Tuyển Việt Nam triệu tập 32 cầu thủ cho trận gặp Trung Quốc: Công Phượng trở lại

HIẾU LƯƠNG , 12:03 15/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân trở lại vào ngày mai (16/9) hướng tới các trận đấu tháng 10 thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

32 cầu thủ được triệu tập lên tuyển Việt Nam. HLV Park Hang-seo không có những bổ sung đặc biệt.

Nhóm cầu thủ đang chấn thương như Nguyễn Thành Chung, Trần Minh Vương, Trần Đình Trọng cũng góp mặt. Trong số này, Thành Chung có ít khả năng thi đấu nhất vì chấn thương rách cơ đùi nặng.

Tuyển Việt Nam triệu tập 32 cầu thủ cho trận gặp Trung Quốc: Công Phượng trở lại - Ảnh 1.

Công Phượng (phải) trở lại đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV)

HLV Park Hang-seo cũng bổ sung thêm Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Công Phượng. Nhóm này tập luyện cùng đội U22 Việt Nam để lấy lại cảm giác bóng, phong độ.

Công Phượng có mặt ở Hà Nội từ ngày 8/9 và mới có 1 tuần tập luyện riêng. Anh không tham dự 2 trận đầu tiên sau khi xin phép vắng mặt để chăm vợ mới sinh con đầu lòng. Sự trở lại của Công Phượng sẽ gia tăng hoả lực cho hàng công tuyển Việt Nam trước hai trận đấu quan trọng, có cơ hội giành điểm.

Trước đó, HLV Park Hang-seo đã loại Lê Tiến Anh, Hồ Tuấn Tài, Trần Đình Kha vì không đáp ứng yêu cầu. Đoàn Văn Hậu cũng không được triệu tập khi chuẩn bị phẫu thuật đầu gối lần 2.

4 cầu thủ lứa U22 gồm Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Bình trước mắt tập cùng U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022.

Thủ môn Đặng Văn Lâm không có mặt. Thủ môn sinh năm 1993 sẽ bay thẳng sang UAE nếu được nằm trong danh sách cuối cùng. Anh đang thi đấu cho Cerezo Osaka ở Nhật Bản và chỉ có thể hội quân vào "FIFA days". 

Đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào ngày 16/9, sinh hoạt và tập luyện trong môi trường khép kín từ khách sạn đến sân tập ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến lên đường sang UAE vào đầu tháng 10. Đội tuyển Trung Quốc chọn SVĐ Sharjah làm sân nhà vào ngày 7/10. Họ buộc phải chọn sân trung lập do không được tổ chức trong nước vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Việc thi đấu ở UAE có lợi cho tuyển Việt Nam khi thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chạm trán Oman, cùng khu vực Tây Á, vào ngày 12/10 tại SVĐ Sultan Qaboos ở thủ đô Muscat.

Danh sách 32 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận Trung Quốc, Oman:

- Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA)

- Hậu vệ (13): Hồ Tấn Tài (Bình Định), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Trần Văn Kiên, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL); Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết (CLB Viettel).

- Tiền vệ (10): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Trọng Đại (Viettel); Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

- Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng); Nguyễn Xuân Nam (Bình Định); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).