Trật khớp ngón tay, Van Dijk băng lại và lạnh lùng thi đấu tiếp trận gặp Na Uy

Long Nhật , 06:12 02/09/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trung vệ số một của ĐT Hà Lan và Liverpool thể hiện tinh thần thi đấu đáng nể ở trận gặp Na Uy.

Ngày trở lại ĐT Hà Lan của Van Dijk không thực sự vui vẻ, bởi ĐT Hà Lan của anh chỉ có một điểm trước Na Uy, còn bản thân Van Dijk lại bị trật khớp ngón tay. Mặc dù vậy, Van Dijk chỉ băng cố định ngón tay và tiếp tục thi đấu tới hết trận.

Van Dijk chỉnh lại khớp ngón tay bị trật và tiếp tục thi đấu

Van Dijk chỉnh lại khớp ngón tay bị trật và tiếp tục thi đấu

Phát biểu sau trận, tiền đạo đội bạn Erling Haaland cho biết, rất có thể anh là người làm trật khớp ngón tay của Van Dijk. "Anh ấy ra chỗ tôi vừa nói: 'Này, hình như cậu làm tôi gãy ngón tay rồi đấy'. Thú thực là tôi chẳng hiểu chuyện đó xảy ra thế nào cả", Haaland phát biểu trên kênh TV2 của Na Uy. 

Trong trận đấu, Haaland và Van Dijk không dưới một lần có những pha đọ sức cùng nhau. Chính vì sự xuất sắc của Van Dijk, Haaland phần nào bị hạn chế khả năng ghi bàn. Dù vậy, chân sút 21 tuổi vẫn ghi 1 bàn thắng và nếu không có cột dọc, Haaland đã hoàn tất cú đúp của mình. 

Trật khớp ngón tay, Van Dijk băng lại và lạnh lùng thi đấu tiếp trận gặp Na Uy - Ảnh 2.

Về phần Van Dijk, trung vệ của Liverpool được các bác sĩ chăm sóc lập tức sau khi bị thương. Ngón tay của anh được nắn chỉnh lại về đúng vị trí, sau đó băng kỹ để tiếp tục thi đấu. Chưa rõ rằng liệu chấn thương này có ảnh hưởng tới khả năng thi đấu của Van Dijk hay không. Ở trận tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022, ĐT Hà Lan sẽ gặp lần lượt Montenegro và Thổ Nhĩ Kỳ.