Tuyển Nhật Bản muốn tiếp đội tuyển Việt Nam trên "sân vận động may mắn"

Thành Đạt , 06:01 28/10/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

3 trận đấu sân nhà cuối cùng của tuyển Nhật Bản, trong đó có trận gặp tuyển Việt Nam vẫn chưa chốt địa điểm diễn ra và LĐBĐ nước này muốn tổ chức các trận đấu tại 1 nơi mang về điềm lành cho họ.

Ngày 27/10, chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản JFA Kozo Tashima đã có cuộc gặp với chính quyền tỉnh Saitama để đề xuất tổ chức cả 3 trận sân nhà còn lại của đội tuyển Nhật Bản tại vòng loại 3 World Cup 2022 trên sân Saitama Stadium 2002.

Cụ thể là các trận gặp ĐT Trung Quốc (27/1/2022), ĐT Saudi Arabia (1/2/2022) và trận cuối cùng gặp ĐT Việt Nam (29/3/2022). Sân Saitama Stadium 2002 cũng là nơi diễn ra trận đấu giữa ĐT Nhật Bản gặp ĐT Australia ngày 12/10 vừa qua.

Đội tuyển Nhật Bản vốn không có sân nhà chính thức. JFA có chính sách tổ chức các trận đấu của đội tuyển quốc gia ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Các sân vận động thường được sử dụng nhất là SVĐ quốc gia Tokyo (sân Olympic Tokyo), SVĐ quốc tế Yokohama và sân Saitama Stadium 2002. Ở trận đấu đầu tiên tại vòng loại 3 World Cup 2022 thua ĐT Oman 0-1, các Samurai xanh đã chơi trên sân Suita City.

Tuyển Nhật Bản muốn tiếp đội tuyển Việt Nam trên "sân vận động may mắn" - Ảnh 1.

Toàn cảnh SVĐ Saitama Stadium 2002 (Ảnh: Getty Images)

Sân Saitama Stadium 2002 được khánh thành tháng 10/2001. Sân có sức chứa gần 64.000 chỗ, hiện là sân nhà của CLB Urawa Red Diamonds tại J.League 1. Sân vận động này đã tổ chức 4 trận đấu tại World Cup 2002, trong đó có trận bán kết giữa ĐT Brazil và ĐT Thổ Nhĩ Kỳ. Một số trận bóng đá trong khuôn khổ Olympic Tokyo 2020 cũng đã được tổ chức tại đây.

Báo chí Nhật Bản cho rằng, JFA thời gian gần đây đã cố gắng vận động chính quyền tỉnh Saitama để được tổ chức các trận đấu tại đây vì yếu tố may mắn. Rất nhiều bàn thắng quan trọng của ĐT Nhật Bản đã được ghi tại đây.

Tiêu biểu như bàn thắng của Hotaru Yamaguchi vào lưới ĐT Iraq tại vòng loại cuối World Cup 2018, hay bàn thắng của Keisuke Honda vào lưới ĐT Australia tại vòng loại cuối World Cup 2014 và ở các thế hệ đội tuyển trước đó nữa. Trong trận đấu với ĐT Australia vừa qua, ĐT Nhật Bản 1 lần nữa tìm được vận may khi Takuma Asano sút bóng dội xà khiến Aziz Behich phản lưới nhà, qua đó chốt hạ chiến thắng 2-1 quý hơn vàng.

Tuyển Nhật Bản muốn tiếp đội tuyển Việt Nam trên "sân vận động may mắn" - Ảnh 2.

Các cầu thủ Nhật Bản ăn mừng bàn phản lưới nhà của ĐT Australia ngày 12/10 (Ảnh: Getty Images)

Dù vậy, từ đây cho đến khi ĐT Nhật Bản được quay về sân nhà vẫn còn gần 3 tháng. Trước mắt họ sẽ có 2 chuyến làm khách liên tiếp trên sân của 2 đội tuyển Việt Nam và Oman. Dù đã có 6 điểm nhưng ĐT Nhật Bản vẫn chỉ đứng thứ 4 bảng B do thua ĐT Oman hiệu số bàn thắng, quá đáng thất vọng với vị thế của đội bóng được xem là mạnh nhất châu Á.

HLV Hajime Moriyasu đang chịu nhiều áp lực từ dư luận, bởi đây là khởi đầu tệ nhất của đội bóng xứ mặt trời mọc tại vòng loại cuối World Cup sau nhiều năm. Khả năng ĐT Nhật Bản phải chơi trận playoff hoặc thậm chí là bị loại sau 6 lần tham dự World Cup liên tiếp đang dần hiện hữu.

Chưa dừng lại ở đó, vấn đề lực lượng cũng làm ông đau đầu. Hiện 3 cầu thủ rất quan trọng là Yuya Osako, Takefusa Kubo và Ritsu Doan đều đang chấn thương và chưa rõ liệu có hồi phục kịp loạt trận tháng 11 hay không. Với tình hình hiện tại, có lẽ may mắn cũng là cần thiết cho đoàn quân của ông Moriyasu.