Từ chối thi đấu vòng loại vì... tiền, Dennis Schroder "quay xe" tuyên bố muốn đến Olympic Tokyo 2020

NHẬT PHẠM , 08:09 07/07/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Hậu vệ Dennis Schroder vừa tuyên bố muốn cống hiến cho đội tuyển Đức tại Olympic Tokyo 2020, chỉ ít lâu sau khi nước này giành được tấm vé cuối cùng đến đất Nhật Bản.

Sau những trận vòng loại đầy căng thẳng, Olympic Tokyo 2020 cũng đã xác định được chủ nhân của 4 tấm vé cuối cùng. Trong đó, với thành tích vượt qua Brazil ngay tại phân khu Spilt, Croatia, đội tuyển Đức chính là tập thể sở hữu 1 trong 4 chiếc vé sau cùng ấy để lên đường tới đất Nhật Bản.

Từ chối thi đấu vòng loại vì ... tiền, Dennis Schroder "quay xe" tuyên bố muốn đến Olympic Tokyo 2021 - Ảnh 1.

Đội tuyển Đức xuất sắc giành một tấm vé đến với Olympic Tokyo 2020 mà không có ngôi sao lớn nhất là Dennis Schroder trong đội hình

Có thể nói, đây là một thành tích đáng khích lệ đối với Đức, khi họ đã thi đấu mà không có những ngôi sao lớn nhất như Maxi Kleber (Dallas Mavericks) hay Dennis Schroder (Los Angeles Lakers) trong đội hình. Tuy nhiên, đội tuyển Đức rất có thể sẽ có cơ hội mang về sự phục vụ của Dennis Schroder, khi hậu vệ này vừa tuyên bố muốn cùng các đồng đội khác thi đấu ở màu áo tuyển quốc gia.

Đây là thông tin được xác nhận trên sóng truyền hình của chương trình Zeit Online. Hậu vệ 27 tuổi hào hứng tuyên bố: "Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là một điều tuyệt vời. Tôi luôn sẵn sàng để thi đấu cho đội tuyển, nhưng tình hình hiện tại sẽ rất khó cho phép tôi thoải mái lựa chọn quết định. Tôi hy vọng người đại diện của mình có thể sớm đưa ra quyết định, cũng như cách mà đội tuyển Đức đã làm tốt công việc của họ tại vòng loại".

Mặc dù luôn theo dõi hành trình của đội trên khán đài, cũng như thể hiện tình yêu đối với màu áo tuyển quốc gia, thế nhưng đã có không ít ý kiến cho rằng Dennis Schroder chỉ quan tâm đến tiền bạc. Trước đó, một số nguồn tin tại Đức cho rằng, hậu vệ 27 tuổi từ chối thi đấu cho đội chỉ vì không chấp nhận mức bảo hiểm 10 triệu Euro/mùa, trong trường hợp anh gặp chấn thương khi thi đấu ở vòng loại Olympic 2020.

Từ chối thi đấu vòng loại vì ... tiền, Dennis Schroder "quay xe" tuyên bố muốn đến Olympic Tokyo 2021 - Ảnh 2.

Dennis Schroder đang đối mặt với một mùa hè đầy khó khăn cho tương lai ở NBA

Theo một số đánh giá, Dennis Schroder không muốn mạo hiểm với sức khỏe bản thân khi mùa hè 2021 sẽ là thời điểm anh trở thành cầu thủ tự do. Tuy nhiên, một màn trình diễn ấn tượng ở đất Nhật Bản có thể sẽ giúp anh ghi điểm trong mắt ông chủ của các đội bóng, nhất là khi anh vừa trải qua một kỳ NBA Playoffs tệ hại trong màu áo Los Angeles Lakers.

Ở loạt trận Playoffs vừa qua, Dennis Schroder có trung bình 14,3 điểm, 3,0 rebounds và 2,8 kiến tạo cùng hiệu suất tổng chỉ đạt 40% và ném 3 điểm là 30%. Chưa kể đến, hậu vệ 27 tuổi còn có một trận đấu chỉ ghi 8 điểm với hiệu suất 3/13, cùng một trận đấu khác thậm chí không có lấy bất kỳ điểm số nào.

Với màn thể hiện nghèo nàn kể trên, giá trị của Dennis Schroder đã bị sụt giảm khá hiều ở mùa hè năm nay. Hậu vệ 27 tuổi được cho là mong muốn có một bản hợp đồng với mức lương khoảng 20 triệu USD/mùa. Thế nhưng, đây là khoản thù lao mà ít đội bóng NBA có thể chấp nhận, bất chấp người đại diện của Dennis Schroder liên tục đánh tiếng với các CLB, hòng mang về cho anh một mức lương theo yêu cầu.

Từ chối thi đấu vòng loại vì ... tiền, Dennis Schroder "quay xe" tuyên bố muốn đến Olympic Tokyo 2021 - Ảnh 3.

Bỏ qua yếu tố bên lề, Dennis Schroder là một quân bài chất lượng của đội tuyển Đức

Xét về yếu tố chuyên môn, sự có mặt của Dennis Schroder sẽ giúp đội tuyển Đức nâng tầm vị thế của mình ở Olympic Tokyo 2020. Hậu vệ 27 tuổi là cái tên sáng giá nhất của bóng rổ Đức ở thời điểm hiện tại và nếu bỏ qua mọi yếu tố bên lề, HLV Henrik Rodl hoàn toàn có thể cân nhắc sử dụng Dennis Schroder tại đất Nhật Bản, nơi họ sẽ nằm chung bảng đấu với Australia, Italia và Nigeria.