nhiên, thủ môn U23 Malaysia đã chơi xuất sắc để cản phá thành công. 

Tới phút 85, U23 Lào hiện thực hoá mong muốn, thu về thứ họ cần là một bàn thắng. Visith xoay người loại bỏ hậu vệ đối phương trước vòng cấm và sút cận chân đẹp mắt. Cú dứt điểm không cần đà rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Một pha xử lý rất hay của Visith. 

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 cho U23 Malaysia. Thêm 3 điểm giúp đội bóng áo vàng vươn lên đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 còn U23 Lào chính thức bị loại.

U23 Malaysia dễ dàng đè bẹp U23 Lào, vươn lên đầu bảng B - Ảnh 6.

Xếp hạng sau trận đấu

https://sport5.vn/u23-malaysia-de-dang-de-bep-u23-lao-vuon-len-dau-bang-b-20220511211302937.htm