Triệu tập đội hình "khủng", tuyển bóng rổ Thái Lan đặt quyết tâm cao ở SEA Games 31

NHẬT PHẠM , 16:09 07/03/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Kỳ SEA Games 31 đang đến rất gần và cũng như bao đội tuyển khác, Thái Lan cũng đang lên kế hoạch triệu tập những cầu thủ xuất sắc nhất cho giải đấu diễn ra ở Việt Nam vào cuối năm 2021.

Kỳ SEA Games 31 sẽ diễn ra vào cuối năm 2021 và được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam. Dù vẫn còn đến 9 tháng nữa mới khởi tranh, nhưng đội tuyển bóng rổ Thái Lan đã có những bước đầu tiên trong công cuộc chuẩn bị cho kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Triệu tập đội hình "khủng", tuyển bóng rổ Thái Lan đặt quyết tâm cao ở SEA Games 31 - Ảnh 1.

SEA Games 2021 đã gần tới ngày khai mạc và một số đội bóng đã lên kế hoạch nhân sự cho giải đấu này

Theo thông tin đến từ các cơ quan truyền thông ở địa phương, đội tuyển bóng rổ Thái Lan đang lên kế hoạch triệu tập những cầu thủ người Thái gốc Mỹ xuất sắc nhất để chinh chiến tại SEA Games 31. Trong đó, nổi bật lên những cái tên như Tyler Lamb, Frederick Goldstein, Moses Morgan và cả người em trai Ja Morgan.

Cả Tyler Lamb, Frederick Goldstein và Moses Morgan đều là những cái tên đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam qua những trận đấu tại đấu trường ABL. Trong đó, Moses Morgan thậm chí còn từng là một trụ cột quan trọng trong đội hình của "Ông 30" trong 3 mùa giải kể từ năm 2015-2018.

Tyler Lamb, Frederick Goldstein và Moses Morgan nhiều khả năng sẽ góp mặt trong thành phần đội tuyển bóng rổ Thái Lan ở SEA Games 31

Tuy nhiên, cầu thủ nguy hiểm nhất phải kể đến Tyler Lamb. Ngôi sao từng khoác áo Hongkong Eastern Long Lions và Mono Vampire chính là một trong những cầu thủ gốc Mỹ xuất sắc nhất mà ABL từng chứng kiến. Thậm chí, một số người còn cho rằng tài năng của cầu thủ này chẳng kém cạnh những ngoại binh người Mỹ của các đội bóng tại ABL.

Bên cạnh 3 cái tên kể trên, sự xuất hiện của tân binh Ja Morgan sẽ là một luồng gió mới cho thành phần của đội tuyển Thái Lan tại kỳ SEA Games tới đây. Là em trai của Moses Morgan, Ja Morgan sở hữu chiều cao 1m85 và thi đấu ở vị trí hậu vệ dẫn bóng cho đại học Bemidji State Beavers ở giải đấu NCAA Division II. Cầu thủ sinh năm 1997 vừa mới tốt nghiệp đại học này sau mùa giải 2019-2020, nơi anh có trung bình 14,4 điểm, 5,6 kiến tạo trong mỗi trận đấu.

Triệu tập đội hình "khủng", tuyển bóng rổ Thái Lan đặt quyết tâm cao ở SEA Games 31 - Ảnh 3.

Ja Morgan nhiều khả năng sẽ có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Thái Lan như người anh của mình

Ở kỳ SEA Games 30 trên đất Philippines, đội tuyển Thái Lan chỉ sử dụng duy nhất một cầu thủ Thái kiều là Tyler Lamb. Thế nhưng, họ vẫn lọt vào trận đấu cuối cùng và chấp nhận thất bại với tỉ số 115-81 trước một Philippines quá vượt trội về mọi mặt.

Nếu đội tuyển Thái Lan thành công trong việc triệu tập 4 cầu thủ kể trên, họ sẽ gia tăng đáng kể về mặt sức mạnh trong kỳ SEA Games 31 tới đây. Những cầu thủ nội binh của Thái Lan cũng sẽ là những cái tên thường xuyên tỏa sáng ở giải đấu ABL cũng như các giải bóng rổ khác trong khu vực.

Triệu tập đội hình "khủng", tuyển bóng rổ Thái Lan đặt quyết tâm cao ở SEA Games 31 - Ảnh 4.

Sự góp mặt của Christian Juzang và Tâm Đinh trong màu áo đội tuyển Việt Nam sẽ mang lại rất nhiều sự háo hức cho NHM ở mảnh đất hình chữ S

Về phía đội tuyển Việt Nam, họ vẫn chưa có bất kỳ động thái nào về mặt lực lượng kể từ khi VBA 2020 khép lại. Tuy nhiên, nhiều khả năng bộ khung mang về tấm huy chương Đồng lịch sử ở SEA Games 30 vẫn sẽ được giữ nguyên, đồng thời có sự bổ sung đầy hy vọng mang tên Christian Juzang, người đã cùng với Saigon Heat lên ngôi vô địch ở VBA 2020 và sở hữu danh hiệu "Việt kiều xuất sắc nhất".