Tuyển Trung Quốc sắp "thay máu" hàng loạt, chiêu mộ cựu cầu thủ Man City vào ban huấn luyện để chuẩn bị đấu tuyển Việt Nam

Thành Đạt , 13:32 04/01/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Li Tie từ chức sau thành tích kém tại vòng loại 3 World Cup 2020. Người kế nhiệm là ông Li Xiaopeng ngay lập tức thành lập đội ngũ ban huấn luyện gồm toàn cựu danh thủ và theo dõi hơn 90 cầu thủ để làm mới đội tuyển Trung Quốc trước thềm 2 chuyến trận đấu với tuyển Nhật Bản và tuyển Việt Nam.

Sau khi lên nhậm chức ngày 3/12/2021, tân huấn luyện viên Li Xiaopeng của đội tuyển Trung Quốc đang có những động thái tích cực nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu tại vòng loại 3 World Cup 2022. Ở đợt tập trung bắt này, ông sẽ triệu tập 40 cầu thủ dựa trên phong độ ở nửa đầu của mùa giải Super League 2021/2022.

Ngày 10/1 tới, các cầu thủ sẽ hội quân tại thành phố Thượng Hải. Tuyển Trung Quốc sẽ luyện tập trong 2 tuần để tìm ra những gương mặt ưng ý nhất, cũng như có 2 trận giao hữu nội bộ trước khi lên đường đến làm khách của tuyển Nhật Bản vào ngày 23/1 và sau đó là tuyển Việt Nam vào ngày 1/2.

Không chỉ dừng lại ở chiến dịch vòng loại World Cup, ông Li còn muốn dựng lên bộ khung sẽ cùng ông chinh chiến ở các giải đấu trong tương lai xa như Asian Cup 2023. Theo truyền thông Trung Quốc, có khoảng 90 gương mặt đang được BHL đội tuyển theo dõi kỹ lưỡng. Những gương mặt mới nổi bật nhất là tiền vệ Gao Tianyi của Beijing Guoan và Yan Dinghao của Guangzhou FC.

Tuyển Trung Quốc sắp "thay máu" hàng loạt, chiêu mộ cựu cầu thủ Man City vào ban huấn luyện để chuẩn bị làm khách của tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Trung vệ Jiang Guangtai tại buổi tập ngày 8/12/2021 của tuyển Trung Quốc (Ảnh: Sinasports)

Một số nguồn tin cho rằng, các cầu thủ nhập tịch như Ai Kesen, Luo Guofu, Jiang Guangtai sẽ không tiếp tục được triệu tập nhưng hiện vẫn chưa có thông tin chính thức từ BHL cũng như CFA. Ai Kesen đã quay về Brazil nhưng cho biết sẽ quay trở lại, Luo Guofu lên tiếng muốn tiếp tục cống hiến cho tuyển Trung Quốc, Jiang Guangtai vẫn có mặt tại Thượng Hải trong tuần tập luyện kiểm tra sức khoẻ cuối năm 2021 của đội tuyển.

Bên cạnh lực lượng cầu thủ, đội ngũ huấn luyện cũng có sự chuyển biến lớn. Theo Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh, 6 cựu danh thủ bóng đá Trung Quốc gồm Zheng Zhi, Shao Jiayi, Li Jinyu, Zhao Junzhe, Li Leilei và Sun Xiang sẽ tham gia đội ngũ huấn luyện, nhưng vì không ký hợp đồng với LĐBĐ Trung Quốc (CFA), họ sẽ giải tán sau trận đấu với tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, do bận việc riêng nên Sun Xiang sẽ không thể góp mặt. Một cựu danh thủ khác ngay lập tức lên tiếng sẽ tham gia hỗ trợ HLV Li Xiaopeng là huyền thoại Sun Jihai - người từng khoác áo Manchester City.

