Từ nhà vô địch bất bại, Khabib đã trở thành tay đầu tư đầy tham vọng như thế nào?

AB , 19:03 04/02/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Khabib có hàng loạt động thái đáng chú ý trên thị trường kinh doanh sau khi rời UFC.

Ngay sau khi tuyên bố giải nghệ tại UFC 254, Khabib Nurmagomedov đã gặp một nhóm học sinh ở quê nhà Dagestan. Tại đây, "Đại bàng" đã mô tả ngắn gọn về nước đi trong thời gian tới.

"Tôi đã mua những chú cừu, tôi hướng tới xây dựng một trang trại của riêng mình", Khabib khẳng định. "Tôi đã sở hữu những chú bê giờ tôi hướng tới việc có một đàn bò". Dù khá giản lược và có phần hơi trừu tượng nhưng câu nói trên đã tổng quát về chiến lược cũng như tầm nhìn của nhà cựu vô địch hạng nhẹ.

Theo thống kê, Khabib sở hữu số tài sản vào khoảng 40 triệu USD. Tuy nhiên, trong một buổi phỏng vấn khi sinh thời, người cha quá cố Abdulmanap từng khẳng định cậu con trai có tới 100 triệu USD. Phần lớn tài sản của Khabib đến sau khi "Đại bàng" ký hợp đồng cùng UFC vào năm 2012, từ tiền thù lao thượng đài cũng như nguồn tiền tài trợ...

Nhưng cũng không thể bỏ qua công việc kinh doanh của Khabib. Đó là lý do cựu tay đấm người Nga tuyên bố "sống tốt" dù có thi đấu hay không. Kể từ thời điểm treo găng, Khabib thậm chí đầu tư mạnh mẽ hơn, từ mở thêm phòng gym, thành lập giải võ, bán đồ ăn dinh dưỡng cho tới triển khai mạng di động.

Sự gia tăng không ngừng về số tài sản cho thấy sự am tường của Khabib trong hoạt động kinh doanh. "Đại bàng" có tham vọng rất lớn, hướng đến cả thị trường béo bở ở Trung Đông.

Từ nhà vô địch bất bại, Khabib đã trở thành tay đầu tư đầy tham vọng như thế nào? - Ảnh 1.

Kinh doanh giải đấu thể thao

Chưa đầy một tháng sau khi treo găng, thông tin Khabib bỏ một triệu USD để thâu tóm giải Gorilla FC đã xuất hiện trên các mặt báo. Để gắn với thương hiệu của bản thân, Khabib đổi tên sân chơi này thành Eagle FC (EFC). Bởi lẽ, Eagle có nghĩa là "Đại bàng" biệt danh tay đấm người Nga sử dụng thời còn thi đấu.

Hơn một năm qua, EFC đã tổ chức những sự kiện ở khắp nơi trên đất nước Nga và cả những quốc gia lân cận, bao gồm Moscow, Sochi, Dagestan, Almaty (Kazakhstan), và Issyk Kul (Kyrgyzstan). Gần nhất, EFC ký hợp đồng cũng những cái tên có tiếng một thời như Rashad Evans, Sergei Kharitonov, Ray Borg trước khi lấn sân tới Mỹ.

Khabib, người từng tiết lộ sẽ ký hợp đồng với ít nhất 50 võ sĩ trong khoảng một năm tới, cho hay muốn giải đấu được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Bên cạnh việc gửi bản hợp đồng cho Jake Paul, cựu võ sĩ số 1 thế giới khẳng định sẽ không ngại vung tiền trong trường hợp các giải đấu MMA hàng đầu đối xử bất công với các võ sĩ của mình.

"Tôi muốn nói rằng họ hãy cẩn thận bởi nếu họ không đối xử tốt với các võ sĩ, Eagle FC đã ở đây", tay đấm người Nga cho hay trong buổi trả lời trước truyền thông hồi tuần trước.

Từ nhà vô địch bất bại, Khabib đã trở thành tay đầu tư đầy tham vọng như thế nào? - Ảnh 2.

Trận đấu chính tại sự kiện EFC tại Mỹ

Trong khi EFC được nhắc tới rất nhiều, Khabib đã lặng lẽ mở một mạng lưới phòng tập có tên Khabib Gym, dự định đặt chân tới London và Trung Đông trong tương lai gần. Khabib cũng mở trường dạy võ mang tên ông Abdulmanap. Bên cạnh việc chiêu mộ các võ sĩ, việc tự đào tạo ra các cái tên tiềm năng cũng là lựa chọn không tồi.

Chưa hết, Khabib còn hợp tác cùng cựu danh thủ Clarence Seedorf để mở một học viện bóng đá có tên Seedorf Khabib Performance Club. Học viện này có trụ sở đặt tại Dubai và hiện được tài trợ bởi một số đối tác tới từ UAE.

"UAE là quốc gia thuận lợi để làm việc. Đó là nơi chương mới trong cuộc đời của tôi bắt đầu. Tôi rất hứng thú đầu tư vào đó", Khabib cho hay.

Mặc dù những khoản đầu tư liên quan đến thể thao của Khabib được nhắc đến rất nhiều bởi "Đại bàng" vốn là một nhân vật trong làng thể thao. Dù vậy, đây chỉ là một phần trong danh mục đầu tư của cựu tay đấm 33 tuổi.

Từ nhà vô địch bất bại, Khabib đã trở thành tay đầu tư đầy tham vọng như thế nào? - Ảnh 3.

