Trước Los Angeles Lakers, Carmelo Anthony suýt chút nữa đã lựa chọn quê nhà

NHẬT PHẠM , 15:40 16/09/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đối với Carmelo Anthony, tiền phong 37 tuổi đã từng cân nhắc ý định trở về khoác áo New York Knicks ở mùa hè 2021, nhưng vẫn lựa chọn Los Angeles Lakers cho những nước đi cuối cùng trong sự nghiệp.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021, Los Angeles Lakers đã khiến nhiều người phải bất ngờ khi thuyết phục thành công Carmelo Anthony cập bến sân STAPLES Center. Dù đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao, thế nhưng bản lĩnh, đẳng cấp của "Melo", cũng như lần kết hợp đầu tiên giữa LeBron James và Carmelo Anthony đã khiến nhiều người phải bất ngờ.

Los Angeles Lakers và New York Knicks, Carmelo Anthony suýt chút nữa đã lựa chọn quê nhà - Ảnh 1.

Carmelo Anthony cập bến Los Angeles Lakers là một trong những thương vụ khiến nhiều người phải bất ngờ

Thế nhưng, cuộc hội ngộ kể trên suýt chút nữa đã không thể trở thành sự thật. Trong một cuộc trò chuyện với phóng viên Chris Haynes trên chương trình "Posted Up", tiền phong 37 tuổi tiết lộ mình đã cân nhắc ý định trở về khoác áo đội bóng quê nhà New York Knicks vào mùa hè vừa qua.

"Thật khó khăn khi tôi vừa mua một căn nhà ở New York. Con trai của tôi cũng vừa bắt đầu đi học vào ngày hôm nay. Lúc đó, tôi cảm giác mình đã có thể trở về nhà. Tôi gần như không mong chờ về một cuộc gọi đến từ phía Los Angeles Lakers", Carmelo Anthony cho biết.

Sinh ra và trải qua thời niên thiếu ở Brooklyn, thành phố New York, không quá khó để hiểu cho quyết định trở về quê nhà của Carmelo Anthony vào thời điểm ấy. Là một cầu thủ tự do, "Melo" có thể đàm phán với bất kỳ đội bóng nào, chưa kể New York Knicks cũng từng là nơi cầu thủ này gắn bó suốt 7 mùa giải trước khi bị chuyển đến Oklahoma City Thunder vào mùa hè 2018.

Carmelo Anthony đã từng cân nhắc trở về khoác áo New York Knicks, đồng thời ở gần con trai tại quê nhà

Tuy nhiên, khao khát và quyết tâm chiến thắng, cũng như việc vẫn chưa có một chiếc nhẫn trong bộ sưu tập danh hiệu đã giúp Carmelo Anthony nhận lời chuyển đến tận bờ Tây của nước Mỹ để khoác áo Los Angeles Lakers. Đối với tiền phong 37 tuổi, việc đưa ra quyết định này là điều không hề dễ dàng cho bản thân anh và gia đình.

"Tôi đã mất vài ngày để suy nghĩ về điều đó. Đối với nhiều người, có vẻ như đây là một quyết định dễ dàng. Tôi thì không như thế. Tôi phải đấu tranh và sắp xếp lại toàn bộ kế hoạch, để mọi thứ diễn ra suôn sẻ và giúp tôi khoải mái khi phải xa gia đình thêm một năm, cũng như việc con tôi không thể bên cạnh bố. Hầu hết mọi người không hiểu điều đó".

"Thế nhưng, nếu tôi tiếp tục trốn chạy như trước, có lẽ tôi vẫn sẽ hài lòng khi không vô địch NBA. Nhưng giờ đây quan điểm của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi phải giành chiến thắng", Carmelo Anthony chia sẻ về những sự lựa chọn đầy khó khăn, cũng như quyết tâm lên đường tìm kiếm cơ hội cuối cùng để vươn đến vinh quang tại đấu trường NBA.

Los Angeles Lakers và New York Knicks, Carmelo Anthony suýt chút nữa đã lựa chọn quê nhà - Ảnh 3.

Los Angeles Lakers là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch NBA 2021-2022

Đối với Los Angeles Lakers, họ đã tập hợp được một đội hình nhằm đạt được mục tiêu bước lên ngôi vô địch. Mặc dù đa phần đều là những cầu thủ đã luống tuổi, thế nhưng với bản lĩnh, kinh nghiệm cùng sự dẫn dắt của 3 siêu sao LeBron James, Anthony Davis và Russell Westbrook, đội bóng Vàng - Tím vẫn đang là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngai vàng NBA ở mùa giải 2021-2022.