Tuyển nữ Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Indonesia trên sân bóng chất lượng hơn của Olympic Việt Nam

HỒNG PHÚ , 19:02 14/08/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sáng nay (14/8), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Palembang (Indonesia) sau một chặng đường dài di chuyển từ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Indonesia trên sân bóng chất lượng hơn của Olympic Việt Nam - Ảnh 1.

Làng vận động viên ASIAD 2018 tại Palembang. Ảnh: VFF

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, do môn bóng đá nữ được tổ chức ở Palembang nên hành trình di chuyển của ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã kéo dài khá lâu. Theo kế hoạch, sau khi bay từ Thành phố Hồ Chí Minh và có mặt tại Jakarta vào lúc 13 giờ 30 hôm qua (13/08), thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục phải chờ để bắt thêm 1 chuyến bay đến Palembang vào lúc 17h00.

Tuy nhiên, máy bay đến trễ đã khiến chuyến bay bị "delay" thêm 2 tiếng rưỡi. Đến 19 giờ 30, tuyển nữ Việt Nam mới cất cánh bay từ Jarkata đến Palembang. Vì sự cố này, nên khi cả đoàn đến làng VĐV thì đồng hồ đã điểm 22h.

Sau những rắc rối ban đầu về vấn đề chỗ ở, các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam với sự giúp đỡ tận tình của các vận động viên sau đó đã ổn định và được nhận phòng. Do đó trong sáng nay (14/8), HLV Mai Đức Chung cho phép các cầu thủ được nghỉ ngơi và ăn sáng muộn hơn một chút sau một chặng hành trình kéo dài.

Tuyển nữ Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Indonesia trên sân bóng chất lượng hơn của Olympic Việt Nam - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Indonesia vào sáng nay (14/8). Có thể nói nếu so với các đồng nghiệp nam của chúng ta thì thầy trò HLV Mai Đức Chung có điều kiện tập luyện tốt hơn. Ảnh: VFF

Đội tuyển của chúng ta có buổi tập vào lúc 10h sáng tại sân Jakabarring 2 nằm trong Làng thể thao. Có thể nói điều kiện sân bãi cũng như đi lại tại đây khá thuận lợi nếu so sánh với những gì mà thầy trò HLV Park Hang-seo của đội tuyển Olympic Việt Nam phải trải qua trong vài ngày vừa rồi. Thời tiết tại Palembang là khá nóng và các cô gái của chúng ta chủ yếu chỉ tập các bài làm quen bóng.

Vào sáng ngày mai (15/8), HLV Mai Đức Chung cùng các học trò sẽ tiếp tục có buổi tập nữa từ 10h - 11h30 trên sân Jakabarring 2 đồng thời đại diện các đội sẽ tham dự buổi họp kỹ thuật trước ngày thi đấu. Đến chiều, đội tuyển nữ Việt Nam cùng hai đại diện còn lại của bảng C là Nhật Bản và Thái Lan sẽ được thăm quan hai sân vận động Bumi Sriwijaya và Gelora Sriwijaya. Tuy nhiên, các đội sẽ không được phép tập luyện để đảm bảo điều kiện mặt sân được giữ tốt nhất.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra quân tại ASIAD 2018 vào ngày 19/8 trong cuộc đối đầu với Thái Lan trên sân Bumi Sriwijaya.

Tuyển nữ Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Indonesia trên sân bóng chất lượng hơn của Olympic Việt Nam - Ảnh 3.

Bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng của tuyển nữ Việt Nam tại làng vận động viên. Ảnh: VFF