Tuyển nữ Việt Nam về nước ngày 10/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt chúc mừng

HIẾU LƯƠNG , 17:47 06/02/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển nữ Việt Nam chưa thể về nước ngay sau chiến thắng 2-1 trước Đài Bắc Trung Hoa vào chiều 6/2.

Thời gian dự kiến tuyển nữ Việt Nam về nước là ngày 10/2 do các chuyến bay từ Ấn Độ đến Việt Nam không có nhiều trong thời kỳ dịch bệnh.

Ngay sau khi về nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết sẽ gặp mặt chúc mừng thành tích của đội tuyển nữ Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực và bản lĩnh thi đấu của các nữ cầu thủ.

Tuyển nữ Việt Nam về nước ngày 10/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt chúc mừng - Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam ăn mừng chiều 6/2 khi lần đầu tiên có vé tham dự World Cup

Đồng thời, Thủ tướng cho biết thêm sẽ huy động các nguồn tài trợ để khen thưởng 4 tỷ đồng cho thành tích lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-1 nhờ các bàn thắng của Chương Thị Kiều và Bích Thuỳ. Từ chỗ tưởng chừng không thể tham dự Asian Cup 2022, tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Sau trận đấu, VFF thưởng cho tuyển nữ Việt Nam 3 tỷ đồng, nâng tiền thưởng từ đầu Asian Cup 2022 lên 5,5 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp xác nhận thưởng cho đội 1,5 tỷ đồng tiền mặt và 1,5 tỷ đồng bằng hiện vật là vé nghỉ dưỡng. Tổng số tiền thưởng cho đến hiện tại là 8,5 tỷ đồng.

https://sport5.vn/tuyen-nu-viet-nam-ve-nuoc-ngay-10-2-thu-tuong-pham-minh-chinh-gap-mat-chuc-mung-20220206174623583.htm