Quang Hải tỏa sáng, tuyển Việt Nam vẫn bị U22 Việt Nam cầm hòa với tỷ số 2-2

TEAM SPORT5 , 15:42 27/12/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trận giao hữu diễn ra vào chiều tối ngày 27/12 giữa tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam đã khép lại với kết quả hòa.

Trong trận đấu giao hữu lượt về với U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã tung ra đội hình rất mạnh với nhiều cái tên trụ cột như Công Phượng, Quang Hải, Hùng Dũng, Tuấn Anh. Nhờ thế, tuyển Việt Nam ép sân ngay từ khi tiếng còi bắt đầu vang lên. Bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của U22 Việt Nam trong suốt 20 phút đầu tiên. 

Với thế trận này, Văn Thanh đã có 2 cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, cầu thủ của HAGL đã không thể tận dụng thành công. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, các cầu thủ áo đỏ phải nhận trái đắng. Phút 29, ở cú dứt điểm đầu tiên, Việt Anh đã nhanh chân dứt điểm mở tỷ số cho U22 Việt Nam.

Quang Hải tỏa sáng, tuyển Việt Nam vẫn bị U22 Việt Nam cầm hòa với tỷ số 2-2 - Ảnh 1.

Niềm vui của Việt Anh sau bàn thắng mở tỷ số (Ảnh: Hiếu Lương)

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam nhanh chóng có được điều mình cần. Ở pha bóng ngay sau đó, Quang Hải bị đốn ngã trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Ở vị trí thuận lợi, Văn Thanh đã không mắc sai lầm nào để ghi bàn.

Sau khi "kiến tạo" cho bàn gỡ hòa, Quang Hải trực tiếp ghi tên lên bảng tỷ số tại phút 39. Từ quả treo bóng của Văn Đức, cầu thủ số 19 ngả người đẹp mắt, giúp tuyển Việt Nam vươn len dẫn trước.

Quang Hải tỏa sáng, tuyển Việt Nam vẫn bị U22 Việt Nam cầm hòa với tỷ số 2-2 - Ảnh 2.

Quang Hải ngả người ghi bàn đẹp mắt (Ảnh: Hiếu Lương)

Sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo rút hàng loạt nhân tố chính của tuyển Việt Nam ra nghỉ. Điều này khiến cho mặt trận tấn công của những cầu thủ áo đỏ không còn mạch lạc như quãng thời gian trước đó. Cơ hội đáng chú ý nhất chủ yếu đến từ các tình huống sút xa hoặc nỗ lực cá nhân.

Phía đối diện, U22 Việt Nam dù thua sút trước đàn anh ở hầu hết những chỉ số quan trọng nhưng lại vượt trội ở khả năng tận dụng cơ hội. Phút 84, tận dụng tình huống phòng ngự lỏng lẻo của tuyển Việt Nam, Thanh Minh đã có mặt đúng lúc để dứt điểm san bằng cách biệt.

Trong khoảng thời gian còn lại, không có thêm bàn thắng nào được ghi và đôi bên rời sân với kết quả hòa 2-2. Sau 2 trận giao hữu vừa qua, HLV Park Hang-seo chắc chắn đã có cái nhìn toàn diện hơn về 2 đội tuyển để sẵn sàng cho những mục tiêu quan trọng vào năm sau.

Đội hình ra sân:

ĐT Việt Nam: Tuấn Mạnh (GK), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thành Chung.

U22 Việt Nam: Trịnh Xuân Hoàng (GK), Nguyễn Thanh Bình, Hoàng Xuân Tân, Nhâm Mạnh Dũng, Lê Minh Bình, Nguyễn Văn Việt, Dụng Quang Nho, Mai Xuân Quyết, Võ Nguyên Hoàng, Huỳnh Công Đến, Bùi Hoàng Việt Anh.