Chuỗi cửa hàng ăn nhanh và bất động sản

Vào ngày 8/10/2021, Khabib hé lộ kế hoạch rót tiền vào một dự án xây dựng ở Thổ Nhĩ Kỳ mang tên "Al Firdaus Residence and Halal Complex". Dự định này được Khabib thông báo trên trang Instagram. Một số nguồn tin cho biết Khabib hợp tác cùng công ty xây dựng có tiếng tại địa phương mang tên Kurt Safir.

"Đó là một khu nhà độc lập, bao gồm các phòng ốc đạt đẳng cấp 5 sao trên khuôn viên rộng 2.500 m2 dành cho cả nam và nữ. Nơi đây có hồ bơi, phòng cà phê, phòng cầu nguyện, nhà hàng. Khu vực này đáp ứng đầy đủ nhu cầu của những người theo đạo Hồi", Khabib cho biết.

Thông tin Khabib đầu tư cũng được chính Kurt Safir xác nhận. Dù chưa rõ phần trăm đầu tư của Khabib nhưng chắc chắn đó là số tiền không hề nhỏ. Đây cũng đánh dấu bước đi lớn đầu tiên của Khabib trong thị trường bất động sản.

Không lâu sau, Khabib tiếp tục gây chú ý khi cho ra mắt chuỗi cửa hàng ăn nhanh có tên M-eat. Chuỗi cửa hàng hoạt động theo hình thực nhượng quyền thương mại, kinh doanh các món hầm từ gà, bò và ngựa. M-eat đã xuất hiện tại tòa cao ốc City of Capitals tại thủ đô Moscow. Thời gian tới, cửa hàng của Khabib sẽ xuất hiện thêm tại 14 điểm khác nhau. Tới cuối năm 2023, Khabib dự định mở thêm 150 cửa hàng ở Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE.

Từ nhà vô địch bất bại, Khabib đã trở thành tay đầu tư đầy tham vọng như thế nào? - Ảnh 4.

Bên cạnh hàng ăn, Khabib cũng mở một cửa hàng cà phê ở thành phố Makhachkala. Khabib cũng muốn mở một công ty sản xuất và đóng gói thực phẩm để cung cấp cho các cửa hàng tiện lợi.

Nếu cửa hàng ăn nhanh có vẻ không phù hợp với các võ sĩ, Khabib đã cho ra đời các thành protein với lượng đường thấp, dành cho mọi đối tượng. "Món này rất an toàn dù bạn có dùng mỗi ngày. Người lớn, trẻ nhỏ, người già và phụ nữ có thai đều có thể sử dụng", đại diện của nhà sản xuất cho hay.

Ngoài ra, Khabib còn sở hữu trong tay một mạng di động riêng mang tên Eagle Mobile. Dù vậy, mạng viễn thông này chỉ hoạt động tại một số khu vực nhất định ở thủ đô Moscow cùng số lượng thuê bao hạn chế.

Tiền ảo và kinh doanh trên NFT

Tháng 5/2021, Khabib đăng tải trên trang cá nhân về việc ra mắt bộ sưu tập thẻ kỹ thuật số với 3 mức: kim cương, vàng và bạch kim. Người nào sở hữu thẻ kim cương sẽ có cơ hội được gặp trực tiếp Khabib trong tương lai.

Ban đầu, Khabib dự định cho ra mắt 290 thẻ vàng với giá 2.900 USD/thẻ. Tuy nhiên, do nhu cầu quá cao, "Đại bàng" quyết định bán thêm thẻ trên chợ điện tử OpenSea. Người dùng có thể phải bỏ ra hàng chục nghìn USD nếu muốn sở hữu sản phẩm này.

Từ nhà vô địch bất bại, Khabib đã trở thành tay đầu tư đầy tham vọng như thế nào? - Ảnh 5.

Tới tháng 10/2021, Khabib trở thành đại sứ cho đồng tiền ảo GMT. "Không bất ngờ khi vào năm 2021, công nghệ sẽ làm thay đổi thể giới. Tôi tin rằng trong tương lai gần, tiền ảo và bitcoin sẽ chiếm lĩnh thị trường và trở thành phương thức thanh toán chính", Khabib viết trên Instagram.

Đồng GMT được quảng bá có thể giúp bạn "đào" bitcoin mà không phải chi tiền cho dàn máy tính đắt đỏ. Thực tế, đây là thứ vẫn còn nghi vấn và hiển nhiên nếu đầu tư sẽ mang lại rủi ro lớn hơn nhiều so với các phương thức truyền thông khác. Khabib thì chưa thành công với GMT khi giá trị đồng tiền này đã giảm 50% kể từ thời điểm hợp tác cùng tay đấm người Nga.

Dù sao, Khabib cho thấy bản thân sẵn sàng học hỏi và mạo hiểm vào những thị trường mới, thay vì bó buộc vào cách đầu tư truyền thống.

Ngoài ra, Khabib còn có nguồn thu không nhỏ từ các công ty tài trợ. Khabib mới hợp tác cùng Jacob & Co để cho ra mắt 4 sản phẩm đồng hồ giới hạn, ký 3 năm hợp đồng quảng bá với Gorilla Energy Drink, tiếp tục giữ hợp đồng cùng Toyota và Reebok.

Các võ sĩ MMA thường rơi vào cảnh túng thiếu sau khi nghỉ thi đấu. Khabib là trường hợp ngược lại. Với tham vọng và đầu óc kinh doanh nhạy bén, không bất ngờ nếu Khabi trở thành một doanh nhân tầm cỡ trong tương lai gần.

https://sport5.vn/tu-nha-vo-dich-bat-bai-khabib-da-tro-thanh-tay-dau-tu-day-tham-vong-nhu-the-nao-20220204190024603.htm