Tứ kết CH Séc - Đan Mạch: Nội chiến 'Ngựa ô'

MẠNH TÙNG , 14:25 03/07/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

TP - Vào lúc 23h ngày 3/7, CH Séc sẽ đối đầu với Đan Mạch ở trận tứ kết EURO 2020. Đây là hai hiện tượng thú vị nhất giải đấu năm nay: CH Séc đánh bại Hà Lan ở vòng trước, trong khi Đan Mạch thể hiện sức mạnh không khác gì một đội bóng lớn với chiến thắng đậm đà trước đội tuyển Xứ Wales.

CH Séc chơi không ổn định ở vòng bảng. Họ lọt vào vòng loại trực tiếp với vị trí thứ 3 ở bảng D, sau chiến thắng 2-0 trước Scotland và 1 trận hòa, 1 trận thua lần lượt trước Croatia và đội tuyển Anh. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Jaroslav Silhavy đã tận dụng rất tốt tấm thẻ đỏ của De Light để đánh bại Hà Lan ở vòng 1/8.

Ngôi sao sáng nhất của CH Séc lúc này là Patrik Schick, người đã có 4 bàn thắng ở kỳ EURO năm nay. Tiền đạo Leverkusen đang nóng lòng ghi bàn để bám đuổi Ronaldo trên danh sách Vua phá lưới, cũng như cân bằng thành tích của tiền bối Baros ở EURO 2004. Tuy nhiên, khao khát cá nhân ấy sẽ phải đứng sau tinh thần tập thể, thứ vũ khí lợi hại nhất của những đội bóng cửa dưới. Khi mà Tomas Holes lao như tên bắn rồi kiến tạo cho Schick, ta hiểu Séc không phải đội bóng một người. Thành tích tốt nhất của CH Séc ở EURO là Á quân giải đấu năm 1996.

Đối thủ của CH Séc là Đan Mạch, đội bóng có nhiều người hâm mộ nhất. Sau cú ngã của Eriksen, không chỉ người dân Đan Mạch mà cả những cổ động viên ở nước khác cũng dành tình cảm cho những "Chú lính chì". Đáp lại tình cảm ấy, Đan Mạch thi đấu bùng nổ trước Nga ở vòng bảng để lách qua khe cửa hẹp.

Vào đến vòng 1/8, đội bóng của HLV Hjulmand thi đấu trên chân hoàn toàn Xứ Wales và khiến các đội bóng khác giật mình vì lối đá tấn công ấn tượng. Vắng Eriksen, họ đã có Hojbjerg, Dolberg hay Poulsen luôn chỉn chu ở những đường bóng quyết định. Kể từ sau chức vô địch năm 1992, Đan Mạch có thành tích không tốt ở các giải đấu sau đó. EURO 2020 là cơ hội tốt nhất để Đan Mạch viết tiếp câu chuyện cổ tích Andersen.

Tứ kết CH Séc - Đan Mạch: Nội chiến 'Ngựa ô' - Ảnh 1.

CH Séc và Đan Mạch đã gặp nhau 11 lần trước đó, ưu thế thuộc về đội bóng của Schick với 3 chiến thắng trước Đan Mạch. Đáng chú ý, 5/6 trận đấu gần đây nhất giữa hai đội đều kết thúc với tỷ số hòa, ngoại trừ chiến thắng 3-0 của Đan Mạch ở vòng loại World Cup 2014. Mặc dù là hai đội bóng có hàng tấn công chất lượng nhưng với mức độ quan trọng của một trận đấu tứ kết, CH Séc và Đan Mạch nhiều khả năng để chơi chắc chắn, sẵn sàng lôi nhau đến hiệp phụ hay thậm chí là loạt sút luân lưu.

Tương quan lực lượng

CH Séc đón sự trở lại của Jan Boril sau án treo giò. Tomas Soucek và Holes chắc suất ở giữa sân, với Schick đá cao nhất. Antonin Barak và Petr Sevcik nhiều khả năng sẽ vẫn được tin dùng sau màn trình diễn trong trận gặp Hà Lan.

Về phía Đan Mạch, HLV Hjulmand sẽ có những thay đổi trong bối cảnh Yussuf Poulsen, Daniel Wass và Simon Kjaer đều có thể ra sân sau khi vắng mặt vì những lý do khác nhau trong trận đấu với Xứ Wales. Cầu thủ đang có phong độ cao như Dolberg nhiều khả năng sẽ được tung vào ngay từ đầu. Đan Mạch đang có khá nhiều sự lựa chọn chất lượng cho trận đấu tứ kết.