"Zico Thái" Kiatisuk: HAGL có rất nhiều cầu thủ giỏi, họ đủ sức vô địch V.League

TEAM SPORT5 , 19:49 22/11/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tối ngày 22/11, ông Kiatisuk Senamuang đã có buổi phỏng vấn trước truyền thông chia sẻ những câu chuyện xung quanh việc dẫn dất CLB HAGL.

- Thời lượng không còn nhiều và đây sẽ là câu hỏi cuối cùng. Ông muốn gửi lời nhắn gì tới các fan Việt không?

- Tôi xin gửi lời cảm ơn tới fan Việt Nam. Hôm nay, tôi không nói được nhiều nhưng tôi hy vọng có thể gặp các bạn khi tới Gia Lai. Thật tốt nếu các bạn có thể dạy tôi thêm Tiếng Việt vì tôi xa các bạn cũng lâu rồi. Tôi yêu Gia Lai, một nơi thật bình yên. Hẹn gặp lại các bạn trong tương lai gần. Xin chào mọi người!

- Lâu lắm ông không sang Việt Nam rồi. Điều gì ông thích nhất ở nơi đây?

- Có rất nhiều thứ tôi thích Việt Nam. Tôi yêu mến con người, phong cảnh và các món ăn. Tôi nhớ hồi sang Việt Nam, các fan tập trung rất đông. Tôi nhớ nhiều thứ từ bún bò, phở gà, các trận đấu, truyền thông. Tôi lúc này rất nhờ Việt Nam và muốn sang với các bạn ngay lúc này.

- Kế hoạch trong tương lai của ông là gì? Nhiều fan Việt rất yêu mến ông đấy.

- Đầu tiên, tôi muốn đến gặp CLB HAGL trước. Tôi muốn tập trung cho CLB đá hay đá đẹp cũng như nhiều thứ khác nữa. Nếu đá xấu mà thắng, tôi cũng không thích. Tôi muốn các khán giả đến sân để xem đội chơi hay, chơi thuyết phục.

- Sang HAGL, ông muốn đưa cầu thủ Thái Lan nào sang cùng không?

- Không phải bây giờ. Nhưng trong tương lai thì có thể chứ, khoảng 2, 3 năm tới chẳng hạn. Lúc đó, tôi sẽ nói chuyện thêm với bầu Đức. Còn tôi biết có một tuyển thủ Việt Nam đang đá ở Thái, đó là Đặng Văn Lâm.

"Zico Thái" Kiatisuk: HAGL có rất nhiều cầu thủ giỏi, họ đủ sức vô địch V.League - Ảnh 1.

- Cầu thủ HAGL nào ông thích nhất? Ông thấy ai hay nhất?

- Tôi biết rất nhiều cầu thủ của HAGL, họ có không ít cá nhân xuất sắc. Văn Toàn chạy nhanh, sút tốt. Nếu tôi dẫn dắt, cậu ấy còn tốt hơn nữa. Xuân Trường là tiền vệ hay, phòng ngự tốt. Tuấn Anh thì nhiều CLB Thái muốn lắm, kỹ thuật tốt, cậu ấy cần thêm chút thời gian nữa thôi. Thật khó để chọn ra một người hay nhất.

- Phong cách chiến thuật của ông là gì? Thế mạnh của ông trên băng ghế HLV là gì?

- Thế mạnh thì tôi nghĩ tôi từng là cầu thủ nên tôi hiểu cách xây dựng đội bóng, những điều các cầu thủ cần, muốn. Với HLV, họ có kỹ thuật, kinh nghiệm thi đấu. Tôi muốn cho họ thêm một chút chiến thuật nữa thôi. Tôi sẽ truyền đạt tới các cầu thủ điều này khi tới HAGL.

- Ông nghĩ HAGL đang có những vấn đề gì? Ông sẽ làm gì để CLB cải thiện điều này?

- Tôi chưa thể tiết lộ được điều này hôm nay. Khi sang Việt Nam, tôi sẽ nói chuyện với bầu Đức, các cầu thủ. Tôi sẽ cho họ hiểu những điều mình muốn với toàn đội. Còn hôm nay, tôi xin phép giữ bí mật.

"Zico Thái" Kiatisuk: HAGL có rất nhiều cầu thủ giỏi, nếu cố gắng họ đủ sức vô địch V.League - Ảnh 2.

- Các CĐV thích xem bóng đá đẹp, phối hợp nhỏ rồi ghi bàn. Ông có dự định hướng HAGL theo lối đá này không?

- Tất nhiên rồi, tôi sẽ làm điều này. Trong suốt những năm qua, tôi cũng duy trì lối đá này. HAGL sẽ không theo đuổi bóng dài, các cầu thủ sẽ đá ngắn, nhanh. Khi sang HAGL, tôi muốn các cẩu thủ học theo triết lý của mình - Zico style. Nhưng sau cùng, tôi muốn các cầu thủ thi triển lối đá cống hiến để kéo các khán giả tới sân đông hơn.

