Tuấn Anh chấn thương, không đá trận gặp tuyển Oman

HIẾU LƯƠNG , 20:01 12/10/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh gặp chấn thương ở buổi tập ngày 11/10.

Tuấn Anh chấn thương, không đá trận gặp tuyển Oman - Ảnh 1.

Tuấn Anh không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Oman (Ảnh: VFF)

Tuấn Anh bị đau ở đầu gối chân. Anh lỡ trận tuyển Việt Nam gặp Oman tại SVĐ Sultan Qaboos vào tối nay (12/10).

Tuấn Anh là tiền vệ trung tâm quan trọng của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Kể từ vòng loại 2 World Cup 2022, Tuấn Anh luôn là lựa chọn hàng đầu ở trung tâm hàng tiền vệ cùng Đỗ Hùng Dũng.

Tuấn Anh chấn thương, khả năng cao không đá trận gặp tuyển Oman - Ảnh 1.

Tuấn Anh nhiều khả năng lỡ trận gặp tuyển Oman tối nay (Ảnh: Hiếu Lương)

Sau khi Hùng Dũng bị gãy chân, Tuấn Anh đá cặp cùng Quang Hải hoặc Văn Đức. Sau đó, HLV Park Hang-seo đóng đinh vị trí của anh cùng Nguyễn Hoàng Đức.

Vắng Tuấn Anh, tuyển Việt Nam còn Nguyễn Hoàng Đức chắc suất ở vị trí tiền vệ trung tâm. HLV Park Hang-seo còn trong tay Lý Công Hoàng Anh, Xuân Trường, Đức Huy, Quang Hải có thể đá tiền vệ trung tâm.

Nhiều khả năng Đức Huy sẽ được lựa chọn nếu Tuấn Anh không đá được. Đức Huy luôn thi đấu tròn vai. Anh thi đấu cơ động và đóng góp tốt cho phòng ngự.

Trước đối thủ đá nhanh và tốc độ như Oman, Đức Huy là sự lựa chọn khả dĩ nhất. Xuân Trường thường được sử dụng từ băng ghế dự bị trong khi đó Lý Công Hoàng Anh quá ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam đấu Oman:

- Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Trần Nguyên Mạnh (Viettel)

- Hậu vệ (9): Hồ Tấn Tài (Bình Định), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL); Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải (CLB Viettel)

- Tiền vệ (6): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

- Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).