Tuấn Anh: "Tôi ít nghĩ về việc vô địch cùng HAGL và tuyển Việt Nam"

HIẾU LƯƠNG , 14:04 13/03/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cho rằng việc được ra sân chơi bóng, đóng góp cho CLB là điều quan trọng hơn cả.

Khi được hỏi về việc vô địch cùng CLB HAGL và đội tuyển Việt Nam, Tuấn Anh chia sẻ góc nhìn: "Tôi không phải không có tham vọng nhưng tôi khá ít nghĩ về điều ấy. Tôi được là một trong tất cả mọi người, được đóng góp cho đội đã là rất vui rồi. Khi đã đóng góp, tôi càng muốn đóng góp hơn nữa. Tôi thi đấu tốt, giúp mọi người thi đấu tốt thì thành quả sẽ tới thôi, cũng vui chứ".

Tuấn Anh là cầu thủ có tiền sử chấn thương nặng ở cả hai chân. Anh mất nhiều thời gian của tuổi thanh xuân để điều trị, tập hồi phục. Vì vậy, Tuấn Anh càng trân trọng việc được ra sân thi đấu cho CLB và ĐTQG.

Tuấn Anh: "Tôi ít nghĩ về việc vô địch cùng HAGL và tuyển Việt Nam" - Ảnh 1.

Tuấn Anh (phải) không nghĩ nhiều về việc giành danh hiệu cùng HAGL hay đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

"Điều mình nghĩ ngợi nhất là tại sao không đóng góp được nhiều hơn. Tôi nghĩ ngợi về việc không thể đóng góp được gì cho CLB. Khi trở lại tôi cũng chỉ suy nghĩ vậy thôi, được đá bóng là vui, có mặt trong kế hoạch của CLB, giúp sức cho kế hoạch ấy là vui rồi".

Sau giai đoạn 2016 – 2018 lận đận với chấn thương, Tuấn Anh đạt thể trạng tốt hơn, được thi đấu nhiều hơn. Ở mùa giải 2019, anh thi đấu 23/26 trận ở V.League. Con số này ở mùa sau là 17/20. Những thống kê ấy được xem là thành công với một cầu thủ sở hữu "đôi chân pha lê" như Tuấn Anh.

Phong độ tốt còn giúp Tuấn Anh được trở lại đội tuyển Việt Nam. Anh trở thành nhân tố quan trọng ở tuyến giữa giúp đội tuyển có được ngôi đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 cho đến lúc này.

Đầu mùa giải 2021, thể trạng Tuấn Anh không tốt. HLV Kiatisuk không sử dụng anh trong hai vòng đầu tiên. Tuy nhiên, ông không cảm thấy lo ngại.

Sau trận thắng SLNA ở vòng 2, HLV người Thái Lan còn cho biết ông đã hỏi Tuấn Anh "có muốn vào sân không?". Tuấn Anh từ chối vì cho rằng chưa tự tin với thể trạng. HLV Kiatisuk đánh giá cao sự thẳng thắn ấy. Ông cho rằng khi Tuấn Anh nói được như vậy tức là đã hiểu cơ thể đang hoạt động ra sao.

Sau hơn 1 tháng bóng đá tạm ngừng, Tuấn Anh có thời gian hồi phục tốt nhất. Anh sẵn sàng trở lại trong trận đấu với Topeland Bình Định vào ngày 14/3.

Tuấn Anh thể hiện sự tự tin: "Bình Định là đối thủ rất khó chơi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã sẵn sàng đương đầu với họ. Tại Pleiku, chúng tôi không ngại bất kỳ đối thủ nào".

Trái ngược với Tuấn Anh, tiền vệ Lương Xuân Trường cẩn trọng hơn: "Bình Định qua hai vòng đấu đã có kết quả rất tốt và họ là đối thủ vô cùng khó chơi. Chúng tôi phải vô cùng cẩn trọng khi thi đấu trên sân nhà trước Bình Định".

Sau hai vòng đầu, tân binh Bình Định giành được 4 điểm. Đoàn quân dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đức Thắng trình diễn lối chơi ấn tượng, thậm chí có thể nằm trong nhóm cạnh tranh cho top 6.

Tuấn Anh: "Tôi ít nghĩ về việc vô địch cùng HAGL và tuyển Việt Nam" - Ảnh 2.

Lịch thi đấu lượt trận đá bù vòng 3 V.League 2021 (Ảnh: GN)