Tuyển Việt Nam mất người sau trận đại chiến với Thái Lan

TRUNG HIẾU , 11:27 20/11/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trọng Hoàng chắc chắn sẽ không thể tham dự trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup do nhận đủ số thẻ vàng.

Phút 58 trận đấu với Thái Lan tối 19/11, từ một tình huống phòng ngự bên cánh phải, cầu thủ của Viettel đã có pha vào bóng bằng cả hai chân đối với Supachok bên phía đội khách. Ngay lập tức, trọng tài Ahmed Al-Kaf đã dành cho hậu vệ của Việt Nam một tấm thẻ vàng.

Với tấm thẻ vàng này, Trọng Hoàng trở thành cầu thủ duy nhất của Việt Nam bị treo giò ở trận đấu tiếp theo do đã nhận đủ 2 thẻ vàng tại Vòng loại World Cup. Trước đó, ở trận đấu với Malaysia trên sân nhà hôm 10/10, Hoàng "bò" cũng đã phải nhận một tấm thẻ vàng.

 - Ảnh 1.

Trọng Hoàng sẽ phải nghỉ thi đấu ở trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Tiến Tuấn

 - Ảnh 2.

Ở trận đấu với Thái Lan tối 19/11, Trọng Hoàng cũng nhiều lần bị đối thủ phạm lỗi. Ảnh: Tiến Tuấn

Sự vắng mặt của cầu thủ 30 tuổi là tổn thất lớn của tuyển Việt Nam trong hành trình tại Vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, ở vị trí của Trọng Hoàng, HLV Park Hang-seo vẫn sở hữu những cái tên chất lượng như Văn Thanh, Văn Kiên. Và từ giờ tới trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam vẫn còn rất nhiều thời gian, đó sẽ là dịp để vị chiến lược gia người Hàn Quốc thử nghiệm những nhân tố mới cho vị trí hậu vệ cánh phải đội tuyển Việt Nam.

Ngày 31/3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tới làm khách trên sân của Malaysia, đối thủ mà chúng ta đã đánh bại tại Mỹ Đình hồi tháng 10 vừa qua. Đây được dự đoán là trận đấu khó khăn bởi Malaysia cũng đang sở hữu phong độ tốt với 2 chiến thắng liên tiếp và chỉ cách Việt Nam 2 điểm trên bảng xếp hạng.

 - Ảnh 3.

Sự bổ sung Trọng Hoàng cho SEA Games là rất cần thiết trong bối cảnh U22 Việt Nam còn non về kinh nghiệm ở những giải đấu lớn. Ảnh: Tiến Tuấn

Còn với Trọng Hoàng, vào chiều 20/11, cầu thủ gốc Nghệ An sẽ cùng Hùng Dũng và HLV Park Hang-seo cũng như nhóm cầu thủ U22 tại đội tuyển di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh để hội quân cùng U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games.

Do SEA Games không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên Trọng Hoàng vẫn có thể tham dự mà không bị ảnh hưởng bởi những hình phạt tại Vòng loại World Cup 2022. Trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực sẽ là cuộc đọ sức với đối thủ yếu hơn là U22 Brunei vào ngày 25/11 tới.