Tuyển Việt Nam âm tính với Covid-19, tạm an tâm sau tin đồn

HIẾU LƯƠNG , 12:02 08/05/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam đều cho kết quả âm tính với Covid-19 sau khi được xét nghiệm nhanh vào chiều 7/5.

34 cầu thủ cùng toàn bộ ban huấn luyện, cán bộ VFF đều được lấy mẫu kiểm tra. Kết quả âm tính giúp cả đội tạm yên tâm sau tin đồn vào tối 7/5. Theo đó, một tài khoản trên Facebook cho rằng có cầu thủ tuyển Việt Nam đã đến một địa điểm vừa bị phong toả vì xuất hiện ca dương tính với Covid-19. 

Tính đến thời điểm này, chỉ có 3 cầu thủ SLNA phải cách ly 12 ngày (tính từ 6/5). Số còn lại vẫn đang ở đại bản doanh của đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam âm tính với Covid-19, tạm an tâm sau tin đồn - Ảnh 1.

Các thành viên tuyển Việt Nam được xét nghiệm nhanh Covid-19 vào chiều 7/5 (Ảnh: VFF)

Sau đây 7 ngày, đội tiếp tục được làm xét nghiệm nhanh realtime RT-PCR lần thứ 2. Xét nghiệm lần thứ 3 dự kiến diễn ra vào ngày 21/5 trước khi các tuyển thủ được tiêm mũi thứ hai vaccine Covid-19.

Trong sáng 7/5, HLV Park Hang-seo, các thành viên BHL, cán bộ VFF hỗ trợ đội tuyển đã hoàn thành việc tiêm vaccine Covid-19.

Đội tuyển Việt Nam ăn ở tập trung tại khách sạn Grand Plaza, Hà Nội từ ngày 7/5 – 26/5. Tại khách sạn, đội được bố trí đi thang máy riêng, khu vực ăn riêng để phòng tránh Covid-19.

VFF cũng ban hành quy định cụ thể đối với các thành viên, yêu cầu hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài. Trường hợp thật sự cần thiết phải ra khỏi khuôn viên nơi ở hay gặp gỡ các đơn vị, cá nhân khác ở nơi tập trung phải báo cáo đầy đủ và được HLV trưởng đồng ý.

Đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022

Danh sách 37 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022:

- Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Phạm Văn Phong (Sài Gòn FC)

- Hậu vệ (16): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Trần Văn Kiên, Đoàn Văn Hậu, Lê Văn Xuân (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Nguyễn Minh Tùng (Thanh Hoá)

- Tiền vệ (12): Phan Văn Long, Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng); Phan Văn Đức (SLNA), Tô Văn Vũ (Bình Dương), Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Cao Văn Triền (Sài Gòn), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh)

- Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Nguyễn Anh Đức (Long An).