Tuyển Anh và Italy dẫn đầu đội hình cầu thủ tiêu biểu Euro 2020

Thành Đạt , 20:48 12/07/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trang thống kê Opta đã công bố đội hình tiêu biểu Euro 2020 của mình, không ngạc nhiên khi 2 đội tuyển góp mặt trong trận chung kết chiếm nhiều vị trí nhất.

Theo đó, 2 đội bóng góp mặt trong trận chung kết là Anh và Italy mỗi đội góp 3 cầu thủ, đội tuyển Đan Mạch với hành trình ấn tượng vì Christian Eriksen cũng có 2 cái tên, còn lại là Tây Ban Nha và CH Czech mỗi đội 1 cầu thủ.

Tuyển Anh và Italy dẫn đầu đội hình cầu thủ tiêu biểu Euro 2020 - Ảnh 1.

Đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020 của Opta

Với đội hình 4-3-3, ở hàng tiền đạo là Raheem Sterling, Patrik Schick và người đá cao nhất là Kasper Dolberg. Raheem Sterling đã có 3 bàn thắng cho ĐT Anh, anh là nhân tố quan trọng thường xuyên tỏa sáng đúng lúc để mang về kết quả có lợi cho Tam Sư. Patrik Schick đã có một mùa hè rực cháy khi anh ghi được 5 bàn thắng và sánh ngang thành tích của siêu sao Christiano Ronaldo. Đáng nhớ nhất trong số này có lẽ là siêu phẩm từ giữa sân trong trận đấu gặp ĐT Scotland. Trung phong Kasper Dolberg của Đan Mạch lại chỉ khiến người ta chú ý từ vòng knockout, anh lập cú đúp vào lưới xứ Wales ở vòng 16 đội và thêm một bàn nữa vào lưới CH Séc ở tứ kết.

Ở trung tâm hàng tiền vệ là Jorginho, cầu thủ thuộc biên chế Chelsea đã chứng tỏ được khả năng điều tiết nhịp điệu trận đấu của mình và đóng góp lớn vào chức vô địch của Italia. Anh ra sân 705 phút, dẫn đầu về quãng đường di chuyển (86.61 km) và có tỉ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 93%. Người đồng đội của anh là Marco Verratti đã có 4 kiến tạo tại giải đấu năm nay. Cầu thủ 18 tuổi Pedri của tuyển Tây Ban Nha cũng đã thi đấu vô cùng chững chạc ở giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp và là người có số đường chuyền quyết định nhiều nhất giải (31).

Bộ tứ vệ bắt đầu từ cánh phải với Kyle Walker, người đã thi đấu như một cỗ máy bền bỉ cho tuyển Anh. Anh đá 599 phút nhưng chỉ phạm đúng 1 lỗi và bị vượt qua chỉ 1 lần duy nhất. Cánh đối diện là hiện tượng Joakim Maehle. Cầu thủ của Atalanta là một vũ khí tấn công thượng hạng, 2 bàn thắng là minh chứng cho điều này. Tuy nhiên cũng cần phải nói rằng, nếu Spinazzola của ĐT Italy không chấn thương, có lẽ tên của Maehle đã không xuất hiện trong danh sách.

Tuyển Anh và Italy dẫn đầu đội hình cầu thủ tiêu biểu Euro 2020 - Ảnh 2.

Jordan Pickford là thủ môn xuất sắc nhất Euro 2020

Cặp đôi trung vệ gọi tên John Stones và Bonucci. John Stones là lựa chọn hàng đầu của HLV Gareth Southgate, cả giải anh đã thực hiện 33 lần đoạt bóng, 10 pha phá bóng, 8 pha chắn bóng, ngoài ra tỉ lệ chuyền bóng của anh cũng đạt 94% và anh không phải nhận bất cứ thẻ phạt nào. Nói về sự xuất sắc của Bonucci có lẽ cũng không còn cần thiết, chỉ cần nhắc lại những gì mà anh đã làm trong trận chung kết với ĐT Anh cũng đủ.

Ở vị trí thủ môn, mặc dù Gianluigi Donnarumma của ĐT Italy cũng quá xuất sắc, nhưng người có số lần sạch lưới nhiều hơn là Jordan Pickford. Trong trận chung kết anh cũng cản phá 2 cú sút 11m của Belotti và Jorginho, tuy nhiên nỗ lực này không đủ để giúp ĐT Anh giành chiến thắng và ngậm ngùi nhìn ĐT Italy lên đỉnh châu Âu.

Đội hình tiêu biểu do UEFA công bố