Tuyển Việt Nam kết thúc năm 2019 với vị trí chưa từng có trên BXH FIFA, xứng danh "nhà vua bóng đá" Đông Nam Á

HIẾU LƯƠNG , 16:58 21/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Vị trí thứ 94 trên bảng xếp hạng FIFA là thành tích tốt nhất trong lịch sử đội tuyển Việt Nam kể từ khi xuất hiện trong danh sách thống kê của tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới.

Đội tuyển Việt Nam kết thúc năm 2019 với 1258 điểm, hơn 29 điểm so với năm 2018 để thăng hạng từ 100 lên 94 thế giới, hạng 14 châu Á. Đây là thành tích tốt nhất của bóng đá nam Việt Nam.

Trước đó, tính từ năm 1993, đội tuyển Việt Nam hai lần kết thúc năm ở vị trí 98 thế giới vào năm 1998 và 2003. Đây từng được xem là vị trí tốt nhất sau 1 năm của bóng đá Việt Nam cho đến khi có kết quả năm 2019.

Tuyển Việt Nam kết thúc năm 2019 với vị trí chưa từng có trên BXH FIFA, xứng danh nhà vua bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam kết thúc năm 2019 ở vị trí thứ 94 trên BXH FIFA, cao nhất trong lịch sử. Ảnh: FIFA.

Kết quả này giúp bóng đá nam Việt Nam hai năm liên tiếp đứng số 1 Đông Nam Á trên BXH FIFA, xứng danh "nhà vua" Đông Nam Á. 5 đội tuyển xếp sau lần lượt là Thái Lan (113), Philippines (124), Myanmar (136), Malaysia (154), Singapore (157).

Tuy nhiên, thành tích này vẫn còn kém khá xa vị trí mà một đội tuyển nam ở Đông Nam Á đạt được là hạng 45 năm 1998 thuộc về Thái Lan.

Tính trong năm 2019, đội tuyển Việt Nam thi đấu tổng cộng 12 trận với thành tích thắng 6, hoà 2 và thua 4. Đội ghi được 12 bàn thắng và để thủng lưới 9 bàn.

Trong đó, thầy trò HLV Park Hang-seo thấng ấn tượng đội tuyển Jordan trên chấm luân lưu ở vòng 1/8 Asian Cup 2019, hạ chủ nhà Thái Lan tại bán kết King’s Cup 2019, đánh bại đội tuyển UAE trên sân nhà Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022.

4 thất bại của đội tuyển Việt Nam trong năm đều trước những đối thủ được đánh giá mạnh hơn về trình độ, chất lượng con người là Iraq, Iran, Nhật Bản và Curacao. Tuy nhiên, các thất bại đều với cách biệt không lớn, thậm chí, đội tuyển Việt Nam chỉ thua sát nút 0-1 đội tuyển Nhật Bản, từng được coi là "ông kẹ" với nền bóng đá.

Dưới triều đại HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đang làm được những điều chưa từng có. Ảnh: Hiếu Lương.

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam vẫn đang giữ thành tích bất bại. Họ thắng 3, hoà 2, ghi được 5 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần. Sau 5 trận, đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng với 11 điểm và tràn trề cơ hội bước vào vòng loại cuối cùng của châu lục.

Đội tuyển Việt Nam ấn tượng là vậy nhưng ở châu Á, Qatar mới là quốc gia có đội tuyển thăng tiến mạnh mẽ nhất khi tăng 38 bậc lên hạng 55 thế giới. Xếp sau lần lượt là Algieria (32 bậc) và Nhật Bản (22 bậc).

Nòng cốt của đội tuyển Qatar chính là lứa cầu thủ Akram Afif, Almoez Ali từng thất bại trước U23 Việt Nam tại bán kết VCK U23 châu Á 2018. Họ giúp đội nhà kiếm được 138 điểm trong năm 2019 và được FIFA vinh danh là đội tuyển thăng tiến vượt bậc trên BXH.

Ở một diễn biến khác, đội tuyển nữ Việt Nam cũng kết thúc năm 2019 với hạng 32 thế giới, hạng 6 châu Á, hơn đội tuyển Thái Lan 6 bậc (38). Điều này giúp bóng đá Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á ở cả đội nam và nữ.

Tuyển Việt Nam kết thúc năm 2019 với vị trí chưa từng có trên BXH FIFA, xứng danh nhà vua bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 3.

Thành tích 12 trận đấu trong năm 2019 của đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam kết thúc năm 2019 với vị trí chưa từng có trên BXH FIFA, xứng danh nhà vua bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 4.

Đội tuyển Việt Nam kết thúc năm 2019 với hạng 14 châu Á. Ảnh: AFC.

HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu khiêm tốn tại VCK U23 Châu Á.