Trụ cột tuyển Pháp ngậm ngùi chia tay World Cup

HOÀNG ANH , 15:01 16/11/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

(Tổ Quốc) - Ngôi sao đang có phong độ rất cao Nkunku ngậm ngùi mất World Cup sau một tình huống tranh chấp bóng.

Rạng sáng 16/11, thông qua các tài khoản mạng xã hội chính thức, tuyển Pháp thông báo tiền đạo Nkunku của RB Leipzig sẽ chia tay với World Cup 2022 vì dính chấn thương trong buổi tập.

Đoạn clip của kênh RMC Sport tiết lộ lý do vì sao Nkunku chấn thương. Trong một pha tranh chấp, tiền đạo 25 tuổi va chạm với đồng đội Camavinga. Nkunku ôm chân nhăn nhó sau khi ngã xuống sân và phải rời buổi tập. Kết quả kiểm tra cho thấy chân sút sinh năm 1997 không kịp bình phục.

Đội tuyển Pháp thông báo về sự cố: “Nkunku phải từ bỏ World Cup vì bị bong gân. HLV Deschamps đã để Nkunku rời đội và gửi hồ sơ y tế lên FIFA để triệu tập cầu thủ khác. Cả đội chia sẻ nỗi buồn của Nkunku và chúc anh ấy nhanh chóng bình phục''. Ban huấn luyện đội tuyển đã gọi tiền đạo Randal Kolo Muani đang khoác áo Frankfurt lên thay thế.

Pha tranh chấp khiến Nkunku dính chấn thương

Chỉ trong 2 ngày, tuyển Pháp đã có 2 ca chấn thương mất World Cup. Trước đó, trung vệ Kimpembe phải rút lui. Thay thế cho cầu thủ PSG là trụ cột Disasi của Monaco. Tuyển Pháp năm nay còn mất cả 2 tiền vệ đã đưa họ lên đỉnh cao 2018, đó là N'Golo Kante và Paul Pogba.

Nkunku đạt phong độ tuyệt vời trong màu áo RB Leipzig. Anh đã có 12 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 15 trận. Mặc dù đến đầu 2022 mới được gọi lên tuyển Pháp, Nkunku đã góp mặt trong mọi trận đấu của Gà trống Gaulois trong năm nay.