Trợ lý tuyển Nhật Bản loay hoay với xe đồ to hơn người, ĐT Việt Nam trầm lắng sau buổi tập làm quen sân Mỹ Đình

Các thành viên của ĐT Nhật Bản tỏ ra khá thoải mái dù kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam gặp nhiều trục trặc.

Trợ lý tuyển Nhật Bản loay hoay với xe đồ to hơn người, ĐT Việt Nam trầm lắng sau buổi tập làm quen sân Mỹ Đình  - Ảnh 1.

Khoảng 20h ngày 9/11, ĐT Nhật Bản về đến khách sạn sau buổi tập thứ hai tại sân Hàng Đẫy

Theo kế hoạch, đáng nhẽ ở buổi tập này, ĐT Nhật Bản sẽ có đủ quân số. Tuy nhiên, do chuyến bay chở các cầu thủ từ châu Âu bị hoãn (21h mới có mặt tại Hà Nội) nên chỉ có 17 cầu thủ của ĐT Nhật Bản ra sân tập. Dù vậy, tinh thần của các cầu thủ đều vô cùng thoải mái

Trợ lý tuyển Nhật Bản loay hoay với xe đồ to hơn người, ĐT Việt Nam trầm lắng sau buổi tập làm quen sân Mỹ Đình  - Ảnh 3.

ĐT Nhật Bản sử dụng rất nhiều dụng cụ tập luyện. Trong khi thông thường tuyển Việt Nam chỉ di chuyển bằng một xe, ĐT Nhật Bản cần tới 5 xe cho một lần di chuyển. Từng bộ phận (y tế, truyền thông, hậu cần...) được chia ra

Một vị trợ lý của ĐT Nhật loay hoay với xe đẩy dụng cụ và phải nhờ tới sự giúp đỡ của nhân viên khách sạn

Trợ lý tuyển Nhật Bản loay hoay với xe đồ to hơn người, ĐT Việt Nam trầm lắng sau buổi tập làm quen sân Mỹ Đình  - Ảnh 5.

Mỗi thành viên của ĐT Nhật Bản đều được giao nhiệm vụ rất rõ ràng, họ sẽ tự tìm cách hoàn thành công việc theo nhóm nhỏ hoặc cá nhân

Trợ lý tuyển Nhật Bản loay hoay với xe đồ to hơn người, ĐT Việt Nam trầm lắng sau buổi tập làm quen sân Mỹ Đình  - Ảnh 6.

HLV Moriyasu Hajime luôn xuất hiện đầu tiên

Trợ lý tuyển Nhật Bản loay hoay với xe đồ to hơn người, ĐT Việt Nam trầm lắng sau buổi tập làm quen sân Mỹ Đình  - Ảnh 7.

Trái với bầu không khí thoải mái sau buổi tập của đối thủ, HLV Park Hang-seo và học trò lại có vẻ trầm lắng hơn

Đây cũng là điều dễ hiểu khi trước mắt các cầu thủ là một thử thách rất lớn, đồng thời cũng là cơ hội cuối để ĐT Việt Nam giành điểm trước khi lượt đi khép lại

Ảnh: GN