Trung Quốc và Oman chia điểm trong trận cầu "sinh tử"

Tuấn Hoàng , 23:49 11/11/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Dù có bàn thắng mở tỷ số nhưng lối chơi rời rạc cùng sự bế tắc của hàng công đã khiến tuyển Trung Quốc bị Oman cầm hòa 1-1 tại vòng loại 3 World Cup 2022.

Nhận được nhiều sự kỳ vọng từ CĐV nước nhà nhưng cho đến nay, đội tuyển Trung Quốc vẫn chưa thể hiện được nhiều ở vòng loại 3 World Cup 2022. Cụ thể, thầy trò HLV Li Tie mới chỉ giành được 3 điểm sau 1 trận thắng và 3 trận thua. Điều đáng nói, trận thắng duy nhất trước Việt Nam của tuyển Trung Quốc cũng rất vất vả khi bàn thắng ấn định được ghi ở phút bù giờ cuối cùng.

Hiện tuyển Trung Quốc chỉ đứng vị trí thứ 5 trên BXH và đang kém đội dẫn đầu tới 9 điểm. Nếu muốn giữ được cơ hội đi tiếp, đội tuyển Trung Quốc buộc phải thắng ở những trận đấu tới đây. Tuy nhiên, điều này thực sự quá khó xảy ra khi mà các đối thủ của họ đều được đánh giá cao hơn về nhiều mặt.

Về phía Oman, tuy được xếp vào nhóm yếu nhất bảng cùng với Việt Nam và Trung Quốc nhưng đội tuyển Oman lại đang tạo được khá nhiều bất ngờ khi giành 6 điểm sau 2 trận thắng và 2 trận thua. Trong đó, bất ngờ nhất là chiến thắng 1-0 ngay trên sân nhà của Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên.

Ở lượt trận tới đây, Oman sẽ có cuộc đối đầu với đội tuyển được đánh giá yếu hơn là Trung Quốc. Vì vậy, chắc chắn thầy trò HLV Branko Ivankovic chắc chắn sẽ hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm ở trận đấu này.

Diễn biến trận đấu Trung Quốc vs Oman

Trung Quốc và Oman chia điểm trong trận cầu "sinh tử" - Ảnh 1.

Thi đấu không ấn tượng nhưng tuyển Trung Quốc vẫn có bàn thắng mở tỷ số nhờ khoảnh khắc ngôi sao của Wu Lei. Tận dụng sự lộn xộn của hàng thủ Oman sau tình huống đá phạt góc, tiền đạo thuộc biên chế Espanyol chớp thời cơ dứt điểm một chạm tung lưới thủ môn Faiz Al-Rushaidi ở phút 21

Dù có bàn thắng mở tỷ số nhưng lối chơi của đội tuyển Trung Quốc vẫn không được cải thiện. Đoàn quân của HLV Li Tie không thể kiểm soát tuyến giữa và hoàn toàn bị các cầu thủ Oman đẩy sâu về phần sân nhà. Thống kê sau khi kết thúc hiệp một cho thấy đội tuyển đến từ khu vực Tây Á kiểm soát bóng lên đến hơn 60%.

Thế trận được đẩy nhanh hơn sau giờ nghỉ khi cả hai đội đều thi đấu có phần cởi mở. Phút 54, Zhang Yuning suýt nhân đôi cách biệt cho tuyển Trung Quốc với pha ập vào dứt điểm trượt sau đường căng ngang khá thoáng.

Phút 72, Wu Lei tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc dù đã có tình huống chọn vị trí rất tốt.

Trung Quốc và Oman chia điểm trong trận cầu "sinh tử" - Ảnh 2.

Việc phung phí quá nhiều cơ hội khiến tuyển Trung Quốc trả giá đắt. Phút 75, tuyển Oman tổ chức dàn xếp đá phạt với số đông cầu thủ đứng gây áp lực trong vòng 5m50. Chiến thuật này phát huy tác dụng khi Al Harthi bật cao đánh đầu giữa số đông cầu thủ gỡ hòa cho Oman

Phải tới khi phải nhận bàn thua, tuyển Trung Quốc mới bắt đầu kiểm soát bóng và thiết lập những miếng đánh tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, chất lượng trong những pha lên bóng của thầy trò HLV Li Tie lại không đủ sắc sảo để tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Oman, tuyển Trung Quốc đành chấp nhận chia điểm và ngày càng cách xa tấm vé dự World Cup khi đã kém đội thứ 3 là Nhật Bản đến 5 điểm.

Trung Quốc và Oman chia điểm trong trận cầu "sinh tử" - Ảnh 3.

BXH bảng B vòng loại 3 World Cup 2022