Trận Brazil vs Argentina bị hoãn vì 4 cầu thủ khai báo y tế gian dối

Trần Giang , 04:22 06/09/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Trận đấu giữa Brazil và Argentina thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 bị tạm hoãn vì 4 cầu thủ đội khách khai báo y tế không trung thực.

Vụ lộn xộn trong trận đấu giữa Brazil và Argentina

Trận đấu giữa Brazil và Argentina chỉ diễn ra một cách bình thường đến phút thứ 7. Khi 2 đội vẫn đang thi đấu, có một nhóm người lạ mặt mặc trang phục đen tiến thẳng vào sân, đòi đưa 4 cầu thủ của Albiceleste: Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso và Cristian Romero rời khỏi sân. 

Lý do đến từ việc 4 cầu thủ này khi nhập cảnh vào Brazil không thừa nhận việc họ có mặt ở Anh trong 14 ngày trước đó. Theo quy định an toàn dịch tễ tại đất nước này, bất kỳ cá nhân nào ở Anh trong 14 ngày trước khi nhập cảnh đều phải cách ly.

Nếu hoàn thành thủ tục cách ly, Emi Martinez, Buendia, Lo Celso và Romero chắc chắn không thể thi đấu trận gặp Brazil. 

Trận Brazil vs Argentina bị hoãn vì 4 cầu thủ khai báo y tế gian dối - Ảnh 2.

4 cầu thủ di chuyển tới Brazil bằng chuyên cơ riêng tự thuê, không phải bằng máy bay chung của toàn đội

Vì sao họ lại phải bay máy bay riêng? Bởi Brazil nằm trong danh sách đỏ của Anh. Khi quay trở về "xứ sở sương mù" từ quốc gia này, mọi cá nhân đều phải cách ly 10 ngày. Khi cách ly xong, họ sẽ bỏ lỡ nhiều trận đấu của câu lạc bộ chủ quản. 

Thấy rõ thiệt hại khi nhả quân của mình cho đội tuyển quốc gia, Villa và Tottenham đã ngăn cản cầu thủ của họ rời Anh. Nhưng sau cùng Martinez, Buendia, Lo Celso và Romero vẫn tìm được tiếng nói chung với câu lạc bộ rồi lên đường hội quân cùng tuyển Argentina. 

Theo tờ UOL (Brazil), "Những vũ công Tango" có thể sử dụng đặc quyền dành cho các vận động viên nhập cảnh vào Brazil từ Anh để được bỏ qua thủ tục cách ly. Nhưng Anvisa (cơ quan quản lý y tế Brazil) lại xác nhận Argentina không thông báo cho chính quyền Brazil về việc đội tuyển này có cầu thủ tới từ Anh và cũng không sử dụng đặc quyền kể trên.

Trận Brazil vs Argentina bị hoãn vì 4 cầu thủ khai báo y tế gian dối - Ảnh 3.

Đội hình xuất phát của Argentina

Quay trở lại với trận đấu, Martinez, Romero và Lo Celso thậm chí còn được HLV Lionel Scaloni điền tên vào đội hình đá chính. Điều khiến người ta thực sự khó hiểu nằm ở việc vì sao phải tới khi trận đấu diễn ra được 7 phút, Anvisa mới vào cuộc?

Ngay ở thời điểm đó, đội trưởng Lionel Messi của Argentina cũng quay ra phàn nàn với Anvisa: "Đội tuyển Argentina ở đây được 3 ngày rồi! Nhưng tại sao đến bây giờ các anh mới xuất hiện?". 

Trận Brazil vs Argentina bị hoãn vì 4 cầu thủ khai báo y tế gian dối - Ảnh 4.

Có thể thấy, Anvisa xử lý vấn đề một cách chậm trễ. Trên trang web chính thức, cơ quan này thừa nhận việc phải vài ngày sau khi Martinez, Buendia, Lo Celso và Romero nhập cảnh vào Brazil, họ mới phát hiện ra 4 cầu thủ này khai gian thông tin. 

Sau đó, Anvisa lập tức liên lạc với cảnh sát liên bang ở địa phương để nhờ hỗ trợ. Nhưng khi họ chỉ mới lên kế hoạch đến khách sạn lưu trú của Argentina để làm việc với 4 cầu thủ trên, toàn bộ đội bóng đã có mặt tại sân vận động Arena Corinthians. 

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe chở Anvisa và cảnh sát liên bang còn bị tắc đường nên mới xảy ra sự việc trận đấu bị gián đoạn giữa chừng. Sau đó, CBF (Liên đoàn bóng đá Brazil) và CONMEBOL (Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ) xin chính phủ cho trận đấu được tiếp tục, nhưng Anvisa không đồng ý. 

Cuối cùng, các cầu thủ Argentina bỏ vào đường hầm và từ chối thi đấu trở lại. Messi và Scaloni khẳng định không có bất cứ ai bên phía Brazil thông báo cho họ biết trước về vụ việc này. 

Trận Brazil vs Argentina bị hoãn vì 4 cầu thủ khai báo y tế gian dối - Ảnh 5.

Các cầu thủ Brazil tự chia đội và đá tập nội bộ để giết thời gian

Hiện tại, số phận trận đấu vẫn chưa được quyết định. Biên bản báo cáo sự việc sẽ được CONMEBOL trình lên FIFA.