Trầm trồ trước profile của ngoại binh Hochiminh City Wings: IQ chơi bóng hiện đại và chiều cao đáng nể

NHẬT PHẠM , 10:18 09/05/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau một mùa giải không mấy thành công ở VBA 2020, Hochiminh City Wings đã quyết tâm trở lại cuộc đua Playoffs với bản hợp đồng ngoại binh mang tên Makinde London.

Ở mùa giải VBA 2020, Hochiminh City Wings đã không có một kết quà thi đấu khả quan dưới triều đại của HLV Gedeminas Meiliunas với thành tích 3 thắng - 9 thua và đội sổ BXH. Ở mùa giải năm nay cùng với rất nhiều sự đổi mới, BLĐ đội bóng Hochiminh City Wings cũng đã có những động thái đầu tiên nhằm cải thiện tình hình.

Cùng ngắm ngoại binh cao 2m08 của Hochiminh City Wings: Linh hoạt cùng khả năng ghi điểm nhiều vị trí - Ảnh 1.

Hochiminh City Wings đã có người nắm giữ chiếc ghế HLV trưởng là ông Erik Olson

Sau bản hợp đồng với HLV người Mỹ mang tên Erik Olson, cầu thủ ngoại binh đầu tiên của Hochiminh City Wings cũng đã dần được hé lộ. Theo một nguồn tin thân cận đến từ phía đội bóng, cái tên đầu tiên gia nhập "Anh hai Đại bàng" chính là Makinde London.

Sở hữu chiều cao 2m08 cùng cân nặng 100kg, Makinde London có thể hình khá lý tưởng cho một vị trí thi đấu cận rổ. Tuy nhiên, với lối đánh linh hoạt, khả năng ghi điểm ở nhiều vị trí, từ ném 3 điểm, ném tầm trung, dứt điểm cận rổ... có thể thấy Makinde London là một mẫu cầu thủ phù hợp với triết lý của bóng rổ hiện đại.

Sinh năm 1996 và chỉ mới 25 tuổi, Makinde London vẫn còn đó một sức mạnh và sự dẻo dai của tuổi trẻ cho riêng mình. Anh có một sự nghiệp ổn định trong màu áo trường Đại học Chattanooga Mocs ở giải đấu NCAA Division I, khi có trung bình 13,6 điểm, 6,8 rebounds với thời gian thi đấu là 26 phút/trận.

Makinde London sở hữu chiều cao 2m08 và có khả năng ghi điểm ở nhiều vị trí khác nhau

Không được lựa chọn vào NBA Draft 2018, Makinde London tiến sang châu Âu và thi đấu cho nhiều đội bóng khác nhau tại Hungary, Italia và có một thời gian ngắn tập luyện tại Santa Cruz Warriors, đội bóng trực thuộc Golden State Warriors, nhưng không được ký hợp đồng. 

Lần gần nhất, Makinde London thi đấu cho CLB Chambers Franklyn Joondalup City Wolves tại giải nhà nghề Úc, tuy nhiên mùa giải đã phải hoãn lại khẩn cấp sau khi dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu.

Sở hữu chiều cao 2m08, Makinde London sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho hàng trong vốn không quá mạnh về chiều cao của Hochiminh City Wings. Ở mùa giải năm ngoái, Raheem Watts đã có những trận thi đấu rất nỗ lực, nhưng việc chỉ cao 2m01 cũng như quá thiếu hụt nhân sự ở vị trí big-man đã khiến Hochiminh City Wings phải nhận nhiều thất bại đáng tiếc.

Bên cạnh đó, khả năng ghi điểm đa dạng của Makinde London sẽ là một thứ vũ khí hữu dụng trong tay HLV Erik Olson, cũng như có thể đáp ứng được nhiều vai trò khác nhau trong các hệ thống chiến thuật của đội.

Cùng ngắm ngoại binh cao 2m08 của Hochiminh City Wings: Linh hoạt cùng khả năng ghi điểm nhiều vị trí - Ảnh 3.

Sự có mặt của Vincent Nguyễn có thể giúp Hochiminh City Wings linh hoạt trong việc tìm kiếm một ngoại binh thứ 2 có thể thi đấu ở các vị trí tiền phong phụ

Hiện tại, danh tính của ngoại binh thứ 2 trong đội hình Hochiminh City Wings vẫn chưa được tiết lộ. Theo luật mới của VBA 2021, ngoại binh này sẽ có chiều cao tối đa là 1m95. Công thức thường thấy cho các đội bóng tại VBA sẽ là một tiền phong - hậu vệ cho cặp đôi ngoại binh, nhưng vì đã có Vincent Nguyễn trong tay, Hochiminh City Wings có thể ưu tiên cho một cầu thủ có khả năng thi đấu ở cánh cũng như bù rổ cho Makinde London khi cần thiết.

Hochiminh City Wings sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước thềm mùa giải VBA 2021, khi Local MVP của đội là Lê Ngọc Tú đã lên đường khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, với những sự bổ sung chất lượng cùng làn gió mới đến từ các vị trí HLV và ngoại binh, "Anh hai Đại bàng" vẫn có hy vọng về một mùa giải thành công.

Highlight của Makinde London ở NCAA Division I:

Những tình huống thi đấu đặc sắc của Makinde London