Tuyển Việt Nam có thể gặp hoạ nếu Malaysia bỏ vòng loại World Cup 2022

HIẾU LƯƠNG , 18:06 17/11/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Malaysia đã tính đến chuyện rút khỏi bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022. Nếu điều này xảy ra, tuyển Việt Nam đối mặt với 2 kịch bản, trong đó có một kịch bản xấu.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đã thi đấu 5/8 trận, đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm. Malaysia xếp sau với 9 điểm, Thái Lan xếp thứ 3 với 8 điểm, UAE xếp thứ 4 với 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Tuyển Việt Nam có thể gặp hoạ nếu Malaysia bỏ vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam có thể mất 3 điểm ở bảng G nếu Malaysia bỏ vòng loại World Cup 2022 (Ảnh: Tiến Tuấn)

Kịch bản 1: Không tính kết quả các trận đối đầu với Malaysia

Nếu điều này xảy ra, tuyển Việt Nam và UAE sẽ mất 3 điểm do đã giành chiến thắng trước Malaysia ở giai đoạn lượt đi. Thái Lan không bị ảnh hưởng vì để thua Malaysia.

Bảng xếp hạng sẽ có sự xáo trộn khi Thái Lan và Việt Nam có cùng 8 điểm. Tuy nhiên, Thái Lan sẽ vươn lên đầu bảng do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn là +4 so với +3 của Việt Nam. Tình huống này cũng không xét được đối đầu do ở cả hai lượt trận, Thái Lan và Việt Nam hoà nhau 0-0.

Trong khi đó, UAE sẽ chỉ có 3 điểm. Các trận đấu giữa Việt Nam – UAE, Thái Lan – UAE sẽ quyết định thứ hạng cuối cùng ở bảng G.

Ngôi đầu bảng có thể bị mất nhưng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng vẫn rất sáng với thầy trò HLV Park Hang-seo nếu không thua trước UAE.

Kịch bản 2: Giữ nguyên kết quả đối đầu với Malaysia

Với kịch bản này, điểm số sẽ được giữ nguyên như hiện tại và chỉ huỷ các trận đấu còn lại của Malaysia ở bảng G gồm gặp Thái Lan, Việt Nam và UAE.

Nếu kịch bản này xảy ra, cuộc cạnh tranh vẫn là câu chuyện riêng giữ 3 đội bóng trên. Việt Nam có lợi thế khi đang hơn Thái Lan 3 điểm và UAE tới 5 điểm.

Chỉ cần không thua trước UAE và Thái Lan, đánh bại Indonesia là thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn giữ được ngôi đầu bảng G.

Tuyển Việt Nam có thể gặp hoạ nếu Malaysia bỏ vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 2.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia vào ngày 30/3/2021 trên sân khách (Ảnh: Tiến Tuấn)

Tại sao Malaysia tính rút lui khỏi vòng loại World Cup 2022?

Hiện tại, tình hình dịch Covid-19 tại Malasyia vẫn phức tạp. Bóng đá chưa thể trở lại bình thường. Tất cả các giải đấu trong mùa giải 2020 đều đã bị huỷ. Trong khi đó, mùa giải 2021 chưa hẹn ngày trở lại.

Nếu bóng đá không thể diễn ra bình thường, đội tuyển Malaysia sẽ không được tập trung và khó có được sức mạnh tốt nhất để tham dự vòng loại World Cup 2022.

Nếu đội tuyển tập trung, HLV Tan Cheng Hoe cũng sẽ đối mặt với khó khăn khi các cầu thủ đã trải qua 1 năm không thi đấu. Điều này hoàn toàn bất lợi khi phải đối đầu với Việt Nam, Thái Lan, những nước tổ chức các sự kiện bóng đá bình thường. Trong khi đó, UAE đã đưa đội tuyển đi tập huấn liên tục để hướng tới mục tiêu toàn thắng 4 trận đấu cuối.