Cựu hậu vệ Manchester City Sun Jihai (Ảnh: Sina)

Tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam là 2 đội bóng xếp cuối bảng B với lần lượt 5 điểm và 0 điểm. Thành tích kém là động lực lớn khiến 2 đội tuyển tiến đến thay máu lực lượng. Với tham vọng lần thứ 2 giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, những gì cựu HLV Li Tie đã làm được hoàn toàn không tương xứng với kỳ vọng mà CFA đặt ra. Điều này dẫn đến sự xuất hiện của ông Li Xiaopeng và màn "thay máu" lớn sắp sắp tới.

Trong khi đó, LĐBĐ Việt Nam (VFF) vẫn tiếp tục tin tưởng HLV Park Hang-seo đến tháng 1/2023. Sau chiến dịch AFF Cup 2020 không thành công và trở thành nhà cựu vô địch, chiến lược gia người Hàn Quốc muốn có sự tươi mới trong đội hình.

Một số cầu thủ đang được ông Park và đồng sự cân nhắc gồm có Cao Văn Triền (Sài Gòn), Tô Văn Vũ (Bình Dương), Nguyễn Hữu Tuấn (HAGL) và 1 số gương mặt khác. Từ khi chiến dịch vòng loại 3 World Cup 2022 bắt đầu vào tháng 9/2021, rất nhiều cầu thủ đã được gọi lên tập trung cùng đội tuyển, nhưng không đáp ứng được yêu cầu của HLV Park Hang-seo.

Bộ khung đã thi đấu tốt ở vòng loại 2 tiếp tục được ông sử dụng. Nhưng tình trạng quá tải đã xuất hiện với các chấn thương liên tục đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Hai cầu thủ gặp chấn thương mới đây nhất trong 2 lượt trận bán kết AFF Cup 2020 với tuyển Thái Lan là trung vệ Duy Mạnh và tiền đạo Đức Chinh. 

Tuyển Trung Quốc sắp "thay máu" hàng loạt, chiêu mộ cựu cầu thủ Man City vào ban huấn luyện để chuẩn bị làm khách của tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo trong buổi tập cuối cùng trước đợt nghỉ của tuyển Việt Nam ngày 3/1 (Ảnh: VFF)

Các hậu vệ Đình Trọng, Trọng Hoàng, Văn Hậu và thủ môn trẻ giàu tiềm năng Văn Toản vẫn chưa hồi phục, thủ thành số 1 Văn Lâm hiện đã hồi phục tốt và trở về CLB Cerezo Osaka nhưng khả năng quay lại thi đấu vẫn chưa chắc chắn. 

Ở AFF Cup vừa qua, Nguyên Mạnh quay lại đội tuyển và thi đấu xuất sắc, dẫn đầu giải về số trận sạch lưới (4 trận). Nhưng tại đấu trường châu lục, trước các đối thủ đều vượt trội về sức mạnh, HLV Park ưu tiên những thủ môn có thể hình, vì vậy Nguyên Mạnh, vốn chỉ cao 1m78 có lẽ sẽ ít có cơ hội tiếp tục được ra sân. Thủ môn Tấn Trường sau vòng loại 2 bắt đầu có dấu hiệu sa sút phong độ và xuất hiện những lùm xùm ngoài lề.

Trong bối cảnh "nhà chẳng có gì ngoài chấn thương" như hiện nay, cộng thêm dư luận đòi hỏi sự đổi mới trong đội hình và lối chơi, có lẽ trong trận đấu gặp tuyển Australia ngày 27/1 và tuyển Trung Quốc ngày 1/2 tới, HLV Park Hang-seo sẽ giới thiệu 1 đội tuyển Việt Nam rất mới mẻ.


https://sport5.vn/tuyen-trung-quoc-sap-thay-mau-hang-loat-chieu-mo-cuu-cau-thu-man-city-vao-ban-huan-luyen-de-chuan-bi-dau-tuyen-viet-nam-20220104131818571.htm