Trương Đình Hoàng giành chiến thắng thuyết phục, lên ngôi tại Đại hội Thể thao toàn quốc

AB , 22:54 20/12/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

"Nam vương" Trương Đình Hoàng mất chưa đầy 2 hiệp để vượt qua võ sĩ Hà Duy Cường vào chiều 20/12.

Trận chung kết hạng 75 - 80kg môn boxing tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX là màn so tài giữa Trương Đình Hoàng (Đắk Lắk) và Hà Duy Cường (Quân đội). Trong một ngày thi đấu đúng phong độ, "Nam vương" Trương Đình Hoàng đã không để bất ngờ xảy ra.

Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, Đình Hoàng đã chiếm thế chủ động. Võ sĩ 32 tuổi di chuyển hợp lý, cho thấy sự hiệu quả hơn hẳn so với Duy Cường. Trong hiệp 2, Đình Hoàng có 2 tổ hợp đòn tay chính xác buộc Duy Cường phải lùi sâu về góc đài.

Sang hiệp 2, Duy Cường gần như chỉ biết chịu trận. Chứng kiến sự áp đảo đến từ Đình Hoàng, ban huấn luyện của Duy Cường đã quyết định xin thua. Chiến thắng TKO cùng tấm HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc thuộc về tay đấm sinh năm 1990.

Trương Đình Hoàng giành chiến thắng thuyết phục, lên ngôi tại Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh 1.

Trương Đình Hoàng không gặp nhiều khó khăn để giành tấm HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 (Ảnh: FBNV)

Năm 2022, Đình Hoàng kết hợp tranh tài tại boxing nhà nghề và boxing thành tích cao. Hồi tháng 5, anh góp mặt tại SEA Games 31, giành tấm HCĐ tại hạng 81kg. Lúc này, Đình Hoàng cũng là chủ nhân của chiếc đai WBA châu Á hạng siêu trung. Cách đây chưa lâu, anh cho hay sẽ có trận bảo vệ đai vô địch tại Đắk Lắk vào đầu năm sau.

Trong loạt trận chung kết boxing vào chiều 20/12, bất ngờ đã xảy ra khi nhà vô địch thế giới Trần Văn Thảo (Bình Dương) để thua điểm trước Trần Văn An (Hà Nội) ở hạng 51 - 54kg.