Trọng tài và VAR gây tranh cãi trong trận Bỉ thắng Canada

VOV.VN - Trọng tài Janny Sikazwe và VAR gây tranh cãi trong trận Bỉ thắng Canada 1-0 tại bảng F World Cup 2022.

Trọng tài Janny Sikazwe và VAR đã tạo ra tranh cãi sau trận Bỉ thắng Canada 1-0 tại bảng F - World Cup 2022. Giới mộ điệu Canada cho rằng, đội nhà đã bị bỏ qua 2 tình huống xứng đáng hưởng phạt đền trước Bỉ.

Phút 13, Tajon Buchanan bị Jan Vertonghen dẫm vào chân trong vòng cấm Bỉ. Nhưng trọng tài cho rằng Tajon Buchanan đã việt vị nên VAR đã không vào cuộc xem xét tình huống va chạm. Vấn đề là Tajon Buchanan đã có bóng từ đường chuyền về bất cẩn của Eden Hazard. Thế nên, quyết định bắt việt vị với tiền đạo Canada trở nên khó hiểu.

Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh, Mark Clattenburg bình luận trên kênh Fox Sports: “Trọng tài cắt còi báo việt vị sau khi xảy ra pha va chạm. Thế nên, tôi cho rằng lẽ ra VAR phải vào cuộc để xem đây liệu có phải một quả phạt đền cho Canada hay không”.

Trọng tài và VAR gây tranh cãi trong trận Bỉ thắng Canada - Ảnh 1.

Tình huống Jan Vertonghen dẫm vào chân Tajon Buchanan. (Ảnh: Goal)

Trọng tài và VAR gây tranh cãi trong trận Bỉ thắng Canada - Ảnh 2.

Tình huống Axel Witsel đẩy ngã Richie Laryea. (Ảnh: Getty)

Trọng tài và VAR gây tranh cãi trong trận Bỉ thắng Canada - Ảnh 3.

Trọng tài Janny Sikazwe từng gây sốc khi thổi còi hết giờ ở phút 85 trận Tunisia gặp Mali ở AFCON 2021. (Ảnh: Daily Mail)

Tới phút 38, trọng tài Janny Sikazwe và VAR tiếp tục gây tranh cãi, khi bỏ qua tình huống Richie Laryea ngã trong vòng cấm Bỉ sau pha va chạm với Axel Witsel. Chỉ vài phút sau pha bóng này, Michy Batshuayi đã ghi bàn duy nhất giúp Bỉ giành chiến thắng 1-0.

Ngoài 2 tình huống gây tranh cãi, Canada đã được hưởng phạt đền khi VAR xác định Yannick Carascco dùng tay cản bóng ở đầu trận. Tuy nhiên, Alphonso Davies đã thất bại trước thủ môn Thibaut Courtois trên chấm 11m.

Trong khi đó, trọng tài Janny Sikazwe một lần nữa khiến báo giới tốn giấy mực. Trước đó, ông Janny Sikazwe từng gây sốc khi thổi còi hết giờ khi trận Tunisia gặp Mali ở AFCON 2021 mới diễn ra được 85 phút, rồi gọi cầu thủ 2 đội trở lại thi đấu nốt sau khi nhận ra sai lầm./.