Truyền thông LCK tiết lộ hợp đồng của Faker không còn điều khoản tự động gia hạn

Nam Minh , 14:15 29/11/2022 | Esport

Chia sẻ

(Tổ Quốc) - Những thông tin xung quanh hợp đồng của Faker đang rất được người hâm mộ quan tâm.

Ngày 28/11 (giờ Việt Nam) là một ngày vô cùng đặc biệt đối với cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT), đặc biệt là khán giả khu vực LCK nói chung và người hâm mộ T1 - Faker nói riêng. Theo thông báo trước đó của CEO T1 - Joe Marsh, đội tuyển này sẽ công bố những bản hợp đồng cho mùa giải mới, bao gồm thương vụ gia hạn với Faker.

Truyền thông LCK tiết lộ hợp đồng của Faker không còn điều khoản tự động gia hạn - Ảnh 1.

Faker và T1 là những cái tên được nhắc đến rất nhiều trong ngày 28/11 vừa qua

Đáp lại sự mong đợi của người hâm mộ, Faker đã được thông báo chính thức gia hạn hợp đồng với T1. Tuy rằng đây là điều đã dự đoán từ trước, nhưng thông báo của T1 vẫn khiến cộng đồng LMHT trên toàn thế giới bàn tán sôi nổi. Đặc biệt, dù chi tiết cụ thể của bản hợp đồng không được tung ra, nhưng vẫn có một yếu tố khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý: thời hạn của hợp đồng này lên đến 3 năm.

Truyền thông LCK tiết lộ hợp đồng của Faker không còn điều khoản tự động gia hạn - Ảnh 2.

Faker đã tái ký với T1 một bản hợp đồng lên đến 3 năm

Theo truyền thông LCK, bản hợp đồng mới của Faker có thời hạn lên đến 3 năm nhưng không đính kèm bất kỳ điều khoản tự động gia hạn nào dành cho cả tuyển thủ lẫn đội tuyển chủ quản. Cụ thể, với những tuyển thủ danh tiếng như Faker, các đội tuyển gần như luôn có một điều khoản tự động gia hạn thêm một năm nếu những tuyển thủ này thi đấu tốt. Với tiết lộ từ phía truyền thông, có thể hiểu rằng đây là hợp đồng cuối cùng mà Faker ký kết với T1 dưới tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp.

Truyền thông LCK tiết lộ hợp đồng của Faker không còn điều khoản tự động gia hạn - Ảnh 3.

Truyền thông LCK tiết lộ hợp đồng của Faker không bao gồm bất kỳ điều khoản tự động gia hạn nào

Trong trường hợp Faker thi đấu đầy đủ 3 năm, anh sẽ giải nghệ trong màu áo T1 ở tuổi 29. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy nếu Faker mang về chiếc huy chương vàng tại kỳ ASIAD sắp tới. Nếu trong trường hợp Faker không thể giành huy chương vàng ASIAD, anh sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc theo luật pháp của nước sở tại ngay sau khi giải nghệ.

Tất nhiên, người hâm mộ T1 không hề mong muốn viễn cảnh trên xảy ra, kể cả trong trường hợp Faker sẽ giải nghệ sau khi hợp đồng kết thúc. Một viễn cảnh lý tưởng nhất đối với người hâm mộ T1 và Faker chính là sau khi kết thúc sự nghiệp tuyển thủ, anh có thể ngay lập tức tiếp tục gắn bó với T1 dưới vai trò Huấn luyện viên, quản lý hoặc một nhà sáng tạo nội dung.

Truyền thông LCK tiết lộ hợp đồng của Faker không còn điều khoản tự động gia hạn - Ảnh 4.

Faker còn 3 năm để thực hiện ước muốn chức vô địch CKTG thứ 4 trong sự nghiệp

Một số ý kiến trung lập thì nhận định, chính Faker cũng đã tự đặt chặng cuối trong hành trình sự nghiệp của mình với làng LMHT. Thời hạn 3 năm cũng là cơ hội cuối cùng để Faker giành được ít nhất một danh hiệu vô địch Chung kết thế giới (CKTG) như ước nguyện trong suốt nhiều năm qua của anh.