Tuyển thủ nữ Việt Nam cùng Chonburi vào chung kết giải VĐQG Thái Lan 2019

MỘC TRÀ , 09:33 03/05/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sang Thái Lan thi đấu với tư cách ngoại binh, trung vệ Trần Thị Hồng Nhung của ĐT Việt Nam đã cùng Chonburi có mặt ở trận chung kết sau khi vượt qua đối thủ Air Force ở bán kết.

Giải bóng đá nữ vô địch Thái Lan 2019 có 12 đội bóng tham dự, chia thành 2 bảng đấu đá vòng tròn, chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Bảng A gồm Chonburi, Bangkok, Lampang Sports School, Nakorn Sri Lady SS, Thammasat University và U16 Thái Lan trong khi bảng B có BG Khon Kaen, Air Force, Kasem Bundit, Srisaket Sports Scholl và U19 Thái Lan.

Để tăng cường tính cạnh tranh, chất lượng và sự hấp dẫn cho giải VĐQG vốn nhận được nhiều sự quan tâm, đầu tư trong thời gian gần đây, LĐBĐ Thái Lan có những cái tiến ở mùa giải năm nay. Ngoài 2 đội tuyển trẻ U16 và U19 được cho thi đấu cọ xát thì các đội bóng được phép thuê ngoại binh và bổ sung ở các vòng đấu knock-out.

Sau khi giành vé vào bán kết, Chonburi bằng các mối liên hệ ở Việt Nam đã gửi lời mời tới một số tuyển thủ Việt Nam sang thi đấu theo những bản hợp đồng ngắn hạn. Thông qua sự kết nối của Công ty cổ phần bóng đá Việt – Vietfootball là một đơn vị thành viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chonburi đã mời tuyển thủ Trần  Thị Hồng Nhung đầu quân. 

Tuyển thủ nữ Việt Nam cùng Chonburi vào chung kết giải VĐQG Thái Lan 2019 - Ảnh 1.

Rất may mắn cho trung vệ trụ cột của ĐT Việt Nam, bằng sự nỗ lực của các phòng ban chức năng VFF và phòng các ĐTQG, chỉ 2 tiếng trước giờ bóng lăn thì Hồng Nhung kịp có ITC (Giấy chuyển nhượng quốc tế) để đủ thủ tục vào sân thi đấu.

Ở trận bán kết gặp Air Force diễn ra chiều ngày 2/5, Hồng Nhung được xếp đá chính và chơi trọn 90 phút. Chơi tốt trong vai trò trung vệ, Nhung và các đồng đội mới hòa 0-0 sau 90 phút và phải phân định thắng thua từ chấm 11m. Ở loạt luân lưu cân não, Chonburi thắng 4-3 để vào chung kết gặp BG Khon Kaen.

Theo kế hoạch ban đầu, trận chung kết giải VĐQG nữ Thái lan 2019 sẽ diễn ra chiều ngày 4/5. Tuy nhiên, do tuần đầu tiên của tháng 5 này tổ chức lễ đăng quang của nhà Vua Thái Lan nên trận đấu sẽ lùi lại, diễn ra vào ngày 11/5 tới đây.

Là bản hợp đồng theo dạng cho mượn và ngắn hạn chỉ nửa tháng đủ thời gian luyện tập, thi đấu tối đa 2 trận bán kết, chung kết nên giá trị hợp đồng không lớn. Tuy nhiên, Chonburi đã thể hiện sự trọng thị với sự góp mặt của Hồng Nhung. 

Tuyển thủ nữ Việt Nam cùng Chonburi vào chung kết giải VĐQG Thái Lan 2019 - Ảnh 2.

Tuyển thủ Việt Nam được tạo điều kiện và đãi ngộ tốt nhất với tất cả sự hỗ trợ và Chonburi cũng như BTC giải, LĐBĐ Thái Lan hy vọng rằng trường hợp cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên qua chơi bóng sẽ tạo ra tiền lệ, mở ra những cánh cửa để từ mùa giải sau sẽ có thêm nhiều cầu thủ khác từ Việt Nam xuất hiện ở giải VĐQG nữ Thái Lan.

"Hồng Nhung là cầu thủ nữ Việt Nam ra nước ngoài chơi bóng với tư cách một ngoại binh nên có thể coi là điều đặc biệt. Góp mặt ở bán kết rồi chung kết giải VĐQG Thái Lan, tuyển thủ của chúng ta sẽ làm sứ mệnh của người mở đường để mở ra những mối quan hệ, hợp tác và phát triển của 2 nền bóng đá nữ hàng đầu Đông Nam Á.

Trong nỗ lực là cầu nối để đưa Hồng Nhung sang Chonburi, Vietfootball hy vọng thời gian tới các đồng đội của Nhung cùng với nhiều cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội thử sức ở môi trường mới, khám phá bản thân và tiếp xúc với mô trường bóng đá Thái được đầu tư, có những bước phát triển trước bóng đá nữ Việt Nam. Điều này sẽ có tác dụng tích cực cho sự phát triển trong tương lai…". Ông Phạm Ngọc Tuấn – Trưởng Ban bóng đá phong trào VFF chia sẻ.

"Với tư cách là một thành viên của VFF, đại diện cho mảng bóng đá ngoài chuyên nghiệp từ bóng đá học phong trào, bóng đá học đường đến bóng đá trẻ…, Vietfootball bằng kinh nghiệm thực tế và những gì làm được trong các năm qua cố gắng chung tay, góp phần nhỏ bé của mình cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. 

Tháng trước, chúng tôi cũng kết nối để đưa U17 Hà Nội đại diện cho Việt Nam tham dự giải tập huấn danh giá cho các cầu thủ trẻ là Evergrande Cup 2019, với sự góp mặt của các trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu như Atletico Madrid (Tây Ban Nha), Cruzeiro (Brazil), Kashima Antlers (Nhật Bản), Spartak Moscow (Nga), Banfield (Argentina)... 

Trong hoàn cảnh và điều kiện của công tác đào tạo trẻ còn nhiều hạn chế và khó khăn, những cơ hội như thế này là rất tốt cho các em được học hỏi, thay đổi nhận thức và có cái nhìn đúng đắn, nghiêm túc hơn về sự nghiệp, về con đường phát triển bóng đá chuyên nghiệp.

Hy vọng rằng những trường hợp như U17 Hà Nội hay việc Hồng Nhung sang Thái Lan thi đấu cho Chonburi sẽ mở ra nhiều cơ hội luyện tập, chơi bóng cũng như phát triển hơn trong tương lai gần…", ông Phạm Ngọc Tuấn chia sẻ.