Thủ môn Đức bị ném pháo vào chân khi đang thi đấu trên sân

Trần Giang , 12:42 01/10/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Kevin Trapp vừa có một trải nghiệm đáng sợ trong khi thi đấu trên sân vận động Bosuilstadion.

Trapp bị ném pháo vào chân

Trong toàn bộ quãng thời gian hiệp 1 của trận trận Royal Antwerp 0-1 Eintracht Frankfurt (bảng D Europa League), Trapp thi đấu một cách hoàn toàn bình thường và không có bất kỳ sự cố nào xảy ra đối với người gác đền 31 tuổi. 

Nhưng sang tới hiệp 2, khi 2 đội đổi khung thành và Trapp phải chơi ngay trước khu vực khán đài tập trung nhiều cổ động viên quá khích của Antwerp, cựu thủ thành PSG phải trải qua một phen hú vía. 

Chỉ vỏn vẹn 66 giây sau khi trọng tài Jakob Kehlet thổi hồi còi bắt đầu hiệp 2, hàng loạt hooligan bên phía đội chủ nhà cố gắng ném nhiều quả pháo xuống sân và một trong số đó vô tình rơi xuống vòng cấm của đội khách. 

Vì mải tập trung vào pha bóng diễn ra trước mặt, Trapp không hề hay biết tới việc đang có quả pháo nằm ngay dưới chân mình. Khi đang di chuyển, chân phải của thủ môn người Đức vô tình kích hoạt quả pháo này và làm nó phát nổ. 

Trapp nằm sân và ra dấu cho Kehlet tạm dừng trận đấu. Vị trọng tài người Đan Mạch lập tức đồng ý để cho đội ngũ nhân viên y tế của Frankfurt vào sân hỗ trợ cho người gác đền sinh năm 1990. May thay, Trapp vẫn có thể thi đấu đến hết trận sau khoảng 3 phút nhận được sự giúp đỡ của bác sỹ bên phía đại diện tới từ Bundesliga.

Thậm chí, thủ thành mang áo số 1 còn chơi rất tốt với 4 pha cứu thua, 1 pha đấm bóng và 17/26 đường chuyền chính xác (65%) để giúp Frankfurt giữ sạch lưới. Nhiều tờ báo Bỉ đưa tin, Antwerp có thể bị phạt hàng chục ngàn euro và buộc phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả vì để cổ động viên nhà ném pháo làm hại cầu thủ đối phương. 

Đội ngũ nhân viên an ninh của sân Bosuilstadion phải lên tận khán đài để kiểm soát tình hình