Tuyển UAE có nước đi luẩn quẩn, chuẩn bị mời lại bại tướng của thầy Park sau 1 năm sa thải

(Tổ Quốc) - Cuộc khủng hoảng trong việc tìm HLV trưởng ĐTQG của UAE vẫn chưa chấm dứt. Thậm chí họ còn đang tính đến việc mời lại HLV từng thua thầy Park và bị sa thải vào năm ngoái.

Theo tờ Al Ittihad, Liên đoàn bóng đá UAE (UAEFA) mới đây đã đưa HLV Bert van Marwijk vào danh sách đề cử để dẫn dắt ĐTQG nước này, sau khi HLV Zoran Mamic từ chối tới UAE vì phải ở lại Croatia để hầu tòa.

Ngoài ông Bert van Marwijk, danh sách này còn có sự xuất hiện của HLV Rodolfo Urwabarina, người Argentina. Tuy nhiên truyền thông UAE cho rằng nhiều khả năng UAEFA sẽ mời lại HLV Bert van Marwijk.

Điều này thực sự trớ trêu bởi chỉ mới năm ngoái thôi, không lâu sau khi UAE để thua Việt Nam tại vòng loại World Cup, UAEFA đã quyết định sa thải HLV người Hà Lan. Sau đó họ bổ nhiệm các HLV Jovanovic rồi Jorge Luis Pinto, nhưng cả hai đều phải ra đi mà chưa có bất kỳ trận đấu chính thức nào.

Tuyển UAE có nước đi luẩn quẩn, chuẩn bị mời lại bại tướng của thầy Park sau 1 năm sa thải - Ảnh 1.

HLV Bert van Marwijk từng đưa Hà Lan vào đến chung kết World Cup 2010.

Tiền đạo Ali Mabkhout, ngôi sao số một của ĐT UAE, mới đây cũng đã bày tỏ quan điểm rằng việc sa thải HLV Bert van Marwijk là một sai lầm và UAE đã phải trả giá vì những hệ lụy kéo theo.

"Đáng ra chúng ta có thể để HLV Bert van Marwijk khắc phục những vấn đề của đội tuyển, nhưng cách xử lý sau đó với ông ấy đã khiến mọi việc tệ hơn. Tuyển UAE rơi vào trạng thái mất ổn định và có quá nhiều sự xáo trộn.

Chúng tôi cần một HLV kỳ cựu có tư duy, biết cách để giành chiến thắng, cách dẫn dắt các cầu thủ. HLV của ĐTQG cần phải là một người "sắc sảo" trong mọi việc. Chúng ta có thể hưởng lợi được như thế nào từ một HLV hiểu rõ giải đấu và các cầu thủ, đồng thời có tư duy và đủ năng lực, điều kiện để dẫn dắt ĐTQG tới thành công?

Còn lúc này, ĐT UAE đang phải trải qua thời kỳ giống hệt ngày HLV Zaccheroni (người Italia) còn cầm quân. Chúng ta chẳng đạt được bất cứ điều gì cả", Ali Mabkhout trả lời phỏng vấn tờ Al Ittihad.

Tuyển UAE có nước đi luẩn quẩn, chuẩn bị mời lại bại tướng của thầy Park sau 1 năm sa thải - Ảnh 2.

Tiền đạo Ali Mabkhout.

Liên quan đến việc HLV vừa bị sa thải Jorge Luis Pinto lên tiếng cáo buộc các cầu thủ UAE lười biếng, chỉ thích tập luyện buổi tối và không muốn tập vào ban ngày, Ali Mabkhout cũng bày tỏ quan điểm riêng của mình.

Chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử tuyển UAE cho rằng do các trận đấu của ĐTQG đều diễn ra vào buổi tối nên việc tập vào ban ngày vào lúc này là không cần thiết. Chỉ đến khi bước vào giải đấu đội tuyển mới cần tập luyện 2 buổi/ngày. Bởi thế, cách làm của HLV Jorge Luis Pinto đã không nhận được ủng hộ của các cầu thủ UAE.