U23 Indonesia mất hậu vệ "cứng" ở SEA Games 31

HLV Shin Tae-yong nhận tin không vui về lực lượng trong ngày cuối cùng tập huấn tại Hàn Quốc.

Hôm nay (30/4), ĐT U23 Indonesia sẽ trở về nước hội quân sau 10 ngày tập huấn tại Hàn Quốc. HLV Shin Tae-yong sẽ sớm chốt danh sách những cầu thủ sang Việt Nam sau khi đánh giá tổng quan màn trình diễn của các học trò ở 3 trận giao hữu vừa qua.

Ngay trước khi rời Hàn Quốc, HLV Shin đón nhận tin không vui khi hậu vệ trái Pratama Arhan xác nhận không thể về tham dự SEA Games. Lý do là bởi CLB chủ quản hiện tại của anh là Tokyo Verdy không đồng ý nhả người. Pratama Arhan đã gọi điện cho chủ tịch LĐBĐ Indonesia để thông báo. Ông Mochamad Iriawan tôn trọng quyết định của Tokyo Verdy và bày tỏ sự tiếc nuối đối với trường hợp của Arhan.

Pratama Arhan là hậu vệ trái số 1 của ĐTQG và U23 Indonesia ở thời điểm hiện tại. Anh được biết với lối đá cứng rắn, quyết liệt đôi lúc trên mức cần thiết. Tại AFF Cup và vòng loại World Cup, Arhan đã bị chỉ trích không ít lần vì vấn đề này. Tuy nhiên, ngoài điểm này, Arhan vẫn là một hậu vệ có thực lực. Anh sở hữu tốc độ, thể lực bền bỉ và khả năng hỗ trợ tấn công đáng nể. Không phải ngẫu nhiên mà Tokyo Verdy lại cố gắng giữ Arhan ở lại.

U23 Indonesia mất hậu vệ "cứng" ở SEA Games 31  - Ảnh 1.

Pratama Arhan được nhiều NHM Việt Nam biết đến sau cú xoạc bóng thô bạo với Tuấn Anh tại vòng loại World Cup (Ảnh: Hiếu Lương)

Ngoài Pratama Arhan, U23 Indonesia cũng không có được sự phục vụ của Elkan Baggott vì lý do tương tự.

Sau khi hội quân tại Indonesia, Ricky Kambuaya sẽ được đăng ký bổ sung vào danh sách của HLV Shin Tae-yong. Đây cũng là một trụ cột của U23 Indonesia nhưng không thể tham dự chuyến tập huấn vì bận làm nhiệm vụ cùng CLB.

Ngày 3/5, U23 Indonesia sang Việt Nam bằng chuyên cơ. Ngày 6/5, họ thi đấu trận mở màn với chủ nhà Việt Nam tại sân Việt Trì.

https://sport5.vn/u23-indonesia-mat-hau-ve-cung-o-sea-games-31-20220430104337916.htm