Trung Quốc tổ chức lễ ký kết công nhận Esports là thể thao, tuyển thủ nô nức đi tham dự

PHỤNG HIẾU , 22:03 03/08/2019 | Esport

Chia sẻ

Esports trở thành một môn thể thao thực thụ giờ không còn là câu nói mồm của cộng đồng. Những tuyển thủ chuyên nghiệp ở Trung Quốc đang được cung cấp chứng chỉ, chính thức trở thành một VĐV.

Vào ngày 31/7 vừa qua, chính quyền thành phố Thượng Hải đã tổ chức lễ chứng nhận vận động viên thể thao điện tử cho các tuyển thủ Trung Quốc. Theo đó, chỉ cần ký vào cam kết chịu sự quản lý, các tuyển thủ chuyên nghiệp ở 7 bộ môn khác nhau sẽ chính thức ngang hàng với VĐV thể thao truyền thống.

Được biết 7 bộ môn được công nhận đợt đầu đều bao gồm những tựa game nổi đình nổi đám ở Trung Quốc hiện tại như DOTA 2, Hearthstone, Warcraft III, Liên Minh Huyền Thoại, Clash Royale, FIFA ONLINE 4 và King Glory. Các bộ môn khác sẽ được công nhận nếu các tuyển thủ có được thành tích tốt khi tham dự giải đấu tầm cỡ quốc tế.

67591095_2417254148552815_1134234041772408832_o

Buổi lễ ký kết trang trọng được tổ chức tại Oriental Sports Building.

Đây là dự án "Esports Athlete Registration Management Platform" được chính quyền Thượng Hải ấp ủ từ lâu. 85 tuyển thủ chuyên nghiệp đã đồng ý chịu sự quản lý để trở thành VĐV được công nhận. Trong tương lai, chính quyền thành phố Thượng Hải sẽ tổ chức thêm nhiều đợt ký kết nữa. Buổi lễ vừa qua có sự tham dự của Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải, Cục trưởng Thể dục Thể thao, Thứ trưởng Bộ Tuyên Truyền và các ban ngành liên quan.

Trong buổi lễ, chính quyền thành phố Thượng Hải cũng đã trao tặng 2 cựu tuyển thủ bộ môn Warcraft III và CS:GO, Li "Sky" Xiaofeng và Zhengwei "alex" Bian huân chương thể thao danh dự.

Thượng Hải là thành phố tiên phong trong việc thúc đẩy chế độ đăng ký vận động viên thể thao điện tử, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Tuyển thủ sẽ chịu sự quản lý nhưng đổi lại, họ cũng nhận được những chính sách ưu tiên không khác gì các VĐV thể thao truyền thống.

Ngay sau khi chính quyền thành phố Thượng Hải bắt tay vào làm dự án trên, các công ty game lớn tại Trung Quốc như Tencent, Perfect World, Blizzard, TT Sports nhiệt liệt hưởng ứng.