Top 6 màn so tài đắt giá nhất lịch sử làng quyền Anh: Floyd Mayweather góp mặt ở 4 trận đấu, Mike Tyson cũng được xướng tên tới 2 lần

AB , 23:58 03/06/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Chẳng những "vô đối" trên sàn đấu, số tiền Floyd Mayweather thu được từ mỗi lần thượng đài còn vượt xa các đồng nghiệp.

1. Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao (2015): 760 triệu euro

Năm 2015, làng quyền Anh thế giới đổ dồn sự chú ý vào trận đấu tỷ đô giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao. Dù báo cáo sau đó cho thấy giá trị cuộc đối đầu này chưa tới mức tỷ đô, tuy nhiên, 760 triệu euro cũng đã là một con số không tưởng.

4,6 triệu người khi đó đã bỏ tiền để theo dõi trực tiếp cuộc đối đầu này qua truyền hình. Số tiền vé thu được cũng chạm mức kỷ lục 66 triệu euro.

Bản thân Mayweather thu về số tiền khổng lồ 250 triệu euro còn Manny Pacquiao cũng mang về nhà khoảng 140 triệu euro.

Tuy nhiên, màn trình diễn thiếu điểm nhấn của cả hai tại MGM Arena đã khiến phần đông phải thất vọng. Bằng lối đánh phòng ngự thường thấy, Mayweather đã đánh bại đối thủ bằng điểm số từ các giám định.

Top 6 màn so tài đắt giá nhất lịch sử làng quyền Anh: Floyd Mayweather góp mặt ở 4 trận đấu, Mike Tyson cũng được xướng tên tới 2 lần - Ảnh 1.

2. Floyd Mayweather vs Conor McGregor (2017): 742 triệu euro

Trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng của Floyd Mayweather đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách này. Dù không được đánh giá cao về mặt chuyên môn, tuy nhiên, sự xuất hiện của nhà vô địch UFC Conor McGregor đã đẩy sức nóng của trận đấu lên cao hơn bao giờ hết.

Theo đó, các khán giả đã bỏ ra tới 364 triệu euro để xem màn so tài qua sóng truyền hình, 50 triệu euro trực tiếp thu được tại nhà thi đấu.

Vừa đánh vừa chơi, Mayweather vẫn hạ thành công McGregor ở hiệp 10 và bỏ túi 250 triệu euro. McGregor thì có 100 triệu euro. Sau trận, Mayweather nhiều lần tuyên bố trở lại nhưng tất cả chỉ là nói mồm. Trong khi đó, McGregor giờ đã tập trung hoàn toàn cho MMA.

Top 6 màn so tài đắt giá nhất lịch sử làng quyền Anh: Floyd Mayweather góp mặt ở 4 trận đấu, Mike Tyson cũng được xướng tên tới 2 lần - Ảnh 2.

3. Floyd Mayweather vs Canelo Alvarez (2013): 240 triệu euro

Trận gặp Mayweather cũng là lần duy nhất Canelo để thua trong sự nghiệp cho tới lúc này. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối bởi võ sĩ người Mexico chạm trán "Độc cô cầu bại" quá sớm khi bộ kỹ năng của anh chưa hoàn hảo. Nếu là vào thời điểm hiện tại, kết quả có lẽ đã khác.

Tuy nhiên, Canelo cũng an ủi phần nào bằng khoản tiền thù lao 11,2 triệu euro. Trong khi đó, Mayweather thu về tới 73 triệu euro.

Số tiền thu được từ dịch vụ trả tiền qua truyền hình là 134 triệu euro, 22,4 triệu euro từ nhà thi đấu.

Top 6 màn so tài đắt giá nhất lịch sử làng quyền Anh: Floyd Mayweather góp mặt ở 4 trận đấu, Mike Tyson cũng được xướng tên tới 2 lần - Ảnh 3.

4. Floyd Mayweather vs Oscar de la Hoya (2007): 209 triệu euro

Lần thứ 4 xuất hiện của Floyd Mayweather. Tuy nhiên, khác ở chỗ, "Độc cô cầu bại" phải ngậm ngùi nhận khoản thù lao ít hơn so với đối thủ. Theo báo cáo, Mayweather chỉ có được 22,4 triệu euro. Còn de la Hoya khủng hơn, vào khoảng 47 triệu euro.

Với sức hút của hai cái tên hàng đầu, các khán giả trên toàn thế giới đã bỏ ra tổng cộng 123 triệu euro để xem qua truyền hình. Những người đến sân thì bỏ ra khoảng 18 triệu euro.

Đây cũng là trận đấu Mayweather gặp vô vàn khó khăn. Nhà cựu vô địch bất bại chỉ có thể giành chiến thắng bằng điểm số không đồng thuận.

Top 6 màn so tài đắt giá nhất lịch sử làng quyền Anh: Floyd Mayweather góp mặt ở 4 trận đấu, Mike Tyson cũng được xướng tên tới 2 lần - Ảnh 4.

5. Mike Tyson vs Evander Holyfield II (1997): 163 triệu euro

Màn tái đấu giữa hai huyền thoại quyền Anh hạng nặng đã kết thúc theo một kịch bản điên rồ. Mike cắn đứt một mảnh tai đối thủ ở hiệp 3 và bị xử thua lập tức. Ông sau đó còn bị tước giấy phép quyền Anh trong hơn 2 năm và nộp phạt 3 triệu euro.

Nhưng dù sao, nếu xét về mặt tài chính, Mike Tyson cũng đã lãi. Ông nhận khoảng 27 triệu euro cho trận đấu này. Holyfield thì cao hơn, gần 32 triệu euro.

Tổng số tiền thu được từ dịch vụ xem trả phí là 91 triệu euro, 13 triệu euro từ nhà thi đấu.

Top 6 màn so tài đắt giá nhất lịch sử làng quyền Anh: Floyd Mayweather góp mặt ở 4 trận đấu, Mike Tyson cũng được xướng tên tới 2 lần - Ảnh 5.

6. Mike Tyson vs Lennox Lewis (2002): 148 triệu euro

Đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp vào thời điểm thượng đài, Mike Tyson tạo được sức hút trong lần thượng đài cùng nhà vô địch nước Anh Lennox Lewis.

Trận này, "Tay đấm thép" không thể hiện được nhiều và thua ở hiệp 8. Sự nghiệp của ông tiếp tục chìm sâu sau đó. Mike giải nghệ vào năm 2005.

Báo cáo cho biết khách hàng đã bỏ ra tổng cộng 128 triệu euro để xem trận đấu này.

Top 6 màn so tài đắt giá nhất lịch sử làng quyền Anh: Floyd Mayweather góp mặt ở 4 trận đấu, Mike Tyson cũng được xướng tên tới 2 lần - Ảnh 6.