Kết quả Olympic Tokyo 2020 môn bắn cung: Ánh Nguyệt thất bại với chỉ 1 điểm ít hơn

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt được trông chờ sẽ tạo nên bất ngờ tại vòng loại môn bắn cung nội dung cung một dây nữ ở Olympic Tokyo 2020.

Cung thủ Ánh Nguyệt thật bại đáng tiếc trước đối thủ người Nhật Bản

10h45: Thất bại quá đáng tiếc của Ánh Nguyệt. Trong bắn luân lưu quyết định, Ren Hayakawa được 8 điểm, mở ra cơ hội cho Ánh Nguyệt. Tuy nhiên, tay cung trẻ của Việt Nam lại chỉ có được điểm 7, mũi tên nằm sát mép vạch 8 điểm. Quá đáng tiếc. 

Như vậy, Ánh Nguyệt đã dừng chân tại Olympic Tokyo 2020. 

Kết quả Olympic Tokyo 2020 môn bắn cung: Ánh Nguyệt thất bại với chỉ 1 điểm ít hơn - Ảnh 2.

Nụ cười thoải mái của Ánh Nguyệt sau loạt bắn cân não khá tốt với Ren Hayakawa

Kết quả Olympic Tokyo 2020 môn bắn cung: Ánh Nguyệt thất bại với chỉ 1 điểm ít hơn - Ảnh 3.

Kết quả chung cuộc của trận đấu

 10h41: Trận đấu cân bằng 5-5. Hai tay cung đang so kè rất sát sao. 

Kết quả Olympic Tokyo 2020 môn bắn cung: Ánh Nguyệt thất bại với chỉ 1 điểm ít hơn - Ảnh 4.

10h37: Ánh Nguyệt vươn lên dẫn 4-2. 

10h35: Ánh Nguyệt khởi đầu tốt khi giành chiến thắng ở loạt đầu tiên. Sau đó đối thủ của cô nhanh chóng cân bằng tỷ số. 

Kết quả Olympic Tokyo 2020 môn bắn cung: Ánh Nguyệt thất bại với chỉ 1 điểm ít hơn - Ảnh 6.

Kết quả Olympic Tokyo 2020 môn bắn cung: Ánh Nguyệt thất bại với chỉ 1 điểm ít hơn - Ảnh 7.

10h30: Trận đấu bắt đầu

Kết quả Olympic Tokyo 2020 môn bắn cung: Ánh Nguyệt thất bại với chỉ 1 điểm ít hơn - Ảnh 8.

Kết quả Olympic Tokyo 2020 môn bắn cung: Ánh Nguyệt thất bại với chỉ 1 điểm ít hơn - Ảnh 9.

Nhận định

Hôm nay (28/7), Nguyễn Thị Ánh Nguyệt sẽ bước vào trận đấu vòng loại môn bắn cung nội dung cung một dây nữ ở Olympic Tokyo 2020. Đối thủ của cô là VĐV người Nhật Bản, Ren Hayakawa. 

Ren Hayakawa năm nay 33 tuổi, là một tay cung nhiều kinh nghiệm của Nhật Bản. Cô xếp thứ 16 trong loạt bắn xếp hạng. Đây là một thử thách rất lớn dành cho Ánh Nguyệt trong lần đầu tham dự Olympic Tokyo. Dù vậy, NHM vẫn có thể chờ đợi bất ngờ, dù rất khó. 

Ở trận bán kết nội dung đồng đội nữ cách đây 2 ngày, Ren Hayakawa chính là người đã bắn hỏng ở lượt then chốt khiến Nhật Bản bị Belarus lội ngược dòng. Ở phát bắn cuối sec 2, chỉ cần 7 điểm để Nhật Bản chiến thắng thì Hayakawa lại có phát bắn rất tệ, chỉ đạt 6 điểm. Kết quả, Nhật Bản để thua chung cuộc 5-3. 

Dù bản lĩnh nhưng không phải Hayakawa không có sai sót, hy vọng Ánh Nguyệt có thể tận dụng cơ hội và thi đấu tốt nhất.