Từng vô địch MSI trong màu áo SKT nhưng giờ đây, Huni phải chơi ở giải hạng 2 Bắc Mĩ

MẠNH ĐĂNG , 11:21 09/06/2020 | Esport

Chia sẻ

Từng đứng trên đỉnh thế giới trong màu áo SKT, nhưng Huni vẫn hài lòng khi chơi ở giải hạng 2 Bắc Mĩ.

Mới đây, Heo Seung-hoon "Huni" chính thức nói lời chia tay Dignitas để gia nhập Evil Geniuses. Cứ ngỡ anh chàng sẽ hội ngộ cùng đồng đội cũ là Bang tại giải đấu LCS Mùa Hè 2020 nhưng không, Huni sẽ chơi ở giải hạng 2 - Academy.

Từng vô địch MSI trong màu áo SKT nhưng giờ đây, Huni phải chơi ở giải hạng 2 Bắc Mĩ - Ảnh 1.

Huni gia nhập Evil Geniuses.

Từng là tay chơi vô địch LCK, MSI nhưng chơi ở giải đấu không được đánh giá cao, Huni vẫn rất lạc quan. Anh cho biết: "Mục tiêu của tôi là khẳng định rằng mình xứng đáng chơi cho đội tuyển này. Cho dù là Academy, điều đầu tiên tôi muốn nói rằng đây là cơ hội tốt nhất để tôi sở hữu một danh hiệu vô địch tại Bắc Mĩ".

Dù sớm chia tay Hàn Quốc để tới Bắc Mĩ, Huni vẫn chưa có được thành tích nào đáng chú ý. Trong suốt hơn 2 năm từ 2018 tới nay, thành tích tốt nhất Huni có được là về 3 tại LCS mùa Xuân 2020 trong màu áo Echo Fox. Trong khi đó, anh chàng nhảy đội liên tục khi chơi tại Bắc Mĩ. Đó là Echo Fox, Clutch Gaming, và Dignitas.

Ngoài ra, Huni cũng chia sẻ thêm về vị trí của anh trong đội hình: "Có thể tôi sẽ chơi tại LCS, nhưng tôi nghĩ phần lớn thời gian mình sẽ thi đấu tại giải Academy, trừ khi đội hình chính thức thi đấu quá tệ. Nhưng dù chơi ở đâu, tôi vẫn sẽ có ích cho đội hình chính thức. Vì tôi cũng là một phân tích viên nữa. Khi thi đấu Academy xong, ví dụ như đội hình LCS tới Playoffs hay CKTG, tôi chắc chắn tôi sẽ có ích cho đội hình. Và đó là điều tôi đang hướng tới. Và như mọi người đều biết, tôi cần chơi 6 tháng nữa để trở thành nội binh tại Bắc Mĩ".