U20 Ấn Độ làm nên kỳ tích trước 'gã khổng lồ' Argentina

PHỤNG HIẾU , 15:08 06/08/2018 | Hậu trường

Chia sẻ

Dù phải thi đấu thiếu người, các ngôi sao trẻ tuổi người Ấn Độ đã xuất sắc đánh bại đội từng 6 lần vô địch U20 thế giới.

U20 Ấn Độ vừa đả bại Argentina với tỉ số 2-1 trong trận đấu vòng bảng thuộc COTIF Cup U20 National Teams diễn ra tại Tây Ban Nha.

COTIF Cup U20 National Teams là giải đấu cho cấp độ trẻ tuyển quốc gia được tổ chức 2 năm/lần vào khoảng thời gian từ tháng 7 đến 8. 10 đội U20 trên toàn thế giới, đại diện cho 4 châu lục, sẽ được chia thành 2 bảng và thi đấu tính điểm. Sau đó, 2 đội dẫn đầu của bảng đấu sẽ được chọn tham dự vòng bán kết trước khi tìm ra nhà vô địch.

U20 Ấn Độ tại COTIF Cup 2018 bị đánh giá là đội lót đường. Họ đã thua U20 Murica 0-2, thua U20 Mauritania 0-3 và hòa U20 Venezuela 0-0 ở 3 trận đấu đầu tiên vòng bảng. Chính vì thành tích đáng thất vọng như vậy, không một CĐV nào của U20 Ấn Độ tin các cầu thủ con cưng có thể ghi được bàn vào lưới Argentina, đội đã 6 lần lên ngôi tại giải U20 vô địch thế giới.

U20 Ấn Độ làm nên kỳ tích trước gã khổng lồ Argentina - Ảnh 1.

U20 Ấn Độ (trái) đã đánh bại Argentina dù phải chơi thiếu người.

Tuy nhiên, liên tiếp những bất ngờ lớn đã xảy ra trong trận đấu tưởng chừng chỉ mang tính chất cọ xát, học hỏi của U20 Ấn Độ. Đoàn quân của HLV Floyd Pinto tạo ra một cú sốc lớn với bàn thắng mở tỉ số chỉ 4 phút sau khi tiếng còi khai cuộc được cất lên.

Đó chỉ là khởi đầu cho hàng loạt những diễn biến khiến người xem "đứng ngồi không yên" trên khán đài. Phút 54, đội hình của U20 Ấn Độ chỉ còn 10 người sau khi Aniket Jadhav bị truất quyền thi đấu. Dù vậy, họ vẫn có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 do công của Anwar Ali. Argentina dù rất nỗ lực nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng gỡ gạc danh dự vào phút thứ 72.

Chiến thắng trước U20 Argentina không đủ để giúp các cầu thủ trẻ Ấn Độ đi tiếp nhưng đã tạo ra một cú sốc lớn tại COTIF Cup năm nay.

Hightlights: U20 Ấn Độ 2-1 U20 Argentina | COTIF Cup 2018