Tyson Fury nhiễm Covid-19, trận đại chiến với Deontay Wilder chính thức bị hoãn

AB , 04:55 09/07/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Màn so tài giữa Tyson Fury và Deontay Wilder không thể diễn ra vào ngày 24/7.

Trận đấu thứ 3 giữa Tyson Fury và Deontay Wilder dự kiến diễn ra tại Las Vegas vào ngày 24/7 tới. Tuy nhiên, màn so tài đã bị hoãn bởi Fury bị nhiễm Covid-19.

Hôm 8/7, ESPN tiết lộ xuất hiện những ca nhiễm trong trại tập của Fury. Nhà vô địch WBC được lấy mẫu xét nghiệm sau đó và kết quả trả về trong ngày 9/7 xác nhận dương tính. Điều này đồng nghĩa cuộc đấu buộc phải hoãn lại.

Trại tập của Tyson Fury xuất hiện ca nhiễm Covid-19, trận đại chiến với Deontay Wilder đứng trước nguy cơ bị hoãn - Ảnh 1.

Trận đấu thứ 3 giữa Wilder và Fury đứng trước nguy cơ bị hoãn

Theo truyền thông Anh, cuộc đối đầu có thể chuyển sang tháng 9. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị của đôi bên.

Trong lần gặp gỡ đầu tiên vào cuối năm 2018, Fury và Wilder đã hòa nhau sau 12 hiệp đấu căng thẳng. Ở lần tái ngộ 14 tháng sau đó, Fury đã lấn lướt hoàn toàn trước khi có được thắng lợi bằng knock-out kỹ thuật tại hiệp 7. Sau trận đấu trên, Wilder lập tức kích hoạt điều khoản đấu trận thứ 3.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như chấn thương vai của Wilder, cuộc chạm trán đã không thể diễn ra như dự kiến. Tới tháng 10/2020, phía Fury tuyên bố điều khoản tái đấu vô hiệu và tự ý đàm phán cùng Anthony Joshua. Tuy nhiên, hồi tuần trước, tòa án trọng tài đã ra phán quyết buộc Fury phải tôn trọng hợp đồng với "Bronze Bomber". Hai tay đấm nối lại đàm phán và nhanh chóng chốt thượng đài.

Tyson Fury đánh bại Deontay Wilder trong trận đấu thứ 2