Tuyển Indonesia tiếp cận thủ môn Serie A, tạo kỷ lục châu Á nếu thành công

Thành Đạt , 13:52 08/03/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nếu thủ môn Emil Audero Mulyadi đồng ý về chơi cho tuyển Indonesia, anh sẽ là thủ môn đắt giá nhất châu Á.

Theo tờ Indosport, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã liên lạc với thủ môn Emil Audero Mulyadi đang thi đấu tại Italy. PSSI đang tăng cường tiếp cận các tài năng có gốc Indonesia để đưa về chơi cho đội tuyển Indonesia trong thời gian vừa qua và những cái tên như vậy xuất hiện khá thường xuyên kể từ sau vòng loại 2 World Cup 2022, nhưng lý lịch của Mulyadi nổi bật hơn tất cả.

Hiện đang chơi cho CLB Sampdoria tại Seria A, thủ thành mang 2 dòng máu Indonesia-Italy này trưởng thành từ tuyến trẻ của đại gia Juventus và ký hợp đồng chính thức với "Bà đầm già" vào năm 2015. Trận đấu cuối cùng của mùa giải 2016-2017, anh được HLV Massimiliano Allegri chọn bắt chính.

Năm 2019, Mulyadi chuyển đến Sampdoria sau 1 mùa được cho mượn tại đây và từ đó đến nay đã ra sân 93 trận. Giá trị chuyển nhượng của thủ thành cao 1m92 này chắc chắn là không hề thấp với 1 cầu thủ châu Á, Transfermakt định giá anh 12 triệu euro. 

Tuyển Indonesia tiếp cận thủ môn Serie A, tạo kỷ lục châu Á nếu thành công - Ảnh 1.

Emil Audero Mulyadi trong trận Sampdoria gặp Empoli tại Serie A ngày 19/9/2021 (Ảnh: Getty)

Nếu đồng ý về chơi cho tuyển Indonesia, Mulyadi sẽ vượt qua mức 5 triệu euro của thủ thành tuyển Australia Mathew Ryan để trở thành thủ môn đắt giá nhất châu Á. Tuy nhiên, hiện anh vẫn đang cân nhắc sau khi được tiếp cận bởi PSSI.

Bên cạnh cầu thủ Sampdoria, PSSI còn theo sát 4 cầu thủ khác là Sandy Walsh, Jordi Amat, Jordy Wehrmann và Shayne Pattynama. Trước đó họ đã thành công khi có được sự phục vụ của trung vệ cao đến 1m94 là Elkan Baggott đang thi đấu tại Anh.

Baggott ra sân 5 trận tại AFF Cup 2020, đóng góp lớn đến thành tích lọt vào trận chung kết của tuyển Indonesia. Anh còn ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 trước kình địch Malaysia tại trận đấu quyết định vé đi tiếp của bảng B. 

Tuyển Indonesia tiếp cận thủ môn Serie A, tạo kỷ lục châu Á nếu thành công - Ảnh 2.

Elkan Baggott ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Malaysia tại AFF Cup 2020 (Ảnh: Getty)

Bóng đá Indonesia đang đặt mục tiêu cao độ cho SEA Games 31 và AFF Cup 2022 để xoá dớp "vua về nhì" của Đông Nam Á. Tại SEA Games 30 và AFF Cup 2020, các đội tuyển Indoneia đều vào đến trận chung kết nhưng lại gặp phải U23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo và tuyển Thái Lan với đội hình "biệt đội báo thù" quá xuất sắc. 

Ngoài ra, tuyển Indonesia sẽ bước vào vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 vào tháng 6. Với sự chỉ đạo của 1 HLV đầy tài năng như ông Shin Tae-yong, bóng đá Indonesia đang trở mình để đạt vị trí anh hào khu vực và PSSI muốn chiến lược gia người Hàn Quốc có được những quân bài chất lượng. 

Lý lịch thủ môn Emil Audero Mulyadi

- Ngày sinh: 18/01/1997 (25 tuổi)

- Nơi sinh: Thành phố Mataram, Indonesia

- Quốc tịch: Italy (bố người Indonesia, mẹ người Italy)

- Chiều cao: 1m92

- Các CLB đã thi đấu: Juventus (2016-2019), Venezia (2017-2018, cho mượn), Sampdoria (cho mượn mùa 2018-2019, ký chính thức từ 2019-nay)

- Các đội tuyển đã thi đấu: Các đội trẻ Italy từ U15 đến U21 (2012-2019)

- Điểm mạnh: Thể hình, phản xạ, đổ người

- Giá trị chuyển nhượng: 12 triệu euro

https://sport5.vn/tuyen-indonesia-tiep-can-thu-mon-serie-a-tao-ky-luc-chau-a-neu-thanh-cong-20220308130620468.htm