Top 4 HLV châu Âu đáng bị sa thải ngay lúc này

HOÀNG ANH , 19:57 11/05/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Nhiều HLV xứng đáng mất việc vì thành tích tồi tệ. Họ cần một cú sốc để làm mới sự nghiệp.

Chúng ta đã chứng kiến nhiều HLV tên tuổi mất việc ở mùa giải này. Sắp tới sẽ còn nhiều người phải khăn gói ra đi.

Trong thế giới bóng đá ngày nay, người ta cần thành công ngay lập tức. Khi phương tiện truyền thông đại chúng đổ thêm dầu vào lửa, cầu thủ và HLV bị chỉ trích nặng nề chỉ vì 1 bước đi sai lầm.

Có trường hợp đội bóng gắn bó với một HLV ngay cả khi kết quả không tốt vì sự tin tưởng mà họ dành cho cá nhân đó. Lãnh đạo tin chuỗi kết quả tồi tệ chỉ là đen đủi. Ví dụ trường hợp Juergen Klopp hiện tại. Nhưng cũng có nhiều HLV bị sa thải khi họ có vẻ không phù hợp với nhu cầu của câu lạc bộ, ngay cả khi họ mang lại kết quả tốt. Maurizio Sarri bị sa thải ở Juventus hay Del Bosque bị Real đuổi việc khi xưa là ví dụ.

Hãy cùng điểm qua 4 HLV cần bị sa thải ngay lúc này.

4. Wayne Rooney (Derby County)

Wayne Rooney được bổ nhiệm làm HLV Derby County vào tháng 11 năm ngoái sau khi Philip Cocu bị sa thải. Ở thời điểm đó, Derby đứng cuối bảng. Mùa giải của "Những chú cừu" trở nên tồi tệ bởi vấn đề chủ sở hữu.

Top 4 HLV châu Âu đáng bị sa thải ngay lúc này - Ảnh 1.

Wayne Rooney

Derby County của Wayne Rooney thoát xuống hạng trong gang tấc nhờ trận hòa 3-3 trước đối thủ trực tiếp Sheffield Wednesday vào ngày cuối cùng của mùa giải. "Những chú cừu" chỉ giành 1 chiến thắng duy nhất trong 13 trận cuối mùa và trận hòa ở vòng cuối cùng đã chấm dứt chuỗi 6 trận thua liên tiếp của họ.

Derby County đã cố gắng trụ vững nhưng nếu họ thực sự muốn trở lại tốp đầu, họ sẽ cần một HLV có nhiều kinh nghiệm hơn. Wayne Rooney vẫn là tân binh ở băng ghế chỉ đạo.

3. Steve Bruce (Newcastle)

Cổ động viên Newcastle United mong muốn HLV của họ bị sa thải. The Magpies đang đứng thứ 14 trên BXH nhưng vẫn có khả năng xuống sát nhóm cầm đèn đỏ khi mùa giải kết thúc.

Top 4 HLV châu Âu đáng bị sa thải ngay lúc này - Ảnh 2.

Steve Bruce

Những lời kêu gọi sa thải Steve Bruce đã lên đến đỉnh điểm và khá ngạc nhiên là chúng vẫn chưa được giải quyết. Một số nguồn tin cho rằng lòng trung thành của Steve Bruce đối với chủ sở hữu là yếu tố tiên quyết giúp ông ta giữ ghế. Nhưng người hâm mộ Newcastle đã chịu đựng quá đủ rồi.

Steve Bruce không phải người có thể đưa Newcastle United trở lại những vinh quang trong quá khứ và đã đến lúc họ tìm kiếm một HLV đủ khả năng thực hiện điều đó.

2. Mikel Arteta (Arsenal)

Người hâm mộ Arsenal vô cùng sung sướng khi Mikel Arteta được bổ nhiệm. Nhà cầm quân người TBN dẫn dắt câu lạc bộ đến chức vô địch FA Cup ngay trong mùa giải đầu tiên của ông. Nhưng kể từ đó, Arteta không thể hiện mình phù hợp để vực dậy Arsenal.

Arsenal đang đứng thứ 9 trên BXH Premier League và mùa sau sẽ là mùa đầu tiên họ không được đá Cúp châu Âu kể từ mùa giải 1995/96. Họ đã bị loại khỏi bán kết UEFA Europa League sau màn trình diễn buồn tẻ trước Villarreal và người hâm mộ đang yêu cầu Arteta từ chức.

Top 4 HLV châu Âu đáng bị sa thải ngay lúc này - Ảnh 3.

Mikel Arteta

Fan Arsenal không thể hiểu nổi những quyết định chọn đội hình của Arteta. Lãnh đạo câu lạc bộ đã hậu thuẫn ông trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, tuy nhiên tất cả đều flop. Bản hợp đồng trị giá 45 triệu bảng Thomas Partey đã được chứng minh là không ổn định và dễ bị chấn thương, Willian không thể tạo ra bất kỳ điểm nhấn nào và vừa mới có bàn thắng đầu tiên cho Arsenal sau hàng chục trận.

Pháo thủ đang có vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng nhưng vẫn có thể kết thúc ở nửa dưới. Câu lạc bộ cần ký hợp đồng với những cầu thủ chất lượng và trước tiên nên bổ nhiệm một HLV đã chứng tỏ bản thân ở cấp độ cao nhất.

1. Andrea Pirlo (Juventus)

Là đội bóng sa thải Maurizio Sarri mặc dù ông giành Scudetto ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt, Juventus đang thể hiện rất nhiều sự kiên nhẫn với Andrea Pirlo. Ngay từ đầu mùa giải, Juventus đã bị đá văng khỏi cuộc đua vô địch. "Bà đầm già" từng giành 9 chức vô địch Serie A liên tiếp trước khi Andrea Pirlo lên nắm quyền nhưng họ đang xếp thứ 5 tại Serie A và có nguy cơ không được dự UEFA Champions League mùa giải tới.

Trong trận gần nhất, họ phải nhận thất bại 0-3 trước đại kình địch AC Milan và người hâm mộ đã dần mất niềm tin vào khả năng quản lý của cựu cầu thủ này. Tuy nhiên, Andrea Pirlo khẳng định ông sẽ không từ chức. Ông nói: "Từ chức? Không, tôi sẽ không từ chức. Tôi đã nhận vị trí này với rất nhiều tâm huyết giữa những khó khăn chồng chất. Tôi đang điều hành câu lạc bộ, vẫn còn 3 trận đấu nữa, vì vậy tôi sẽ tiếp tục công việc của mình miễn là tôi được phép. 

Top 4 HLV châu Âu đáng bị sa thải ngay lúc này - Ảnh 4.

Andrea Pirlo

Do vấn đề tài chính, Juventus không thể bỏ lỡ dòng tiền đổ về từ Champions League. Nếu họ kiên trì với Pirlo, không có gì đảm bảo mọi thứ sẽ tiến triển hơn ở mùa giải tới. Hành động tốt nhất dường như là sa thải Pirlo. Ông cần thêm rất nhiều kinh nghiệm trước khi có thể đảm nhận một công việc lớn như này.