U17 Indonesia thảm bại vì mắc “bệnh ngôi sao”

Trang Okezone cho rằng, việc các cầu thủ trẻ đã mắc "bệnh ngôi sao" sau chức vô địch U16 Đông Nam Á 2022 là một trong những nguyên nhân khiến U17 Indonesia thảm bại ở vòng loại U17 châu Á 2023.

U17 Indonesia không thể vượt qua vòng loại U17 châu Á 2023, sau thảm bại 1-5 trước kình địch U17 Malaysia. Càng đau đớn hơn cho thầy trò HLV Bima Sakti khi U17 Indonesia mất suất vé vớt cuối cùng về tay U17 Lào vì đúng 1 bàn thắng.

Trang Okezone chỉ ra thực tế rằng nếu thua U17 Malaysia 2-5 thì U17 Indonesia đã giành được vé tham dự VCK U17 châu Á 2023. Ngoài ra, Okezone cũng có bài viết chỉ ra 3 nguyên nhân khiến U17 Indonesia thảm bại ở Vòng loại U17 châu Á 2023.

U17 Indonesia thảm bại vì mắc “bệnh ngôi sao” - Ảnh 1.

U17 Indonesia không thể vượt qua vòng loại U17 châu Á 2023 sau trận thua U17 Malaysia 1-5. (Ảnh: Okezone)

3 nguyên nhân được Okezone liệt kê gồm: Các cầu thủ mắc “bệnh ngôi sao” sau khi vô địch giải U16 Đông Nam Á 2022, mặt sân Pakansari quá xấu, và ban huấn luyện U17 Indonesia đã trở nên kiêu ngạo vì tác động từ mạng xã hội.

Cụ thể, Okezone đánh giá việc toàn đội U16 Indonesia được mời lên truyền hình ca hát, nhảy múa sau chức vô địch U16 Đông Nam Á 2022 đã mang đến tác động tiêu cực, khiến các cầu thủ trẻ không còn giữ được đôi chân trên mặt đất.

Bên cạnh đó, mặt sân Pakansari trong trận U17 Indonesia thua U17 Malaysia đã bị cày nát và xuất hiện những bãi bùn lớn. Điều này khiến LĐBĐ Indonesia chịu chỉ trích vì đã lựa chọn địa điểm thi đấu bất hợp lý và không phát huy được lợi thế chủ nhà bảng đấu.

Okezone đánh giá ban huấn luyện U17 Indonesia đã đánh mất sự tỉnh táo, sau khi có những ý kiến trên mạng xã hội đòi bổ nhiệm HLV Bima Sakti dẫn dắt ĐTQG thay thế HLV Shin Tae Yong và bóng đá Indonesia nên trọng dụng những nhà cầm quân bản địa thay vì tốn tiền mời thầy ngoại.

Trong khi đó, tờ Tribun Jabar thì gọi thất bại của U17 Indonesia là “thảm hại” khi không chỉ thua đậm U17 Malaysia mà còn kém cả U17 Lào. Trang CNN Indonesia thì cho biết, các cầu thủ U17 Indonesia và LĐBĐ Indonesia đều bị hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội./.