Trae Young "mất phép" và dòng thông số đáng ngạc nhiên tại Game 2

HUY PHẠM , 10:45 26/06/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Kết thúc game 2 chung kết miền Đông, Trae Young để lại dòng thông số đáng ngạc nhiên ở trên vạch ném phạt.

Sáng 26/6 theo giờ Việt Nam, Game 2 trong loạt chung kết miền Đông giữa 2 đội Bucks và Hawks đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đội bóng chủ nhà. Khác với Game 1 trước đó, Bucks hoàn toàn chiếm ưu thế ở cả 2 mặt trận tấn công và phòng thủ, qua đó quân bình tỷ số loạt đấu về 1-1 sau chiến thắng cách biệt 125-91.

Trae Young "mất phép" và dòng thông số đáng ngạc nhiên tại Game 2 - Ảnh 1.

Về phía Hawks, Trae Young là cầu thủ duy nhất ghi được 15 điểm, con số lớn nhất mà một cầu thủ Hawks có được ở Game 2. Đây cũng là trận đấu đầu tiên trong loạt trận Playoffs mùa giải năm nay Trae Young ghi dưới 20 điểm, và điều khiến Trae Young có được số điểm khiêm tốn hôm nay tới từ chính khả năng câu lỗi của cầu thủ này.

Cụ thể hơn, trong số 15 điểm có được ngày hôm nay, ngoài hiệu suất 6/16 dứt điểm bao gồm 1 cú ném 3 thành công, Trae Young chỉ có thêm 2 điểm trong một pha thỗi lỗi được công nhận từ phía trọng tài. Trước đó ở Game 1, Trae Young đã có một trận đấu để đời với 48 điểm ghi được cùng với 9 lần câu lỗi thành công.

Theo ESPN Stats&Info, đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp của Trae Young câu được ít nhất 1 lần phạm lỗi. Điều này đồng nghĩa với việc Bucks cùng cá nhân người theo kèm là Jure Holiday đã làm rất tốt trong khâu phòng thủ tại Game 2.

Tại NBA, khả năng câu lỗi là một trong những điều làm nên tên tuổi của cầu thủ trẻ tuổi sinh năm 1998. Ngoài khả năng ném 3 lạnh lùng cùng những tình huống floater khó chịu, Trae Young cũng là một trong số những cầu thủ hiếm hoi của NBA tận dụng tốt những kẽ hở trong luật lệ ban hành cùng với tuyệt chiêu "short-stop" của mình.

Trae Young "mất phép" và dòng thông số đáng ngạc nhiên tại Game 2 - Ảnh 2.

Jure Holiday đã có một ngày thi đấu ấn tượng khi không hạn chế khả năng ghi điểm của Trae Young mà còn bùng nổ ở hàng công với 22 điểm

Ở mùa giải năm nay, Trae Young đã thực hiện thành công gần 90% với trung bình 8,8 cú ném phạt mỗi trận. Đối chiếu với số điểm của Trae Young trong toàn mùa giải, điểm số trên vạch ném phạt đã đóng góp tới 1/3 số điểm toàn trận của "Ice Trae". 

Tại vòng đấu Playoffs, con số đó cũng rất ấn tượng với trung bình 7,5 pha ném phạt kèm hiệu suất lên tới 86,8%.Điều này cũng phần nào cho thấy sự khôn khéo của sao mai bên phía Hawks trong cách tạo ra cơ hội để bước lên vạch ném phạt.

Tuy nhiên điều này cũng khiến Trae Young trở thành cái tên nhận về mọi lỗi lầm cho trận thua hôm nay của Atlanta Hawks. Trong một ngày Bucks thi đấu quá tập trung và tạo nên sức ép từ sớm, Trae Young là người có thể hiện tốt nhất khi những vệ tinh xung quanh không có được một màn trình diễn tương xứng. 

Ngoài Trae Young, Danilo Gallinari (12 điểm), John Collins (11 điểm) và Cam Reddish (11 điểm) là những cầu thủ còn lại của Hawks có đóng góp trên 10 điểm trong toàn trận.

Trae Young "mất phép" và dòng thông số đáng ngạc nhiên tại Game 2 - Ảnh 3.

Trae Young ra sân từ khá sớm ở trong Game đấu ngày hôm nay

Nếu muốn đi tiếp tới vòng đấu chung kết, Trae Young có lẽ sẽ phải tìm ra cách khác để khai thác triệt để lối chơi đã làm nên tên tuổi anh. Game 3 diễn ra vào ngày 28/6 tới đây tại sân nhà Atlanta Hawks sẽ là cơ hội để Trae Young cùng các đồng đội tiếp tục khiến NHM cũng như Milawaukee Bucks bị bất ngờ, giống với cách họ đã thực hiện ở Game 1.