- HAGL có rất nhiều cầu thủ giỏi như Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh nhưng thành tích của CLB vẫn chưa như ý trong những mùa giải qua. Ông có kế hoạch nào cho CLB khi tiếp quản không?

- Tôi biết đội có rất nhiều cá nhân xuất sắc như Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh. Họ có kỹ thuật tốt, khỏe, nhanh. Tôi biết các em từ khi còn là những cầu thủ trẻ nhưng hiện tất cả đã trưởng thành. Sắp tới, tôi muốn các cầu thủ cố gắng học hỏi, làm hết sức. Nếu họ cố gắng, HAGL có thể vô địch được V.League.

"Zico Thái" Kiatisuk: HAGL có rất nhiều cầu thủ giỏi, nếu cố gắng họ đủ sức vô địch V.League - Ảnh 3.

- Kể từ ngày rời Việt Nam, ông có xem bóng đá Việt nhiều không?

- Tôi không xem quá nhiều, ít khi xem trọn vẹn trận đấu. Nhưng tôi vẫn xem video tổng hợp, thi thoảng đọc báo xem tin tức. Lâu lâu tôi cũng xem HAGL đang ở vị trí nào trên BXH.

- Trong sự nghiệp, ông đã trải qua rất nhiều CLB nhưng HAGL có gì đặc biệt hơn với ông không?

- Tôi rất ấn tượng với bầu Đức. Ông ấy như là người cha, người anh em, người bạn của tôi vậy. Ông ấy rất yêu bóng đá và đóng góp không nhỏ trong suốt những năm qua. Còn với HAGL, tôi muốn cùng họ chơi tốt nếu được góp mặt ở AFC Champions League thì rất tuyệt vời.

"Zico Thái" Kiatisuk: HAGL có rất nhiều cầu thủ giỏi, nếu cố gắng họ đủ sức vô địch V.League - Ảnh 3.

- Ông đã dành được rất nhiều thành công khi công tác ở HAGL trong quá khứ. Lần trở lại này, ông coi đây là chuyến hành trình trở về hay có mục tiêu nào khác?

- Tôi yêu bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam đang tốt nhất Đông Nam Á. Tôi coi đây như một chuyển về nhà. Tôi không suy nghĩ nhiều khi đồng ý ký hợp đồng với HAGL.

- Đã rất lâu rồi, ông mới có dịp trở lại Việt Nam. Cảm xúc của ông như thế nào khi nhận lời dẫn dắt HAGL?

- Tôi còn nhớ lần đầu mình tới Việt Nam đã 18 năm rồi. Tôi có rất nhiều bạn bè nơi đây và tôi cũng cảm nhận được tình yêu của mọi người danh cho bản thân. Tôi cũng rất yêu mọi người. HAGL để lại cho tôi những ký ức đẹp. Tôi đã 2 lần vô địch V.League ở đây.

20h05: Theo HLV Kiatisuk, ông rất hạnh phúc được trở lại Việt Nam, rất hạnh phúc được tái ngộ cùng CLB HAGL. Dù lâu không trở lại đất nước hình chữ S, tiếng Việt của cựu danh thủ người Thái vẫn rất ấn tượng.

20h00: Buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu. Lời đầu tiên, HLV Kiatisuk đã gửi lời chào tới các fan Việt Nam.

19h55: Theo một số nguồn tinHLV Kiatisak sẽ đến Việt Nam vào ngày 3/12/2020. Với năng lực được đánh giá cao, Kiatisak sẽ là một phần trong kế hoạch giúp HAGL đua vô địch V.League 2021. Ngay từ lúc này, thương vụ trên đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Vì thế, tối 22/11, cựu danh thủ người Thái có buổi trả lời trực tuyến trên 2 kênh truyền hình quê nhà và được truyền hình trực tiếp trên fanpage của CLB HAGL.

Trực tiếp phỏng vấn "Zico Thái" Kiatisuk - tân HLV của HAGL - Ảnh 1.

19h45: HLV Kiatisak Senamuang sinh năm 1973. Ông từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan thống trị bóng đá Đông Nam Á giai đoạn 2014 – 2016.

Thời còn làm cầu thủ, Kiatisak là tiền đạo xuất chúng của khu vực. Ông từng khoác áo HAGL và giành hai chức vô địch V.League vào các năm 2003, 2004.

HLV Kiatisak từng nhận lời dẫn dắt HAGL hai lần vào các năm 2006 và 2010, cùng đội bóng phố Núi giành Cúp quốc gia 2010.

Trực tiếp phỏng vấn "Zico Thái" Kiatisuk - tân HLV của HAGL - Ảnh 1.

19h30: Hôm 20/11, trang chủ của CLB HAGL xác nhận đã bổ nhiệm ông Kiatisuk Senamuang lên làm HLV trưởng kể từ mùa giải 2021. Theo Siam Sport, HLV Kiatisak sẽ nhận mức lương 800.000 baht/tháng (khoảng 600 triệu đồng). Bản hợp đồng có thời hạn 2 năm giúp tổng giá trị hợp đồng lên đến 19,2 triệu baht (khoảng 15 tỷ đồng).