Tuyển Việt Nam chia tay 2 cầu thủ, 3 trung vệ đi khám sáng 4/9

HIẾU LƯƠNG , 13:53 04/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam về nước vào tối muộn 3/9 sau trận thua 1-3 trước Saudi Arabia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Sáng 4/9, HLV Park Hang-seo tổ chức họp với ban huấn luyện. 4 cầu thủ phải đi khám gồm Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Trọng Hoàng.

Trừ Đình Trọng, 3 cái tên còn lại có dấu hiệu căng cơ sau trận đấu căng thẳng với Saudi Arabia. Thành Chung và Đình Trọng mới trở lại sau chấn thương chưa lâu. Thể trạng đạt 80% và cần theo dõi tiếp.

Tuyển Việt Nam chia tay 2 cầu thủ, 3 trung vệ đi khám sáng 4/9 - Ảnh 1.

Thành Chung, Đình Trọng thi đấu ở trận gặp Saudi Arabia

Sau trận đấu mở màn vòng loại thứ 3, đội tuyển Việt Nam mất trung vệ Duy Mạnh do thẻ phạt. Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng bị rách cơ chưa chắc tham dự trận gặp đội tuyển Australia. Đoàn Văn Hậu cũng rời đội từ ngày 24/8 do chưa bình phục chấn thương.

Hàng thủ tổn thất nhân sự là cơn đau đầu với HLV Park Hang-seo. 5 người hàng thủ tốt nhất lúc này là Trọng Hoàng, Văn Thanh, Quế Ngọc Hải, Đình Trọng và Thành Chung. Vị trí trung vệ còn có Văn Thiết, Thanh Bình, Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh.

Cũng trong sáng 4/9, đội tuyển Việt Nam chia tay hai cầu thủ là tiền vệ Lê Tiến Anh và tiền đạo Hồ Tuấn Tài. Cả hai không tạo được ấn tượng mạnh với ban huấn luyện.

Đội tuyển Việt Nam có buổi tập nhẹ vào 19h00 ngày 4/9 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Đội tuyển Australia bay từ Qatar sang Việt Nam vào 19h00 cùng ngày. Đội sẽ đến khách sạn Grand Plaza, tuân thủ quy tắc bong bóng.

Trận đấu giữa hai đội diễn ra lúc 19h00 ngày 7/9 tại SVĐ Mỹ Đình. Trận đấu không đón khán giả.  

Duy Mạnh phờ phạc sau hành trình dài trên máy bay, Hồng Duy lúc nào cũng "tươi không cần tưới"